| Hotline: 0983.970.780

Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu 2022 vượt 700 tỷ USD

Thứ Năm 14/07/2022 , 19:26 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên lạc quan về viễn cảnh Việt Nam giữ vững một vị trí trong tốp 20 quốc gia có thương mại lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Công thương. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Công thương. 

Tại Hội nghị "Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022" của Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên điểm lại một số điểm sáng trong thời gian qua.

Đầu tiên, là tốc độ tăng trưởng. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, cao hơn so với mức tăng chung của toàn nền kinh tế (6,42%) và cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước (6 tháng 2021 tăng 5,74%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.717 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về địa phương, 61/63 tỉnh, thành phố có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, một số địa phương có mức tăng cao so với cùng kỳ như: Bắc Giang (48,9%), Quảng Nam (25,4%), Bình Phước (23,7%), Hà Giang (23%), Bắc Ninh (19,8%)…

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh về sức phục hồi của nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. "Về cơ bản, chúng ta đã nối lại được các chuỗi cung ứng, cả sản lượng và số lượng đơn hàng mới đều tăng. Số doanh nghiệp lập mới nhiều hơn số dừng sản xuất. Các chỉ số phát triển kinh tế, cũng như công nghiệp, thương mại đều vượt so với dự kiến", người đứng đầu ngành công thương chia sẻ.

Chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cải thiện. 6 tháng đầu năm 2022, mức tăng là 9,4% so với cùng kỳ (năm 2021 tăng 9,2%). Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/6/2022 tăng 14,1% (cùng thời điểm năm trước tăng 29,5%). 

Dệt may là một trong 5 nhóm mặt hàng Việt Nam có giá trị xuất khẩu trên 5 tỷ USD trong Quý I/2022.

Dệt may là một trong 5 nhóm mặt hàng Việt Nam có giá trị xuất khẩu trên 5 tỷ USD trong Quý I/2022.

Một điểm sáng nữa là về hoạt động xuất nhập khẩu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch ước đạt 371,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 29,2%), đạt hơn 186 tỷ USD.

Xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực có vốn FDI, tăng 19,5% (khu vực FDI kể cả dầu thô tăng 16,6%). Lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng, đây là sự nỗ lực của toàn bộ doanh nghiệp trong nước, giúp thúc đẩy việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Nhóm nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến chế tạo đều tăng cao, ở mức khoảng 17%, trong đó tập trung ở những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do như: dệt may, da giày, thủy sản… và nhóm các mặt hàng tranh thủ được giá cao để đẩy mạnh xuất khẩu như: hóa chất, sản phẩm chất dẻo, phân bón...

Trong 6 tháng đầu năm, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 4 mặt hàng so với cùng kỳ, chiếm 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, có tới 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,3%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 185,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước và cơ bản được kiểm soát tốt.

Đánh giá những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lạc quan về mục tiêu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2022 vượt 700 tỷ USD, trong đó xuất khẩu cán mốc 400 tỷ USD, giúp Việt Nam lọt tốp 20 quốc gia có thương mại lớn nhất thế giới.

"Thông thường 6 tháng đầu năm là giai đoạn nước ta nhập siêu tạo đà sản xuất cho 6 tháng cuối năm đạt kế hoạch. Tuy nhiên, năm nay, nhờ sự chỉ đạo, điều hành hợp lý của Đảng, Chính phủ, Việt Nam đã hài hòa được giữa công tác nhập khẩu nguyên liệu lẫn khai thác nguồn cung từ trong nước", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận xét.

Trong vòng 10 năm vừa qua, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều của Việt Nam liên tục xác nhận các mốc mới: 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, năm 2019 với mốc 500 tỷ USD và đạt mốc 600 tỷ USD vào cuối tháng 11/2021.

Với diễn biến như hiện nay, nhiều chuyên gia kinh tế ước tính xuất nhập khẩu cả nước có thể cán mốc 740-750 tỷ USD. Như vậy, trong vòng 10 năm, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng hơn 500 tỷ USD.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm