| Hotline: 0983.970.780

Độc chiêu tăng năng suất rau thủy canh bằng cách 'nâng tầng'

Thứ Sáu 14/04/2017 , 07:30 (GMT+7)

Một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc trồng rau theo phương pháp thủy canh, đã chinh phục được đỉnh cao năng suất bằng cách lắp đặt thêm một tầng trồng rau nữa lên trên giàn trồng rau thủy canh...

13-35-30_nh-2
Tăng thêm 50% năng suất rau thủy canh trên cùng diện tích nhờ lên tầng

Công ty TNHH Trồng trọt Kim Bằng ở phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có cách làm mới lạ, đó là đưa rau lên tầng hai của giàn thủy canh trên cùng diện tích canh tác, giúp năng suất tăng thêm 50%, lợi nhuận thu về cũng tăng tương đương với năng suất rau đạt được.

Trong điều kiện diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng khó mở rộng, “tấc đất, tấc vàng”, với cách làm cũ, nếu không cải tiến kỹ thuật thì việc tăng thêm năng suất rau trên một diện tích đất canh tác là điều rất khó có thể thực hiện được. Trên thực tế từ nhiều năm qua, ở những gia đình, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đà Lạt năng suất rau đã đạt tới ngưỡng tối đa, rất khó tăng cao hơn nữa. Do vậy, tìm cách để nâng cao năng suất nông sản trên cùng diện tích đất đang trở thành vấn đề bức thiết.

13-35-30_nh-3
Rau thủy canh sau khi ươm sẽ được đem ra trồng trên thanh giá thể 25 ngày sau thì thu hoạch

Ông Đặng Hiệu cho biết, hiện doanh nghiệp vẫn chưa đủ sản lượng rau để có thể xuất khẩu mặc dù không ít đối tác nước ngoài đã tới công ty tìm hiểu, đặt vấn đề hợp tác tiêu thụ sản phẩm lâu dài.

Hiện nay, rau thương phẩm của Cty TNHH Trồng trọt Kim Bằng mới chỉ đủ cung cấp cho các nhà hàng tại các thành phố lớn trong nước. Với cách nâng cao năng suất, sản lượng rau thủy canh theo phương pháp này đơn vị kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội đưa rau ra thị trường nước ngoài bằng những hợp đồng tiêu thụ rau sạch dài hạn bởi năng suất, sản lượng rau đã tăng lên một cách đáng kể.

Từ giữa năm 2016, Công ty TNHH Trồng trọt Kim Bằng, một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc trồng rau theo phương pháp thủy canh, đã chinh phục được đỉnh cao năng suất bằng cách lắp đặt thêm một tầng trồng rau nữa lên trên giàn trồng rau thủy canh, nâng toàn bộ giàn trồng rau thủy canh tại công ty này lên hai tầng.

Ông Đặng Hiệu, quản lý chính của doanh nghiệp này cho biết, đây là cách làm rất sáng tạo của công ty mà vẫn giữ được nguyên chất lượng của các loại rau. 1.000m2 nhà kính trồng rau theo phương pháp thủy canh được lắp đặt đầu đủ trang thiết bị ở công ty này có giá đầu tư lên tới 1,2 tỷ đồng. Tầng trồng rau thủy canh thứ hai được lắp đặt cách tầng thứ nhất khoảng 1m.

 Để cho rau lớp dưới hấp thụ được ánh sáng, đủ điều kiện sinh trường và phát triển, các thanh giá thể ở tầng trồng rau phía trên được lắt đặt thưa hơn, chỉ bằng 50% các thành của tầng dưới, nhằm tạo ra sự thông thoáng, đủ ánh sáng mặt trời lọt xuống.

Ở công ty này, rau của cả hai tầng đều phát triển tốt như nhau nhờ vào hệ thống bơm đẩy thủy lực dẫn các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước đến đồng đều tới từng gốc rau. Cây giống sau khi ươm đem vào trồng trên giá thể được 25 ngày thì cho thu hoạch.

Theo ông Đặng Hiệu, khi đã có giàn trồng rau thủy canh việc nâng cấp lên tầng nữa để trồng rau có chi phí đầu tư thấp nhưng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất cao và mang tính ổn định lâu dài. Phương pháp này bất kỳ nông hộ, doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện được.

Rau sạch thủy canh với năng suất, chất lượng và giá bán ra cao hơn hẳn các loại rau được trồng theo phương pháp truyền thống nên chỉ trong thời gian ngắn là có thể thu hồi vốn đầu tư.

Với cách tăng năng suất rau thủy canh bằng việc lắp đặt thêm tầng trên của giàn trồng rau đã mở ra hướng sản xuất rau mới cho ngành nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Lạt. Nhờ giàn trồng rau thủy canh hai tầng hiện đại, sạch sẽ và công nghệ trồng tự động, chất lượng rau sạch tại doanh nghiệp này ngày càng được nâng lên và kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội vươn tới những thị trường mới.

13-35-30_nh-4
Rau thủy canh giữa tầng một và tầng hai có sự sinh trưởng, phát triển đều nhau
13-35-30_nh-6
Đây là cách làm sáng tạo của Cty Kim Bằng trong điều kiện đất sản xuất nông nghiệp ngày càng khó mở rộng
13-35-30_nh-7
13-35-30_nh-8
13-35-30_nh-9
13-35-30_nh-10
Sản xuất rau thủy canh hai tầng để nâng cao năng suất trên cùng diện tích

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm