Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố thỏa thuận hôm 3/2 sau cuộc gặp với Tổng thống Salvador Nayib Bukele, khi ông đến thăm một số quốc gia Trung Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự của Nhà Trắng về vấn đề nhập cư.
"Trong một hoạt động hữu nghị phi thường với đất nước chúng ta... El Salvador đã đồng ý với thỏa thuận di cư chưa từng có và đặc biệt nhất trên toàn thế giới", ông Rubio nói với các phóng viên.
Nước này sẽ tiếp tục tiếp nhận những người Salvador nhập cảnh bất hợp pháp bị Mỹ trục xuất, ông nói. El Salvador cũng sẽ "tiếp nhận bất kỳ tội phạm nước ngoài nào bị Mỹ trục xuất đến từ bất kỳ quốc gia nào, có thể là thành viên băng đảng MS-13 hay Tren de Aragua và giam giữ họ trong nhà tù nước này", ông nói, đề cập đến hai băng đảng xuyên quốc gia khét tiếng với các thành viên từ El Salvador và Venezuela.
Ngoài ra, Tổng thống Bukele "đã đề nghị giam giữ những tội phạm nguy hiểm của Mỹ, bao gồm cả những người có quốc tịch Mỹ và cư dân hợp pháp", ông Rubio nói.
Tổng thống Bukele cũng đã xác nhận thỏa thuận này trên mạng xã hội X, "Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những tội phạm bị kết án (bao gồm cả công dân Mỹ bị kết án) vào nhà tù lớn của chúng tôi để đổi lấy một khoản phí".
"Khoản phí này là tương đối thấp đối với Mỹ nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi, giúp cho toàn bộ hệ thống nhà tù của chúng tôi bền vững", ông nói thêm.
Các nhóm nhân quyền lên án động thái này, với các nhà phê bình cảnh báo rằng một kế hoạch như vậy có thể là một bước lùi của nền dân chủ.
Roman Palomares, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên đoàn Công dân Mỹ Latinh Thống nhất (LULAC), cho biết, nhóm này "phản đối việc đối xử với những người di cư không phạm tội bị trục xuất như gia súc có thể được chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác mà không đưa họ trở về quê hương".
"Đây là những con người, và cuộc sống của họ đang bị phá hủy", ông Palomares nói.