| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Trồng nhãn sạch xuất khẩu

Thứ Năm 17/10/2019 , 10:26 (GMT+7)

Vùng trồng nhãn ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhãn là một trong 5 ngành hàng chủ lực theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ phát triển vùng trồng nhãn với diện tích 4.000 ha, tập trung tại huyện Châu Thành, sản lượng ước đạt 70.000 tấn/năm.

Hiện nay, huyện Châu Thành trồng nhiều giống nhãn như: Edor, xuồng cơm vàng, tiêu da bò, tứ quý, nhãn Thạch Kiệt, nhãn Long Tím.
Năm 2016 nhãn Châu Thành được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu.
Hiện tại diện tích trồng nhãn trên địa bàn huyện đạt hơn 3.500 ha (chiếm 50% diện tích vườn cây ăn trái), trong đó nhãn Edor hơn 1.500 ha. Cùng với đó, huyện từng bước tiến hành phân vùng quy hoạch, nhãn đạt tiêu chuẩn XK và vùng SX nhãn nguyên liệu.
Ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: Nhãn là loại cây ăn trái mang giá trị kinh tế cao, dễ trồng, có thể xử lý ra hoa để SX rải vụ quanh năm, giúp người dân thu lợi nhuận từ 350-400 triệu/ha/năm, cao gấp 11,6 lần so với trồng 3 vụ lúa/năm, gấp 7,8 lần so với ổi và 1,56 lần so với xoài.
Ông Xiếu thông tin thêm, nhiều năm nay sản phẩm nhãn Châu Thành đã được liên kết với các Cty, DN để cung ứng cho các thị trường trong nước và bước đầu được XK sang các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.
Những năm gần đây, các nhà vườn đã từng bước ứng dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn SX như khâu bao trái, chọn giống, tỉa cành tạo tán, xử lý ra hoa rải vụ, bón phân hữu cơ, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP cho hơn 100ha.
Nhãn trở thành loại cây trồng chủ lực, nâng cao hiệu quả kinh tế địa phương.
Theo kế hoạch của huyện đến năm 2020 sẽ ưu tiên phát triển giống nhãn Edor lên 2.000 ha. Vì đây là giống nhãn cho năng suất cao, ít nhiễm bệnh chổi rồng, đầu lân, chất lượng tốt được thị trường ưa chuộng.
Giống nhãn Edor cho năng suất từ 17 - 25 tấn trái/ha.
Ông Chung Hoàng Hà, GĐ HTX Nông sản an toàn An Hòa, huyện Châu Thành cho biết, nhãn Edor bán với giá từ 35.000-40.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí lãi trên 400 triệu đồng/ha.

Hiện nay, ở Châu Thành có thêm mô hình trồng nhãn Edor rải vụ nhằm xây dựng mối liên kết giữa SX và tiêu thụ theo hướng hiện đại, bền vững.

Trồng nhãn Edor rải vụ cho lợi nhuận cao hơn so với mùa thuận và có lượng nhãn thường xuyên cung cấp cho thị trường. Đồng thời, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, còn thực hiện giải pháp duy trì chất lượng nhãn Edor bảo quản 20-25 ngày sau thu hoạch giúp duy trì chất lượng.

Đặc biệt, cây nhãn Edor không bị bệnh chổi rồng. Ưu điểm là trái to, trọng lượng trái trung bình 15gram, cơm dày, hạt nhỏ, vị ngọt dịu, thơm ngon, vận chuyển xa ít hư hỏng.
Mới đây HTX Nông sản an toàn An Hòa ở Châu Thành trồng 114ha nhãn Idor vừa được cấp chứng nhận VietGAP. Hiện tại HTX còn xử lý nhãn tươi Edor 5 tấn/ngày cung cấp cho trị trường nội địa.
Huyện Châu Thành mở rộng diện tích trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho nông dân nhằm cung ứng trái nhãn an toàn vệ sinh thực phẩm cho thị trường XK.
Đặc biệt hơn nhãn Châu Thành được các tổ chức công nhận đạt các điều kiện SX an toàn và được cấp mã code đủ điều kiện XK nhãn tươi sang thị trường Mỹ hàng trăm tấn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm