| Hotline: 0983.970.780

Dự án vành đai 3 TP.HCM: Trong 1 tuần đã bồi thường 1.500 tỷ đồng

Thứ Sáu 12/05/2023 , 19:53 (GMT+7)

TP.HCM 1.500 tỷ đồng đã được giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 cho 325/1.689 trường hợp bị ảnh hưởng tại 4 địa phương trên địa bàn TP.HCM.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường và giao đất dự án vành đai 3. Ảnh: Ng.Tr.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường và giao đất dự án vành đai 3. Ảnh: Ng.Tr.

Chiều 12/5, Thường trực Ban chỉ huy dự án thành phần 2 vành đai 3 TP.HCM cho biết, tiến độ tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường và bàn giao mặt bằng liên quan đến dự án vành đai 3 trong tuần đầu tiên khá tốt.

Tính đến 17h ngày 11/5, bốn địa phương có khu đất nằm trong thành phần dự án vành đai 3 gồm thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh đã chi hơn 1.500 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đạt trên 8% so với tổng vốn được xác định theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nếu so với số vốn đã giao về cho 4 địa phương thì tỷ lệ này lên tới 13%.

Như vậy đã có 325/1.689 trường hợp bị ảnh hưởng từ dự án vành đai 3 TP.HCM đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích gần 167ha, đạt hơn 40% khối lượng. Diện tích này bao gồm phần đất do nhà nước trực tiếp quản lý (khoảng 44ha) có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư để thi công.

Trong đó, huyện Hóc Môn là địa phương hoàn thành việc chi trả giải phóng mặt bằng với tỷ lệ tốt nhất, với tổng số tiền giải ngân là hơn 738 tỷ đồng cho 157/332 hộ dân (tổng diện tích Hóc Môn phải thu hồi là hơn 98,8ha). Trong 5 ngày, huyện Hóc Môn hoàn thành chi trả bồi thường xong cho hơn 75,6% tổng mặt bằng dự án đi qua địa phương này.

Tiếp đến là huyện Củ Chi, với hơn 42% diện tích mặt bằng dự án tại huyện này được thu hồi, với số tiền giải ngân là hơn 283 tỷ đồng trao cho 114/408 hộ dân.

Huyện Bình Chánh cũng đã thu hồi 31,3% tổng mặt bằng với 26/393 hộ dân và đã chi trả hơn 130 tỷ đồng tiền bồi thường.

Còn thành phố Thủ Đức chi trả giải phóng mặt bằng cho gần 19% tổng mặt bằng của 28/556 hộ dân với số tiền giải ngân là gần 381 tỷ đồng.

Trong 2 ngày (13 - 14/5), các địa phương tiếp tục chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.

Dự án vành đai 3 TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011 và được điều chỉnh từ năm 2013. Dự án có tổng chiều dài gần 76km đi qua địa phận TP.HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai, chia thành 8 dự án thành phần, hình thức đầu tư công. Tổng vốn đầu tư dự án vành đai 3 là 75.300 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 là 61.000 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là 14.300 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài nhất với 46,5km đi qua 4 địa bàn thành phố Thủ Đức, 3 huyện là Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh.

Theo kế hoạch, các địa phương giải phóng mặt bắt đầu từ 1/10/2022, hoàn thành 30/3/2024. Dự án vành đai 3 khởi công giữa năm 2023, hoàn thành sau ba năm. Đây được xem là tuyến đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả Vùng kinh tế phía Nam.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát mỏ cát tại Vĩnh Long

Vĩnh Long Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long và chủ đầu tư khẩn trương khảo sát, đánh giá lại hiện trạng tại các hộ dân sinh sống khu vực khai thác của 3 mỏ cát.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm