| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 08/10/2018 , 06:25 (GMT+7)

06:25 - 08/10/2018

Dư luận đặt câu hỏi về tội danh và điều luật khởi tố áp dụng với 4 nghi can ở Thái Bình?

Một cháu bé 14 tuổi, liệu có thể tự nguyện vào một khách sạn trên thành phố Thái Bình để đồng ý cho 4 gã đàn ông lực lưỡng, tuổi đều trên 40, trong đó có cả bố nuôi của mình quan hệ tình dục tập thể kiểu “bầy đàn” trong mấy ngày liền không?

3 doanh nhân và 1 thượng tá, phó phòng cảnh sát điều tra án kinh tế của CA tỉnh Thái Bình vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại khoản 1 điều 145 BLHS. Nạn nhân là một cháu bé sinh năm 2004, học sinh lớp 9, là con nuôi của 1 trong 4 bị can, đã khiến dư luận xã hội rúng động. 

Ngôi trường nữ sinh T.M. theo học (Ảnh: Minh Sơn/Người đưa tin)

Một sỹ quan, một đảng viên, có quá trình rèn luyện và phấn đấu, tu dưỡng hơn 20 năm, hóa ra chỉ là một con thú đội lốt người. Nội dung của vụ án: Thấy con mất tích, không liên lạc được qua điện thoại, gia đình đã báo công an. Đúng lúc đó, nữ sinh trở về trong tình trạng kiệt quệ về sức khỏe và hoảng loạn về tinh thần. Qua lời khai của cháu bé, cơ quan công an đã phát hiện vụ án trên.

Nhưng cùng với đó, dư luận cũng đặt câu hỏi: Hành vi của 4 bị can Phạm Văn Lam (thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra án kinh tế của CA tỉnh Thái Bình), Từ Minh Tuyên, Phạm Như Hiến và Phạm Đức Việt (cả 4 đều trên 40 tuổi) có thực sự chỉ là “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “dâm ô với người dưới 16 tuổi” hay không? Bới “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác...” là thể hiện việc nạn nhân có sự đồng ý. Nói khác đi, đây là sự thông dâm.

Nhưng, một cháu bé 14 tuổi, liệu có thể tự nguyện vào một khách sạn trên thành phố Thái Bình để đồng ý cho 4 gã đàn ông lực lưỡng, tuổi đều trên 40, trong đó có cả bố nuôi của mình quan hệ tình dục tập thể kiểu “bầy đàn” trong mấy ngày liền không? Trong khi điện thoại lại bị khóa?

Rõ ràng vụ án đã có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm, lại là hiếp dâm tập thể. Hiếp dâm là hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân.

Khoản 1 điều 145 (giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dực khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) có hình phạt tối đa chỉ 5 năm, tối thiểu chỉ 1 năm. Còn hiếp dâm người dưới 16 tuổi, lại là nhiều người hiếp 1 người, thì theo quy định tại điểm b, khoản 3 điều 142 BLHS, hình phạt tối thiểu là 20 năm tù, tối đa là tử hình. Khoảng cách về hình phạt giữa 2 điều luật 142 và 145 là rất xa.

Chính điều này đã khiến dư luận nghi ngờ tội danh và điều luật được khởi tố mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình áp dụng đối với 4 nghi can này. Phải chăng có dấu hiệu của sự bao che? Nhất là 3 doanh nhân và 1 thượng tá công an đó, theo đánh giá của dư luận tỉnh lúa, thì đều là những người giàu có.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm