| Hotline: 0983.970.780

Đón đầu xu hướng du lịch hạng sang - bất động sản Nam Phú Quốc 'lên ngôi'

Thứ Năm 11/07/2019 , 10:28 (GMT+7)

Nam Phú Quốc với tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp không chỉ góp phần quan trọng thu hút 2,2 triệu lượt khách cùng doanh thu 3.829 tỷ đồng cho đảo Ngọc trong 6 tháng đầu năm mà còn đưa Phú Quốc thành điểm đến du lịch hạng sang trên bản đồ quốc tế, là miếng bánh hấp dẫn cho các nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng cao cấp.

Du lịch xa xỉ - Xu hướng phát triển mới của thế giới

Nhắc tới các quốc gia có đà phát triển du lịch thần tốc không thể bỏ qua Thái Lan. Năm 2018, Thái Lan đã thay đổi định hướng phát triển du lịch khi đưa ra chiến dịch “Open to the new shades” nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế ngành du lịch Thái Lan, hướng tới đối tượng khách hàng cao cấp có mức chi tiêu cao. Kết quả, trong năm 2018, quốc gia này đã đón 38,27 triệu lượt khách, thu về 65 tỷ đô la. Từ sức hút du lịch, các ông chủ BĐS lớn của Thái Lan cũng nhanh nhạy xây dựng các sản phẩm phục vụ nguồn khách thượng lưu.

Gây chú ý là dự án Iconsiam – một tổ hợp căn hộ, thương mại sở hữu những mặt hàng thời trang hàng đầu thế giới ven sông Thái Lan. Với mục tiêu hướng tới du khách giàu có của Trung Quốc, Iconsiam đã bán thành công hơn 90% trong số 525 căn hộ cao cấp ở 2 tòa tháp. Thậm chí những căn hộ trị giá tới 2,8 triệu USD cũng hết nhanh chóng. Hình ảnh thiên đường du lịch giá rẻ Thái Lan trước đây dần được thay thế bằng điểm đến sang trọng với những resort 5 sao và những dịch vụ giải trí, lưu trú cao cấp.

Kiến trúc tuyệt đẹp và xa hoa đã đưa khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay trở thành điểm đến lý tưởng của những thượng khách triệu đô.

Nhìn sang Maldives, quốc đảo được mệnh danh là hòn đảo xa hoa với những khu du lịch đẳng cấp tạo ra tiêu chuẩn mới về mức độ xa xỉ mà hiếm nơi nào có được. Dùng bữa tại nhà hàng dưới đại dương, thưởng thức những món ăn lấy cảm hứng từ biển cả và chiêm ngưỡng đàn cá nhiệt đới bơi lội tung tăng đầy mê hoặc; hay chiêm ngưỡng các tác phẩm ấn tượng trong phòng trưng bày nghệ thuật bán chìm đầu tiên trên thế giới đều là những trải nghiệm chỉ có thể tìm thấy ở Maldives, định vị nên dấu ấn thượng lưu của du lịch Maldives.

Xu hướng du lịch của giới siêu giàu là tìm đến những nơi lưu trú sang trọng với các tiện nghi cao cấp, những trải nghiệm độc đáo. Một báo cáo do hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG) công bố cho thấy trong số 1.800 tỉ USD được chi vào các sản phẩm và dịch vụ xa xỉ trên toàn thế giới năm 2012, gần 1.000 tỉ USD được rót vào “những trải nghiệm xa xỉ”.

Tham chiếu với du lịch Việt Nam, điển hình là Nam Phú Quốc, với lợi thế tiềm năng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp sẵn có, cùng tổ hợp giải trí đẳng cấp đang dần hoàn thiện, đảo Ngọc đang quyến rũ ngày một nhiều những thượng khách triệu đô trên thế giới, trở thành điểm đến lý tưởng của những trải nghiệm xa hoa.
 

Nam đảo – Tương lai phát triển của Phú Quốc

Để mô tả sự hấp dẫn của Phú Quốc, khó lòng bỏ qua sức hút của Nam đảo với quần thể du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng tỷ đô do tập đoàn Sun Group đầu tư. Mỗi dự án trong quần thể đẳng cấp này được ví như một kiệt tác độc bản không thể tìm thấy ở nơi nào trên thế giới. Mà ở đây, những tỷ phú, ngôi sao hạng A… đều muốn tìm đến để tổ chức các sự kiện quan trọng của đời mình.

Sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng triệu đô như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đã tạo nên sức lôi cuốn mạnh mẽ cho Nam Phú Quốc.

Điển hình là khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay ở Bãi Kem với lối kiến trúc mang phong cách hoàng tộc quý phái, gợi nhớ tới những buổi tiệc tưng bừng mang phong cách Gatsby của những năm 1920, khiến tỷ phú người Ấn Độ lựa chọn nơi đây thay vì những thiên đường vốn nổi tiếng như Bali, Maldives hay Phuket… tổ chức bữa tiệc cưới xa hoa, trọng đại nhất của cuộc đời kéo dài tới 7 ngày.

Hay Premier Village Phu Quoc Resort ở Mũi Ông Đội, khu nghỉ dưỡng độc đáo nhất nhì thế giới có thể chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn tại cùng một điểm. Những căn biệt thự sang trọng sở hữu bể bơi nhiều tầng bất tận như nối liền với đại dương, để rồi mặt trời khi mọc, khi lặn đều trong tầm mắt chính là chốn nghĩ dưỡng xa hoa giới thượng lưu hằng khao khát.

Thiên đường nghỉ dưỡng xa xỉ ở Nam đảo còn mang tới cho thượng khách những trải nghiệm giải trí mang dấu ấn kỷ lục như cáp treo dài nhất thế giới và tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park – “biểu tượng mới” của Phú Quốc. Và tới đây, những dãy shophouse thuộc tổ hợp dự án 5 sao Sun Premier Village Kem Beach Resort với phong cách hiện đại cùng “thị trấn du lịch Amalfi” thu nhỏ mang linh hồn Địa Trung Hải chính thức hoạt động sẽ bổ sung mảnh ghép mua sắm thời thượng trong xu hướng du lịch thượng lưu.

Một điều rất rõ ràng là sự đa dạng và độc nhất ở những trải nghiệm bất tận trong quần thể nghỉ dưỡng triệu đô ở Nam đảo tạo nên sức lôi cuốn mạnh mẽ, thu hút 2,2 triệu lượt khách tới Phú Quốc trong 6 tháng đầu năm, mang về doanh thu 3.829 tỷ đồng cho đảo Ngọc.

Theo nhận định của các chuyên gia, du lịch Phú Quốc phát triển sẽ tạo đòn bẩy cho BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, với cú hích từ hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn khách du lịch gia tăng mạnh mẽ theo cấp số nhân hàng năm, đặc biệt là dòng khách thượng lưu với mức chi tiêu cao tại Nam đảo hứa hẹn sẽ đưa bất động sản Nam Phú Quốc phát triển nhanh chóng và bền vững không khác Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm