| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp đầu tư thủy điện muốn kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra tòa

Thứ Sáu 09/11/2018 , 08:45 (GMT+7)

Sau khi tỉnh Quảng Nam ban hành các văn bản liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Di 4, chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án, Doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư có nguyện vọng tiếp tục đầu tư nhưng không được nên đòi khởi kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra tòa.

Ngày 7/11, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi đối thoại với Cty CP thủy điện Đăk Di 4 liên quan đến vấn đề tỉnh này chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Di 4 (xã Trà Mai, Nam Trà My, Quảng Nam).

Đây là dự án được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Cty CP Cung ứng đầu tư và Xây lắp (Công ty CP SIC) nghiên cứu đầu tư vào tháng 9/2003. Dự án thủy điện có công suất 19,2MW, điện lượng trung bình là 59,523 triệu KWh mỗi năm, dung tích hồ chứa hơn 13 triệu m3.

17-21-10_1
Buổi đối thoại giữa UBND tỉnh Quảng Nam với Cty CP thủy điện Đăk Di 4

Năm 2008, do chưa thực hiện được nên tỉnh Quảng Nam thống nhất tiếp tục gia hạn, yêu cầu nhà đầu tư phải khởi công quý IV/2009. Dù vậy, DN đã không triển khai thực hiện dự án.

Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho chuyển chủ đầu tư từ Cty CP SIC sang Cty CP Thủy điện Đăk Di 4 và tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện dự án với yêu cầu DN ký cam kết tiến độ, ký quỹ bảo đảm. Tuy nhiên, DN không nộp tiền ký quỹ theo đúng cam kết.

Xét thấy DN không đủ năng lực, ngày 17/3/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn về việc chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Di 4, chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án trên.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó giám đốc Cty thủy điện Đăk Di 4 cho rằng, những lý do mà tỉnh Quảng Nam đưa ra để chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án theo quan điểm của DN là không hoàn toàn đồng ý. Theo ông Ngọc, trong thời gian thực hiện Dự án, nhà đầu tư đã thực hiện nhiều công việc như: Hoàn tất việc lập dự án và báo cáo khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường...

Thủy điện Đăk Di 4 dự kiến xây dựng tại huyện Nam Trà My. Ảnh: NLĐ

Trước những vấn đề mà đại diện Cty thủy điện Đăk Di 4 trình bày, tỉnh Quảng Nam khẳng định những công việc quan trọng nhất thì DN không làm, đến thời điểm bị chấm dứt nghiên cứu dự án, cái duy nhất DN thực hiện đúng luật là hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã nêu ra các hồ sơ, văn bản khẳng định tỉnh này đã tạo điều kiện thuận lợi, thậm chí ưu ái cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, dù được giao nghiên cứu đầu tư dự án đã mười mấy năm nhưng Cty Đăk Di 4 đã không thực hiện dự án đúng cam kết.

Theo ông Toàn, việc tỉnh chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng quy định của pháp luật. “Việc này chúng tôi đã nghiên cứu, cân nhắc và thực hiện rất chặt chẽ. UBND tỉnh cũng đã báo cáo, Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất. Đây là quyết định của cả tập thể chứ không phải ý chí của bất cứ cá nhân nào”, ông Toàn khẳng định.

Ông Toàn cũng cho biết đối với những phần việc, chi phí mà Công ty Đăk Di 4 đã bỏ ra để thực hiện dự án trong thời gian qua, sau này nhà đầu tư mới sẽ phải chi trả lại (trên cơ sở hồ sơ chứng từ hợp lệ) để giảm tổn thất cho DN.

Sau khi nghe ông Toàn nêu ý kiến, đại diện Công ty Đăk Di 4 nói DN có nguyện vọng tiếp tục đầu tư nhưng ý chí của tỉnh như vậy DN không còn đường nào khác ngoài khởi kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra tòa. Trả lời vấn đề này, ông Toàn cho răng, việc Cty Thủy điện Đăk Di 4 khởi kiện ra tòa là rất văn minh, tỉnh Quảng Nam hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng hầu tòa.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm