| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc tìm nguồn nhập khẩu trứng gia cầm gấp

Chủ Nhật 14/02/2021 , 08:03 (GMT+7)

Giá trứng ở Hàn Quốc đã tăng 27% trong năm nay vì nguồn cung thiếu hụt do dịch cúm gia cầm bùng phát và nước này đang mở rộng cánh cửa nhập khẩu.

Không chỉ Hàn Quốc, dịch cúm gia cầm còn khiến ngành chăn nuôi Nhật Bản cũng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: JP

Không chỉ Hàn Quốc, dịch cúm gia cầm còn khiến ngành chăn nuôi Nhật Bản cũng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: JP

Số liệu vừa công bố hôm thứ Năm cho thấy, giá bán mỗi khay 30 quả trứng trung bình là 7.456 won, tương đương 6,70 USD trong tuần này, trong khi cuối năm ngoái chỉ ở mức 5.862 won.

Theo Tập đoàn Thương mại Thực phẩm Nông thủy sản Hàn Quốc, sau khi leo lên mức 6.000 won/khay vào ngày 7/1 thì giá trứng gà tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm trong nước.

Chỉ tính trong tháng Giêng đầu năm, giá trứng gà ở Hàn Quốc đã tăng tới 25% do đàn gà đẻ tại khắp các trang trại trên toàn quốc giảm mạnh kể từ tháng 11 năm ngoái, khi dịch cúm bùng phát.

Bất chấp các nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát của chính phủ trong bối cảnh đại dịch coronavirus, giá các mặt hàng nông sản và chăn nuôi vẫn tăng lên trong tháng trước.

Theo cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng ở nước này đã tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng ở mức dưới 1% trong tháng thứ tư liên tiếp.

Điều này khiến chính phủ đã cho nhập khẩu khoảng 20 triệu quả trứng kể từ cuối tháng Giêng, với nỗ lực giảm bớt nguồn cung tiềm năng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, kéo dài từ thứ Năm đến Chủ nhật.

Hiện nước này cũng có kế hoạch nhập khẩu thêm khoảng 24 triệu quả trứng trong tháng Hai để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước. Đồng thời chính phủ cũng đã tạm thời dỡ bỏ rào cản thuế quan đối với các sản phẩm trứng nhập khẩu, bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 nhằm giảm bớt sự thiếu hụt nguồn cung.

Giá trứng ở Hàn Quốc đã tăng 27% trong năm nay, trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt do dịch cúm gia cầm bùng phát. Ảnh: Gettyimagesbank

Giá trứng ở Hàn Quốc đã tăng 27% trong năm nay, trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt do dịch cúm gia cầm bùng phát. Ảnh: Gettyimagesbank

Ngoài ra, giới chức cũng cho phép các công ty địa phương được nhập khẩu tổng cộng 50.000 tấn trứng tươi và bảy loại sản phẩm trứng khác mà không phải chịu thuế cho đến hết ngày 30 tháng 6.

Theo Bộ Nông nghiệp- Lương thực và nông thôn Hàn Quốc, cúm gia cầm độc lực cao chủng H5N8 xuất hiện ở nước này và Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái rất dễ lây lan. Các mẫu virus được tìm thấy trên chim hoang dã tại Cheonan, cách thủ đô Seoul 92km về phía nam có thể khiến gia cầm mắc bệnh và chết rất nhanh.  

Chỉ trong vòng hơn một tháng, dịch cúm gia cầm lây lan mạnh đã khiến ngành chăn nuôi Hàn Quốc đã buộc phải tiêu hủy hơn 4 triệu con gia cầm tại các trang trại có dịch và tiến hành khoanh vùng khử trùng trong vòng bán kính 3 km từ những trang trại có dịch.

(Yonhap)

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm