| Hotline: 0983.970.780

Đường Biên Hòa - Ninh Hòa tiếp tục tung chính sách hỗ trợ người trồng mía

Thứ Sáu 09/12/2022 , 16:38 (GMT+7)

Công ty Đường Biên Hòa - Ninh Hòa tiếp tục đưa ra nhiều chính sách để giúp người trồng mía nâng cao năng suất, thu nhập và yên tâm trồng mía.

Ngày 9/12, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tổ chức hội nghị tổng kết nguyên liệu mía vụ 2021-2022 và định hướng chính sách đầu tư vụ 2022-2023.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, cho biết, niên vụ 2021-2022, toàn ngành mía đường Việt Nam đã ép được 7,5 triệu tấn mía, sản lượng gần 741.700 tấn đường, tăng hơn 11,6% về sản lượng mía ép và 7,5% về sản lượng đường so với vụ ép mía 2020-2021.

Trong khi đó, tổng nhu cầu sử dụng nguyên liệu đường trên cả nước ước đạt từ 2,1 - 2,3 triệu tấn đường mỗi năm, do đó, khả năng sản xuất nội địa hiện chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của thị trường trong nước. Điều này tạo điều kiện để các đơn vị có đủ tiềm lực tiếp tục tăng cường sản xuất khi giá đường thế giới trong năm 2022 được dự báo tăng từ 2 - 5% theo đà tăng trưởng chung.

Hơn nữa, đầu tháng 8/2022 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1514 áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đường mía từ Thái Lan là 47,64%, từ đó tăng thêm kỳ vọng phục hồi cho ngành mía đường Việt Nam sau một thời gian dài chịu sức ép lớn từ Thái Lan và đường lậu.

Nông dân trồng mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa thu hoạch mía. Ảnh: KS.

Nông dân trồng mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa thu hoạch mía. Ảnh: KS.

Do đó, theo ông Nguyễn Quốc Việt với những diễn biến tích cực của thị trường cùng với hiệu quả từ chính sách áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp sẽ giúp cho ngành đường phát triển mạnh trong thời gian tới.

Tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa kết thúc niên độ ép 2021-2022 với sản lượng mía nguyên liệu đạt gần 400.000 tấn. Vào vụ thu hoạch, Công ty đã huy động hơn 200 xe vận chuyển mía để tổ chức huy động mía nhanh chóng cho bà con nông dân, đảm bảo mía tươi; cũng như đầu tư và huy động 6 máy bốc để bốc mía cho bà con tại các vùng khan hiếm công lao động.

Bên cạnh đó, niên vụ 2021-2022, Công ty còn sử dụng máy thu hoạch liên hợp thu hoạch hơn 500 ha mía (tương đương hơn 20.000 tấn) cho bà con nông dân đăng ký thu hoạch máy với công ty. Đi cùng với đó là giá mía nguyên liệu được Công ty thu mua tăng từ 100 -150 ngàn đồng/tấn, vì vậy bà con đã có tín hiệu quay trở lại với cây mía, cũng như quan tâm chăm sóc giúp năng suất tăng hơn 3 tấn so với niên vụ mía 2020-2021.

Thời gian qua Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa đã triển khai nhiều chính sách giúp nông dân yên tâm trồng mía. Ảnh: KS.

Thời gian qua Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa đã triển khai nhiều chính sách giúp nông dân yên tâm trồng mía. Ảnh: KS.

Đối với diện tích đầu tư niên vụ 2021-2022 (thu hoạch 2022-2023), theo Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa đạt gần 9.000ha, tăng gần 1.300 ha so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đầu tư và hỗ trợ để khuyến khích nông dân quay lại với cây mía, yên tâm chăm sóc mía đạt năng suất cao.

Cụ thể, Công ty đưa ra các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu như cày ngầm cho hơn 500 ha, sử dụng phân vi sinh trên diện tích gần 1.000 ha, giống mía và đặc biệt phun chế phẩm cho gần 3.000 ha (trong đó áp dụng phun bằng Drone hơn 2.000 ha). Do đó, dự kiến niên vụ thu hoạch mía 2022-2023 ước đạt 60 tấn/ha.

Trong định hướng và giải pháp đầu tư phát triển cây mía vụ 2022-2023, ông Biện Tuấn An, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích vùng nguyên liệu 9.200 ha thông qua chương trình và chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng không hiệu quả, chuyển đổi đất lúa sang trồng mía. Đồng thời Công ty sẽ đầu tư, nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật canh tác mới, phù hợp để tăng năng suất mía đạt 65 tấn/ha.

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa nhận quyết định doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 của Bộ Công thương. Ảnh: KS.

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa nhận quyết định doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 của Bộ Công thương. Ảnh: KS.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ đầu tư máy móc thiết bị, dịch vụ cơ giới phục vụ canh tác đồng bộ từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch mía để thích ứng xu hướng thiếu nguồn công lao động nông nghiệp của địa phương. Cũng như hỗ trợ chi phí trồng mới mía tơ, mía gốc, cam kết giá bảo hiểm tối thiểu 1 triệu đồng/tấn, đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu cho nông dân trồng mía.

Về chiến lược phát triển 5 năm (giai đoạn2021-2025), lãnh đạo Công ty Đường Biên Hòa – Ninh Hòa cho biết thêm, sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng mía nhằm đạt mục tiêu diện tích đầu tư 10.000 ha, sản lượng đạt 700.000 tấn, năng suất đường trên 7- 8 tấn/ha.

Để đạt mục tiêu trên, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa tiếp tục đồng hành cùng nông dân trồng mía trong những niên độ tiếp theo bằng chính sách khuyến khích, hỗ trợ không hoàn lại. Với những chính sách đầu tư và hỗ trợ mạnh mẽ, Công ty hy vọng sẽ giúp nông dân trồng mía giảm chi phí sản xuất đầu vào, tăng năng suất, thu nhập và yên tâm trồng mía.

Dịp này Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa cũng đã tặng kỷ niệm chương, trao quà tri ân nông dân trồng mía tiêu biểu. Ảnh: KS.

Dịp này Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa cũng đã tặng kỷ niệm chương, trao quà tri ân nông dân trồng mía tiêu biểu. Ảnh: KS.

Tại hội nghị, bà Phan Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Sở Công thương Khánh Hòa đã trao quyết định doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 của Bộ Công thương cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa.

Bên cạnh đó, dịp này, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa cũng đã tặng kỷ niệm chương, trao quà tri ân những khách hàng thâm niêm, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa tại vùng mía Khánh Hòa; khách hàng có đóng góp nhiều nhất cho Công ty và khách hàng vận chuyển mía tiêu biểu.

Ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa cho biết, trong những năm qua Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa luôn quan tâm đặt lên hàng đầu công tác giảm giá thành sản xuất; có chính sách đầu tư trực tiếp phân bón, mía giống, thuốc BVTV, giống mía…cũng như mua mía đảm bảo quyền lợi cho nông dân. Để niên vụ mía 2022-2023 đạt kết quả tốt, ông đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt về chính sách hỗ trợ cho người trồng mía như đầu tư vốn, mua sắm máy móc thiết bị cơ giới hóa, tưới tiêu với lãi suất ưu đãi; cũng như có chính sách thu mua mía hợp lý cho người trồng mía; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp, HTX, nông dân theo chỉ đạo Bộ NN-PTNT…

Xem thêm
Bò dự án lăn đùng ra chết, nhà thầu không cấp bù

Bò dự án cấp chưa đầy 1 tháng thì lăn đùng ra chết. Người dân không biết đi đòi ai trong khi địa phương cũng không có phản ứng gì với nhà thầu.

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn

BẮC KẠN Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại tất cả các huyện, thành phố, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Vào mùa mưa, cây giống hút hàng, giá tăng 20 - 30%

BẾN TRE Đầu mùa mưa, do nhu cầu mua cây giống của nông dân tăng khá cao nên giá mặt hàng này cũng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu hệ thống đo phát thải CO2 và CH4 từ cây lúa

CẦN THƠ EcoTraceTech - Hệ thống đo phát thải CO2, CH4 từ cây lúa là ý tưởng khởi nghiệp của nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ.