| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Sản xuất nông sản có truy xuất nguồn gốc

Thứ Ba 31/07/2018 , 14:05 (GMT+7)

Sở Công thương Đồng Tháp vừa phối hợp Sở Công thương TP.HCM tổ chức hội thảo “Xây dựng và phát triển chuỗi ngành hàng nông sản chủ lực gắn với truy xuất nguồn gốc”.

11-32-40_nh_2_-_sn_phm_nong_nghiep_cu_dong_thp_du_vo_tphcm_se_duoc_truy_xut_nguon_goc_1
Sản phẩm nông nghiệp của Đồng Tháp đưa vào TP.HCM sẽ được truy xuất nguồn gốc

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, PGĐ Sở Công Thương TP.HCM cho biết, TP.HCM là thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm chủ yếu của các tỉnh, thành Nam bộ, trong đó có Đồng Tháp. Các DN đã xây dựng chuỗi giá trị cung ứng rau, thịt, cá an toàn nhưng theo ước tính của các chuyên gia, các chuỗi này chỉ mới cung ứng tối đa 15 - 20% nhu cầu của thành phố; còn đến 80 – 85% nông sản, thực phẩm chưa được quản lý theo chuỗi nên khả năng không đảm bảo an toàn sẽ rất cao.

“Để nông sản của Đồng Tháp vào thị trường TP.HCM, thì trước mắt các hệ thống phân phối của TP.HCM sẽ phát tín hiệu thị trường để nông dân SX đáp ứng được nhu cầu thị trường; ký hợp đồng bao tiêu và chỉ nhận bán những hàng hóa đạt chất lượng, có truy xuất nguồn gốc. Đồng thời còn hỗ trợ, hướng dẫn cải thiện bao bì, mẫu mã, quảng bá, từ đó giúp hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất – nhà phân phối và người tiêu dùng”, ông Hòa nói.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều hình thức, giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tổ chức kết nối cung, cầu hàng hóa. Nhiều chuỗi liên kết an toàn thực phẩm được ra đời như: lúa gạo, cá tra, xoài, vịt... nhưng đến nay chỉ có 2 chuỗi thực hiện được truy xuất nguồn gốc, đó là trứng vịt của cơ sở Út Mới (huyện Tháp Mười) và cá tra được đưa vào các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm lớn của TP.HCM cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Ông Nguyễn Văn Công, GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp phấn khởi cho biết: Đây là cơ hội giúp cho nông sân SX nông nghiệp theo hướng đảm bảo tiêu chuẩn DN đặt hàng, xây dựng vùng nguyên liệu đủ lớn đáp ứng về sản lượng. Đồng thời kiểm tra trước một bước về an toàn vệ sinh thực phẩm để sản phẩm của nông dân dễ tiếp cận đơn đặt hàng của DN.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, tín hiệu từ thị trường tiêu thụ nông sản và những khuyến nghị của đơn vị đầu mối tiêu thụ, đây là thông tin quan trọng để tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh gắn với truy xuất nguồn gốc, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng lợi nhuận cho nông dân trong thời gian tới. Đồng thời khuyến cáo các HTX, THT, hội quán nông dân, nếu không SX theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc thì nông sản Đồng Tháp sẽ đánh mất thị trường TP.HCM và các thị trường tiềm năng khác.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm