| Hotline: 0983.970.780

Đưa rùa Hồ Gươm lên bờ sớm hơn với kế hoạch

Thứ Ba 08/03/2011 , 14:50 (GMT+7)

6 giờ sáng 8/3, tại khu vực Hồ Gươm, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch đưa "cụ" lên bờ.

"Cụ rùa" sẽ sớm đuợc lên bờ chữa bệnh
Theo những thông tin trước đây, việc đưa rùa Hồ Gươm lên chữa bệnh sẽ được tiến hành vào dịp cuối tuần. Nhưng 6 giờ sáng nay, tại khu vực Hồ Gươm, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch đưa "cụ" lên bờ.

Những ngày gần đây, thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của rùa Hồ Gươm, một biểu tượng văn hóa của Hà Nội, đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô và dư luận xã hội.

Mặc dù trong buổi họp chiều qua (7/3), Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo sẽ dùng lưới đưa rùa Hồ Gươm lên bờ vào cuối tuần này, theo kế hoạch mà Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, nhưng ngay tại thời điểm này, số lượng người dân tập trung tại khu vực Hồ Gươm rất đông. Hàng trăm người hiếu kỳ cố gắng len lỏi để có thể tìm cho mình một chỗ đứng thuận lợi nhất nhằm theo dõi tiến trình đưa "cụ" lên bờ. Một lượng lớn thanh thiếu niên đã trèo lên các ghế đá, thậm chí cả cây xanh ở khu vực ven hồ cùng được tận dụng làmg điểm ngắm "cụ" rùa.

Tình trạng trên đã dẫn tới việc ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài đang diễn ra ở khu vực đuờng Lý Thái Tổ, đặc biệt là tại khu vực truớc cửa số nhà 16.

Hàng trăm phương tiện dừng đỗ trên lòng lề đường đã làm cho giao thông khu vực này rất khó lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông Đội 1 đã phối hợp với cảnh sát trật tự, dân phòng phường tiến hành phân luồng và giải toả phương tiện để đảm bảo giao thông qua tuyến đường này.

Lực lượng chức năng đã phải dùng dây căng để hạn chế số lượng người dân vào khu vực đang làm nhiệm vụ, hàng chục rào thép được huy động để quây quanh tránh cho người dân tụ tập gây hỗn loạn.

Không khí càng ngày càng "nóng" khi thuyền của ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Tập đoàn KAT, một chuyên gia về rùa và thuyền của Phó Giáo sư Hà Đình Đức cùng với hai chiếc thuyền khác đang tiến hành kéo lưới về gần sát bờ, khu vực gần số nhà 16 Lý Thái Tổ.

Một cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết: "Để triển khai việc đưa rùa lên bờ chữa bệnh, các đơn vị chức năng đã huy động 4 thuyền nhỏ và hai thợ lặn."

Theo quan sát của chúng tôi, tại thời điểm này, diện tích lưới đã được thu hẹp lại chỉ còn chừng 100m2 nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cụ rùa xuất hiện.

Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ, diện tích lưới ngày càng thu hẹp nhưng việc kéo lưới rất khó khăn.

Hiện, công việc vẫn đang được gấp rút tiến hành.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm