| Hotline: 0983.970.780

Diễn viên Thanh Hương: Không phải cứ mặc đồ hở bạo là gợi cảm

Chủ Nhật 02/06/2019 , 09:10 (GMT+7)

Nữ diễn viên Thanh Hương cho biết, một người phụ nữ gợi cảm không có nghĩa là cứ phải mặc những trang phục hở bạo, khoe da thịt.

Không quan trọng vai lớn - nhỏ

Sau thành công của vai Lan trong “Quỳnh búp bê”, tại sao chị lại chọn trở lại với một vai nhỏ trong “Nàng dâu order”?

Thực ra, đảm nhiệm vai lớn hay nhỏ còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của đạo diễn. Với tôi, tôi không quan trọng việc vào vai lớn hay nhỏ. Tôi có một khác biệt so với nhiều diễn viên là tôi đi lên từ vai nhỏ, đến vai thứ và không có vai chính. Nhưng tôi nghĩ, điều đó không quan trọng bằng việc vai đó có hay không và mình có làm tốt vai diễn đó hay không thôi. Rõ ràng, tôi đã rất thành công từ những vai thứ đấy thôi.

12-27-41_nh-2
Thanh Hương: Sự gợi cảm cũng cần có chừng mực.

Những vai diễn “tưng tửng”, thông minh, sắc sảo có vẻ khá giống với Thanh Hương ngoài đời?

Nếu thực sự thích vai diễn nào đó tôi mới nhận lời tham gia. Kể cả những vai lớn, nếu không thích tôi vẫn sẵn sàng từ chối. Với “Nàng dâu order”, khi đọc kịch bản, tôi rất thích vai diễn Thuỳ Linh - một cô giáo viên thể chất dạy chung trường với thầy Phú (anh Trọng Trinh thủ vai). Thuỳ Linh có tính cách thẳng thắn, quyết đoán, nói được làm được. Cô sống theo quan điểm tự do, hiện đại. Tình cảm của họ chớm nở tình cảm sau những pha tranh cãi, hục hặc.

Tôi cảm thấy mình có thể khai thác được rất nhiều từ nhân vật này. Ngoài ra, tôi cũng có thể vận dụng sở trường võ vẽ, đánh đấm của mình. Tôi đọc rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú của khán giả dành cho vai diễn này của tôi nên chắc có lẽ tôi hợp với những loại vai như vậy.

Tuy nhiên, tôi nghĩ một diễn viên tốt không nên đánh giá là hợp hay không hợp với một kiểu vai diễn nào đó. Điều quan trọng là phải làm tốt được ở nhiều vai diễn khác nhau.

Bắt cặp với bạn diễn hơn nhiều tuổi - đạo diễn, diễn viên Trọng Trinh, đặc biệt trong những phân cảnh tình cảm, có điều gì làm khó chị không?

Khó từ việc thể hiện cảm xúc đến tạo hình… Nhưng ngoại hình của tôi và anh Trọng Trinh có thể dễ dàng khiến khán giả tin được là cả hai không chênh lệch nhau quá nhiều về tuổi tác. Thứ nhất là anh ấy trông rất trẻ so với tuổi. Thứ hai, tôi cũng đã trang điểm, làm tóc, thể hiện phong thái đứng đắn, làm sao giống với một nhân vật gần 40 tuổi nhất. Ngoài ra, tôi đã từng có thời gian hợp tác với anh Trinh nên rất hiểu cách diễn của anh nên hai anh em bắt nhịp với nhau rất tốt nên chúng tôi không gặp quá nhiều khó khăn.
 

Gợi cảm và phản cảm là hai phạm trù khác nhau

Thời gian qua có nhiều nữ nghệ sĩ thường xuyên ăn mặc gợi cảm quá đà, chị nghĩ sao về thực trạng này?

Việc mặc gợi cảm, khoe body không phải là chuyện xấu. Mình đẹp mình có quyền khoe. Gu của tôi cũng rất hiện đại. Tôi không có suy nghĩ khắt khe quá với những cách ăn mặc như vậy. Nhưng, khoe táo bạo, gợi cảm khác với phản cảm. Đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Khi người ta dùng từ phản cảm, tức là hình ảnh đó không đẹp.

Đặc biệt khi bạn đứng ở một nơi sang trọng, lịch sự, có rất nhiều người nhìn vào mình hoặc khi bạn đại diện cho một cá nhân, tập thể hoặc hơn nữa thì bạn càng phải chú ý đến cách ăn mặc, hành xử của mình hơn.

12-27-41_nh_3
Diễn viên Thanh Hương.

Gần đây nhất, có nhiều tranh cãi về việc Ngọc Trinh xuất hiện với bộ trang phục được cho là quá gợi cảm tại LHP Cannes 2019, với riêng Thanh Hương, chị có thấy đẹp?

Tôi không muốn bình phẩm về riêng một cá nhân nào vì mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau. Với cá nhân tôi, bạn đẹp bạn có quyền khoe vẻ đẹp đó nhưng nên ở mức độ vừa phải. Người ta ngưỡng mộ bạn chứ. Đến bản thân tôi khi nhìn thấy những cô gái đẹp tôi còn thích ngắm nhìn. Nhưng, tôi thích vẻ “nửa kín, nửa hở” để người ta tò mò rằng đằng sau lớp váy đó là một cơ thể tuyệt mỹ như thế nào, đằng sau đó là một người phụ nữ như thế nào? Chứ không phải “đập” vào mắt người ta những gì mình có. Như thế đã không còn sức hút nữa rồi.

Theo chị, một người phụ nữ gợi cảm là như thế nào?

Người phụ nữ gợi cảm không phải là người lúc nào cũng mặc đồ sexy, táo bạo. Có người phụ nữ rất ít, thậm chí không bao giờ mặc đồ hở bạo, họ vẫn gợi cảm. Một người phụ nữ gợi cảm là người phụ nữ có duyên, có thần thái và thu hút được người đối diện. Họ thu hút người khác bằng sự tự tin, bằng phong thái và bằng cách đối nhân xử thế…

Là một nghệ sĩ, theo chị cần có phong thái, cách ứng xử và phát ngôn như thế nào để không ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của công chúng - đặc biệt là giới trẻ và khi đứng trước bạn bè quốc tế?

Nếu những người phụ nữ bình thường phải giữ gìn phẩm chất, hình ảnh một, thì người phụ nữ của công chúng, của khán giả phải giữ nhiều hơn. Tức là, dù bạn có phóng khoáng đến mấy, cũng cần ăn mặc, hành xử đúng mực, đúng đúng chỗ, đúng thời điểm. Cái gì ở mức vừa phải sẽ rất đẹp. Chẳng hạn bạn không thể mặc bikini giữa một “rừng” áo dài, ngược lại, bạn cũng không thể mặc áo dài giữa một “rừng” bikini.

(Kiến thức gia đình số 22)

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm