
Chợ trâu Bắc Hà (huyện Bắc Hà, Lào Cai) được xem là một trong những chợ trâu lớn nhất vùng Tây Bắc. Mỗi phiên chợ có hàng trăm con trâu được người dân các bản trong vùng đưa về bán. Cảnh người mua, kẻ bán diễn ra tấp nập từ sáng sớm cho đến lúc chiều tà.

Theo nhiều người dân sống xung quanh chợ, trước đây, chợ trâu Bắc Hà thường diễn ra vào ngày chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, do trùng với thời gian diễn ra các chợ phiên khác như gà, chó (khuyển), chim... nên lượng người đổ về đông đúc, quá tải. Do vậy, trong những năm gần đây, chợ trâu được chuyển sang tổ chức vào ngày thứ 7 hàng tuần.

Trâu được buôn bán ở chợ có rất nhiều loại, từ dùng làm giống, phục vụ sản xuất đến trâu thịt... Nhiều hộ có trâu bán, do nhà cách xa chợ cả chục cây số nên phải đi từ 3 giờ sáng cho kịp chợ phiên.

Chợ trâu Bắc Hà được ví như "sàn giao dịch trâu" nên thu hút được cánh thương lái từ khắp tỉnh thành trên cả nước đổ về, thậm chí thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát, thương lái Trung Quốc sang thu mua trâu cũng rất đông.

Mỗi con trâu, cặp trâu có giá trị tiền khác nhau từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng phụ thuộc vào chủng loại, độ tuổi, cân nặng, dáng, chân, mõm, sừng, tai...

Những con trâu được giao dịch thành công sẽ được thương lái dùng sơn đánh số để phân định, đưa lên xe tải chở thẳng tới các đầu mối đã đặt hàng.

Càng về trưa, chợ trâu Bắc Hà càng trở nên đông đúc. Ngoài những người mua bán trâu, phiên chợ cũng thu hút rất nhiều người dân, khách du lịch hiếu kỳ đến tham quan. Với các chủ trâu tham gia phiên chợ, dù bán được hay không bán được trâu thì họ cũng không lấy làm buồn lòng vì đây cũng là dịp để họ khoe trâu của mình với mọi người; trao đổi thông tin, nắm bắt giá cả, sẵn sàng cho các phiên chợ sau.