| Hotline: 0983.970.780

Di dời lồng bè ở Cát Bà tiếp tục gặp khó

Thứ Hai 30/05/2022 , 10:44 (GMT+7)

Kế hoạch đặt ra trong năm 2022, hơn 400 cơ sở nuôi thủy sản lồng bè ở Cát Bà sẽ được di dời, nhưng đến nay mọi việc vẫn còn rất khó khăn.

Thủy sản được bán với giá cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc di dời lồng bè ở Cát Bà rất khó khăn. Ảnh: Đinh Mười.

Thủy sản được bán với giá cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc di dời lồng bè ở Cát Bà rất khó khăn. Ảnh: Đinh Mười.

Cách đây hơn năm, sau khi HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI thông qua cơ chế chính sách, hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, UBND huyện Cát Hải sau đó đã có kế hoạch cụ thể để triển khai.

Lộ trình được đặt ra rất chi tiết, với việc chi trả tiền hỗ trợ giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 5/9/2021 đến ngày 31/12/2021, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 2/1/2022 đến ngày 31/12/2022. Công tác tổ chức tháo dỡ, tiêu hủy giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 6/9/2021 đến ngày 31/12/2021, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 2/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Thời điểm đó, UBND huyện Cát Hải đánh giá việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, cấp bách nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập, xung đột giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với công tác bảo tồn.

Mặt khác sẽ tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ môi trường và điều kiện cần thiết để UNESCO có thể công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên thế giới vào năm 2022.

Lứa cá tồn chưa bán hết, một số hộ đã  thả nuôi lứa mới. Ảnh: Đinh Mười.

Lứa cá tồn chưa bán hết, một số hộ đã  thả nuôi lứa mới. Ảnh: Đinh Mười.

Ngay sau khi các nghị quyết, kế hoạch được ban hành, địa phương đã tích cực phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cũng như kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà máy, các tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực chế biển thủy sản trong, ngoài TP. Hải Phòng thực hiện thu mua, các sản phẩm thủy sản từ các giàn bè bị tháo dỡ nhằm giảm bớt các khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện các chính sách của nhà nước.

Đồng thời, đề nghị Sở Công thương Hải Phòng chỉ đạo các ngành có liên quan, các siêu thị, Ban quản lý các chợ đầu mối thủy sản, các cơ sở kinh doanh, chế biển thủy sản hỗ trợ thu mua sản phẩm. Dù vậy, hiệu quả của các hoạt động trên diễn ra không cao, đến hết tháng 4/2022, huyện Cát Hải mới chỉ tuyên truyền, vận động và tháo dỡ 152/440 cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Khi được hỏi, nhiều hộ dân đang nuôi thủy sản lồng bè ở Cát Bà thuộc diện phải di dời đều khẳng định, ngoài nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid-19, du lịch dừng hoạt động, hệ thống nhà hàng đóng băng, không tiêu thụ được thủy sản, việc hỗ trợ người dân của địa phương chưa thực tế, không hiệu quả.

Mặt khác, phương án nuôi trồng, thiết kế lồng bè hay vị trí nuôi lồng bè dự kiến sẽ di chuyển đến không đảm bảo cho việc sản xuất, kinh doanh hiệu quả nên người dân chán nản, không mặn mà.

Đơn cử như việc kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, hầu như các đoàn ra tham quan thực tế, hứa hẹn rồi sau đó một đi không trở lại, hoặc việc tuyên truyền tháo dỡ lồng bè còn chưa khéo, khiến một số trường hợp bất mãn.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tiếp cận để hỗ trợ người dân tiêu thụ thủy sản nhưng cơ bản như muối bỏ bể. Ảnh: Đinh Mười.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tiếp cận để hỗ trợ người dân tiêu thụ thủy sản nhưng cơ bản như muối bỏ bể. Ảnh: Đinh Mười.

Qua tìm hiểu cho thấy, ngoài nguyên nhân từ phía người dân đưa ra, một phần dẫn đến việc tiêu thụ thủy sản ở Cát Bà diễn ra chậm còn do người dân bán thủy sản với giá cao, một phần dây dưa không muốn di dời.

Theo đề án đã được HĐND thành phố Hải Phòng thông qua, các hộ dân khi di dời đều sẽ được hỗ trợ về mặt kiến trúc và hỗ trợ về sản phẩm nuôi trồng nhưng các hộ dân vẫn giữ giá bán "giải phóng" thủy sản xấp xỉ như thời cao điểm hoạt động du lịch. Điều này vô hình trung đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có thiện chí muốn tham gia "giải cứu" thủy sản tại Cát Bà, còn với những đơn vị thuộc diện gượng ép thì đây là cái cớ để từ chối.

Do đó, dù du lịch đã phục hồi, việc tiêu thụ thủy sản đã quay trở lại như thời điểm trước dịch, nhiều hộ dân đã tiêu thụ gần hết lượng cá tồn dư nhưng lại xuất hiện các đợt nuôi mới, khiến công cuộc di dời càng thêm khó khăn hơn.

Thống kê ban đầu, tổng khối lượng sản phẩm cá hiện tại trên vịnh cần hỗ trợ thu mua là trên 2.200 tấn, tổng khối lượng nhuyễn thể là 4.200 tấn. Đến nay, lượng thủy sản nuôi lồng bè ở Cát Bà cần giải phóng còn khoảng 3.000 tấn. Việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản là bài toán lớn nhất đặt ra với không chỉ huyện Cát Hải mà với các hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh trong quá trình tháo dỡ các ô lồng, bè, thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm