| Hotline: 0983.970.780

Đường dây buôn bán ma túy dẫn đến cái chết của nữ sinh giao gà

Thứ Hai 27/05/2019 , 13:46 (GMT+7)

"Cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định đường dây buôn bán ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Thị Mỹ Duyên (Điện Biên) bị giết", Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ trên lề kỳ họp Quốc hội sáng 27/5.

 

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Trước đó, chiều 25/5, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà khẩn cấp đối với bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, H.Điện Biên (Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Hiền chính là mẹ đẻ của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, bị một nhóm đối tượng sát hại khi đi giao gà theo đơn đặt hàng.

Theo Thiếu tướng  Hồng, đường dây ma túy - mà bà Hiền là mắt xích quan trọng - này hoạt động từ lâu và có một số đối tượng đã bị xử lý.

“Đây là 1 đường dây buôn lậu ma túy, một tổ chức thì đương nhiên họ phải biết nhau. Đường dây tổ chức ma túy này là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho Cao Thị Mỹ Duyên. Còn cơ quan điều tra sẽ làm rõ các hành vi để có hoạt động tố tụng tương ứng với đối tượng này”, ông Hồng cho hay.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.