| Hotline: 0983.970.780

Đột phá giống ngắn ngày

Thứ Tư 17/10/2012 , 10:07 (GMT+7)

Xuống giống tập trung, tiếp tục sử dụng giống lúa ngắn ngày đồng thời xây dựng các mô hình CĐML..; đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng.

Xuống giống tập trung, tiếp tục sử dụng giống lúa ngắn ngày đồng thời xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn...; đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng tại hội nghị tổng kết SX lúa 2012, triển khai vụ ĐX 2012 - 2013 khu vực miền Trung, Tây Nguyên vừa tổ chức tại Lâm Đồng.

Thắng lợi trong khó khăn

Năm 2012 SX lúa toàn khu vực đã đạt kết quả rất phấn khởi, cả 3 chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng đều vượt so với năm trước. Toàn vùng đã gieo sạ được 609.344 ha, tăng gần 3.344 ha so với năm 2011, năng suất bình quân 53,65 tạ/ha, tăng 2,15 tạ/ha, sản lượng 3,269 triệu tấn, vượt trên 147 ngàn tấn so với năm trước.

Theo Cục Trồng trọt, vụ ĐX 2011 - 2012 toàn vùng gieo sạ 258.489 ha, tăng 3.489 ha so với vụ ĐX trước, trong đó các tỉnh NTB gieo sạ 177.965 ha, Tây Nguyên 81.005 ha. Mặc dù thời tiết vụ ĐX bất lợi nhưng vẫn được mùa lớn, là vụ có năng suất cao nhất từ trước đến nay, đạt 58,15 tạ/ha, tăng trên 4 tạ/ha so với vụ trước.

Có được kết quả này nhờ sự chỉ đạo thông suốt từ trên xuống dưới. Hầu hết diện tích lúa được sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn đến trung ngày (từ 90 - 120 ngày). Thời vụ cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm, bố trí gieo sạ gọn, đồng loạt theo từng vùng, từng cánh đồng, tạo điều kiện cho chăm sóc, quản lý tưới tiêu, phòng trừ dịch hại...

Vụ hè thu, các tỉnh miền Trung phải SX trong điều kiện rất khẩn trương, đảm bảo thời gian lúa trỗ trước 15/8 và thu hoạch trước 15/9 nhằm tránh mưa lũ. Tuy nhiên, gió tây nam thổi liên tục nhiều ngày với cường độ cao đúng vào giai đoạn lúa trổ bông, vào chắc nên tỷ lệ lép cao, thời tiết không mưa kéo dài dẫn đến khô hạn cục bộ. Mặc dù vậy kết quả năng suất lúa vẫn đạt 56,13 tạ/ha, sản lượng tăng gần 8.000 tấn so với vụ trước...

Chuyển dịch cơ cấu giống

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên có điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, rét lạnh, bão, lụt thường xảy ra, ảnh hưởng lớn đến SX; thời gian an toàn cho sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng ngắn và không ổn định, vì vậy bố trí thời vụ hợp lý, khoa học là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại.

+ Toàn vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên xuống giống từ 1-31/12 không gieo muộn hơn ngày 10/1/2013, ở những chân ruộng cao thì xuống giống từ 1 - 10/12; chân ruộng trũng gieo từ 25/12/2012 - 10/1/2013. Khu vực Tây Nguyên xuống giống từ 1 - 31/12.

+ Năm 2012, các tỉnh Nam Trung bộ đã xây dựng được 3 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 588,4 ha tại Bình Định, Phú Yên và Quảng Nam. Tất cả các điểm thực hiện mô hình đều được cán bộ và nhân dân đồng tình cao, có sự tham gia chặt chẽ của 4 nhà, đã giảm được chi phí, nâng cao năng suất và tăng lãi từ 4 - 6 triệu đồng/ha/vụ so với SX lúa thông thường.

Thực tiễn SX khẳng định khung thời vụ gieo sạ theo chỉ đạo của Cục Trồng trọt là phù hợp, đảm bảo lúa trỗ trong thời gian tương đối an toàn, cho năng suất cao và cân đối được quỹ thời gian cho SX lúa 2 vụ và 3 vụ/năm. Mặt khác khu vực này đã có biến chuyển rất quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu giống, trong đó chủ yếu sử dụng giống lúa có TGST từ 90 - 120 ngày đối với vụ ĐX, 90 - 100 ngày đối với vụ HT, vụ mùa.

Theo kế hoạch vụ ĐX 2012 - 2013, toàn khu vực gieo trồng 260.268 ha lúa, tăng 1.298 ha so với vụ ĐX trước, phấn đấu năng suất bình quân 59,5 tạ/ha. Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương bố trí lịch thời vụ sao cho lúa không trỗ quá sớm gặp lạnh, rét vào cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, có thể để lúa đại trà trổ bông từ 15 - 30/3, thu hoạch gọn trong tháng 4 là tốt nhất để có thời gian chuẩn bị gieo sạ vụ HT, mùa. Đề nghị các địa phương tăng tỷ lệ sử dụng giống ngắn ngày, cực ngắn ngày, TGST dưới 120 ngày, hạn chế sử dụng các giống lúa chịu lạnh kém...

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đánh giá cao nỗ lực của các địa phương như sử dụng giống mới, chất lượng, ngắn ngày; chỉ đạo SX sát lịch thời vụ. Hiện đã có giống TGST 90 ngày, các viện nghiên cứu, đơn vị SX giống phải chọn tạo được giống có TGST ngắn hơn, từ 80 - 85 ngày, kháng rầy, chịu hạn, mặn...

Thứ trưởng yêu cầu các địa phương xuống giống lúa ngắn ngày, tập trung trong tháng 12/2012 và không kéo dài quá 10/1/2013. Đối với vùng SX lúa năng suất thấp (4 - 5 tấn/ha) phải chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Đồng thời tiếp tục xây dựng cánh đồng mẫu lớn nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm