| Hotline: 0983.970.780

Dứt khoát không nhân nhượng

Thứ Sáu 27/06/2014 , 08:30 (GMT+7)

Đó là khẳng định về việc bảo vệ chủ quyền biển Đông của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn ĐBQH TP.HCM trong buổi tiếp xúc với cử tri.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Cái gì của chúng ta là của chúng ta, chúng ta có cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế đã quy định. Chủ quyền là thiêng liêng, chúng ta phải giữ bằng được, dứt khoát không nhân nhượng”.

Tại hội nghị, trước bức xúc của các cử tri về hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông, Chủ tịch nước khẳng định: "Biển của ta, ta phải giữ, trước sau như một. Chúng ta luôn luôn mong muốn hòa bình, hữu nghị, nhưng phải trên tinh thần bình đẳng. Quan điểm trước sau như một của chúng ta là muốn làm bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, vì sự phát triển và tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Từ đường lối này, Việt Nam đã quan hệ với hầu khắp các nước trên thế giới. Tôi nói điều này để khẳng định rằng Việt Nam không lệ thuộc bất cứ ai”.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cử tri cho rằng, cần nhìn thẳng vào thực tại của nền kinh tế để đánh giá, để cùng nỗ lực xây dựng nền kinh tế vững mạnh, có đủ lực để đấu tranh lâu dài.

Cử tri Lê Kế Lâm, Ủy viên UBMTTQ TP, Chủ tịch Hội KHKT - Kinh tế biển TP. HCM, nêu ý kiến: "60 năm qua, giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã xảy ra bao nhiêu biến cố, chúng ta cần có thống kế cái nào đúng, cái nào sai cho nhân dân biết, không nên né tránh. Và đến giờ là những hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông thì tình bạn bè, tình đồng chí giữa hai bên là gì? Cần nhìn thẳng vào vấn đề mà đánh giá. Hiện nay, 80% xi măng của Việt Nam được SX từ những nhà máy do Trung Quốc cung cấp thiết bị; dệt may da dày hầu như dùng nguyên liệu của Trung Quốc. Một việc đơn giản như người Trung Quốc vào Việt Nam mua nông sản, để nông dân trồng nhiều rồi ép giá, không thu mua, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế của chúng ta vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi… Như vậy có phụ thuộc hay không phụ thuộc vào Trung Quốc? Đảng và Nhà nước nên nhìn nhận một cách thực tế, cần thoát ra sự lệ thuộc này".

Trả lời cử tri, Chủ tịch nước đề nghị bà con cử tri hết sức bình tĩnh, đưa ra những sáng kiến cho các cấp để bảo vệ chủ quyền. "Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bà con. Quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền phải kiên trì, bền bỉ, giữ nguyên tắc. Trước sau như một, chúng ta luôn luôn mong muốn hòa bình, hữu nghị nhưng chúng ta cũng đòi hỏi là phải trên tinh thần bình đẳng, ai giúp mình mình mang ơn nhưng mình sẽ có cách trả, không thể đã từng giúp đỡ tôi rồi áp đặt”, Chủ tịch nước nói.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm