| Hotline: 0983.970.780

Ế trứng gà, Thái Lan tìm đường ‘giải cứu’

Thứ Hai 08/03/2021 , 16:09 (GMT+7)

Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trứng gà, một động thái được cho nhằm giải quyết tình trạng dư cung trong nước.

Theo ông Wattanasak Sur-iam, Tổng giám đốc Phòng Nội thương Thái Lan, do sự sụt giảm mạnh về lượng khách du lịch quốc tế cộng với tình trạng trường lớp vẫn phải buộc đóng cửa khiến học sinh-sinh viên học trực tuyến ở nhà để phòng tránh đại dịch Covid-19, khiến cho lượng tiêu thụ trứng trong nước giảm mạnh.  

Giá bán lẻ trứng tại Thái Lan hiện đã thấp hơn cả giá thành sản xuất của nông dân khiến ngành chăn nuôi gia cầm lao đao. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill

Giá bán lẻ trứng tại Thái Lan hiện đã thấp hơn cả giá thành sản xuất của nông dân khiến ngành chăn nuôi gia cầm lao đao. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill

Cụ thể lượng trứng gà tiêu thụ trong nước đã giảm xuống chỉ còn khoảng 38 triệu quả mỗi ngày, trong khi đó tổng sản lượng trứng sản xuất trong nước hiện đạt 42 triệu quả/ngày.

Hiện giá trứng gà bán buôn ngay bên ngoài trang trại, tính trung bình các kích cỡ là 2,50 bạt mỗi quả (tương đương 0,081 USD), giảm so với mức 2,80 bạt/quả vào thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trong khi đó giá bán lẻ trứng gà tại Thái Lan đã thấp hơn giá thành sản xuất của nông dân, được tính trung bình 2,70 bạt/quả.

Thống kê Thái Lan có khoảng 130.000 hộ gia đình nuôi gà đẻ trứng, với quy mô thị trường trong nước được định giá 40 tỷ bạt vào năm 2020, giảm 43% so với năm 2019.

Theo ông Wattanasak, để giúp giải quyết tình trạng dư cung trứng gia cầm trong nước, Ủy ban trứng cuối tháng trước đã đồng ý cấp khoản ngân sách 51 triệu bạt để phân bổ cho quỹ hỗ trợ nông dân, thương nhân và nhà xuất khẩu, với tỷ lệ 50 satang cho mỗi quả trứng.

Chương trình này dự kiến ​​sẽ diễn ra từ tháng 3 và kéo dài đến tháng 8 năm nay. Ngoài ra Bộ Thương mại Thái Lan cũng đã cam kết đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu khoảng 200 triệu quả trứng từ nay cho đến tháng 8.

Theo Cục Phát triển chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp Thái Lan), ngành chăn nuôi gia cầm nước này xuất khẩu 221 triệu quả trứng trong năm ngoái, giảm 18,4% so với một năm trước đó. Hồng Kông và Singapore hiện vẫn là những thị trường xuất khẩu trứng chính của Thái Lan.

Trong tháng 1 năm nay, quốc gia này đã xuất khẩu 23,9 triệu quả trứng gà, tăng 155% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 62% đi Hồng Kông; 34% đi Singapore và 4% đi các thị trường khác.

Ông Wattanasak cho biết, Bộ Nông nghiệp Thái Lan và Cục Phát triển Chăn nuôi dự kiến ​​sẽ tổ chức hội nghị khẩn cấp để thảo luận xem có nên kiểm soát hoạt động sản xuất trứng đối với tất cả các bên liên quan hay không.

Theo Cục Phát triển chăn nuôi, tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2021, cả nước có 50,5 triệu con gà mái đẻ, với sản lượng trứng ước tính là 42,0 triệu con/ngày.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất