| Hotline: 0983.970.780

Dự báo ít nhất 2.000ha vụ hè thu ở Bắc Trung bộ bị hạn hán

Thứ Sáu 12/07/2024 , 19:02 (GMT+7)

Theo thông tin từ Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), dự báo diện tích bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước trong vụ hè thu 2024 tại Bắc Trung bộ là từ 2.000 - 4.000ha.

Vụ hè thu 2024 dự kiến có khoảng 2.000 - 4.000 ha tại Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng của hạn hạn. Ảnh: Tùng Đinh.

Vụ hè thu 2024 dự kiến có khoảng 2.000 - 4.000 ha tại Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng của hạn hạn. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo Cục Thủy lợi, ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng đến sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc được chia thành một số khu vực.

Cụ thể, khu vực Bắc bộ, trong tuần qua, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ngập úng tại một số khu vực tỉnh Hà Giang với diện tích cây trồng bị ngập là 335ha.

Khu vực Bắc Trung bộ, dự báo diện tích bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước trong vụ Hè thu 2024 trong khu vực là 2.000-4.000 ha canh tác, gồm: Nghệ An 1.000-2.000ha; Hà Tĩnh 300ha; Quảng Bình 100-500ha; Quảng Trị 500-1.000ha; Thừa Thiên - Huế 100-200ha.

Trong khi đó, khu vực Nam Trung bộ tuần qua, tại tỉnh Phú Yên có 495ha diện tích cây trồng bị tình trạng thiếu nước, hiện tại đơn vị quản lý sử dụng các trạm bơm dã chiến lấy nước từ các sông suối bên cạnh để bơm tưới chống hạn.

Dự báo từ nay đến cuối vụ hè thu, nếu có diễn biến nắng nóng và không mưa kéo dài, nguy cơ hán hán, thiếu nước và xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng cho diện tích khoảng 4.500-6.000ha (gồm Quảng Nam 1.500-2.100ha, Quảng Ngãi 1.000-1.500ha, Phú Yên 1.500-1.600ha, Khánh Hòa 400-500ha, Ninh Thuận 100-300ha).

Ở khu vực ĐBSCL, tuần qua mực nước nội đồng có xu thế tăng đến ngày 8/7/2024, sau đó giảm trở lại và biến đổi theo triều. Dự báo mực nước nội đồng tại các vùng trong 10 ngày tới ở mức thấp và biến đổi theo triều.

Tại vùng thượng nguồn, mực nước các trạm thuộc khu vực Đồng Tháp Mười giảm đến ngày 14-15/7/2024 với cường suất trung bình 4,8 cm/ngày, sau đó tăng trở lại với cường suất trung bình 6,0 cm/ngày và biến đổi theo triều.

Mực nước các trạm thuộc khu vực Tứ giác Long Xuyên có xu thế giảm đến ngày 15-16/7/2024 với cường suất trung bình 3,2 cm/ngày, sau đó tăng trở lại với cường suất trung bình 6,5 cm/ngày và biến đổi theo triều.

Khu vực giữa, mực nước các trạm có xu thế giảm đến ngày 17/7/2024 với cường suất trung bình 4,3 cm/ngày, sau đó tăng trở lại với cường suất trung bình 7,0 cm/ngày và biến đổi theo triều.

Ở các vùng ven biển, mực nước các trạm thuộc khu vực ven biển Đông có xu thế giảm đến ngày 17/7/2024 với cường suất trung bình 3,6 cm/ngày, sau đó tăng trở lại với cường suất trung bình 6,8 cm/ngày và biến đổi theo triều.

Mực nước các trạm thuộc khu vực ven biển Tây có xu thế giảm đến ngày 14/7/2024 với cường suất trung bình 5,7 cm/ngày, sau đó tăng trả lại với cường suất trung bình 3,2 cm/ngày và biến đổi theo triều.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, tuần qua, Thủ tướng đã ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/06/2024 về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ.

Bên cạnh đó, Cục Thủy lợi đã có Văn bản số 579/TL-VHTT ngày 2/5/2024 gửi Sở NN-PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Trung bộ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ hè thu, vụ mùa 2024.

Xem thêm
Bộ NN-PTNT làm việc với JICA Việt Nam về các dự án hợp tác nông nghiệp

Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp và làm việc cùng JICA Việt Nam. Lãnh đạo hai bên có những trao đổi quan trọng về các dự án hợp tác nông nghiệp.

Ứng phó bão số 4: Dân không chấp hành lệnh sơ tán sẽ cưỡng chế

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương sẽ cương quyết cưỡng chế trường hợp không chấp hành lệnh sơ tán dân trước sự cố khẩn cấp.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Có một trận ‘lũ quét’ giữa lòng sông

Ngoài 50 tuổi, ông Nguyễn Đăng Tuấn mới thấy lũ quét trên tivi, nhưng bằng mắt so sánh, có lẽ nó cũng chỉ ghê gớm tựa như nước sông Thái Bình hồi bão số 3.