| Hotline: 0983.970.780

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia Agrifuture 2019

Thứ Tư 11/09/2019 , 20:43 (GMT+7)

Hội nghị & Triển lãm Agrifuture 2019 sẽ được DLG (Hiệp hội Nông nghiệp Đức) và Công ty Triển lãm VNU Châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 2-3/12/2019.

Một hội thảo thu hút nhiều quản lý ngành nông nghiệp của Hiệp hội Nông nghiệp Đức tại Agritechinca ASIA 2018.

Đây là một phần của Hội chợ thương mại AGRITECHNICA ASIA sẽ diễn ra trong tháng 3/2020 tại Thái Lan, nhằm hỗ trợ các giải pháp canh tác cho nông dân ở khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị & Triển lãm Agrifuture 2019 sẽ được tổ chức tại True Digital Park, một địa điểm ở thành phố Bangkok và dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 1.200 người tham dự từ khắp châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện này  là một hội nghị quốc tế với các phiên triển lãm và kết nối thương mại đi kèm. Đối tượng phục vụ là nông dân quy mô từ trung bình đến lớn, nhà điều hành máy móc nông nghiệp / chủ trang trại / nhà thầu / đại lý, người đứng đầu HTX nông nghiệp, nhà nghiên cứu, kỹ sư, những cán bộ quản lý trong ngành nông nghiệp.

Các hoạt động diễn ra trong 2 ngày của sự kiện sẽ bao gồm các phiên hội nghị chính thức về Thị trường toàn cầu và khu vực, Quản lý mùa vụ thông minh & Công nghệ sau thu hoạch và Cơ chế hóa và tài chính và sau đó là chuyến tham quan độc quyền trang trại Kubota ở huyện Ban Bueng, tỉnh Chon Buri.

Những công nghệ mới nhất của sản xuất  nông nghiệp được giới thiệu tại đây.

Ban tổ chức cũng cho biết, tập đoàn SIAM KUBOTA (SI SI KUBOTA) chính thức trở thành đối tác chiến lược của Hội nghị & Triển lãm Agrifuture 2019. SIAM KUBOTA, nhà sản xuất máy móc nông nghiệp hàng đầu cung cấp quản lý trang trại thông minh trong ASEAN, cũng luôn đi đầu “Đổi mới nông nghiệp cho tương lai".

Nếu bạn quan tâm và dự định đến tham dự Agrifuture 2019, hãy đăng ký vé trực tuyến và cần biết có các chương trình ưu đãi như sau: 

Đăng ký đại biểu trước ngày 30/9 sẽ được giảm 20%. Tức giá sẽ còn 380 USD/người so với giá trung bình là 480 USD/người.

Đăng ký Nhóm 4 người  sẽ được giảm 40%, tức  4 người tham dự giá vé còn 1.120 USD (280 USD mỗi đại biểu)

• Vé bao gồm: chỗ ở một đêm ngày 2/12/2019*, bữa sáng, bữa trưa, bữa ăn nhẹ khi nghỉ giải lao trong buổi hội thảo và tham gia cơ hội kết nối giao thương; Chuyến tham quan trang trại vào ngày 3/12/2019. Đăng ký trực tuyến hiện có sẵn tại www.online-register.org/agrifuture/register/

* Nếu không cần chỗ ở, vui lòng sử dụng mã khuyến mãi này: DISACCOMM khi mua vé trực tuyến.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm