Cuộc tranh luận tại Đài Phát thanh Truyền hình CBS ở New York bắt đầu với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, sau khi Israel tiếp tục tấn công trên bộ vào miền nam Lebanon hôm 1/10 và Iran tiến hành một cuộc tấn công với hơn 180 tên lửa đạn đạo để trả đũa.
Ông Walz cho rằng ông Trump là người "hay thay đổi" và đứng về phe mạnh hơn khi giải quyết các cuộc xung đột đang leo thang, trong khi ông Vance khẳng định rằng ông Trump đã "làm cho thế giới an toàn hơn trong nhiệm kỳ của mình".
Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc Israel tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Iran hay không, ông Vance cho biết ông sẽ ngăn cản quyết định của Israel, trong khi ông Walz không trực tiếp trả lời câu hỏi.
Ông Trump đã liên tục đăng bài phản bác trên mạng xã hội khi theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình, đôi là khi hai lần chỉ trong một phút. Các nhà phân tích chính trị cho rằng các cuộc tranh luận hai ứng viên Phó Tổng thống có thể gay gắt nhưng nhìn chung không làm thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử.
Ứng viên Phó Tổng thống đảng Cộng hòa Vance đặt câu hỏi tại sao bà Kamala Harris đã không nỗ lực hơn để giải quyết tình trạng lạm phát, nhập cư và cải thiện nền kinh tế khi giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden.
"Nếu bà Kamala Harris có những kế hoạch tuyệt vời như vậy để giải quyết các vấn đề của tầng lớp trung lưu, thì bà ấy đã làm điều đó trong gần 4 năm qua rồi, không phải chờ tới khi được thăng chức", ông Vance nói.
Trong khi đó, ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Tim Walz mô tả cựu Tổng thống Donald Trump là một "nhà lãnh đạo không ổn định", công kích Trump vì đã gây áp lực cho đảng Cộng hòa trong Quốc hội để không thông qua dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng vào đầu năm nay.
"Hầu hết chúng ta đều muốn giải quyết vấn đề này. Donald Trump đã có 4 năm để làm điều này, và ông ấy cũng từng hứa với các bạn rằng điều này sẽ được giải quyết dễ dàng thế nào", ông Walz nói về vấn đề nhập cư.
Ứng viên Phó Tổng thống đảng Cộng hòa đã liên tục bảo vệ ông Trump trong cuộc tranh luận dù từng chỉ trích ông trước cuộc bầu cử năm 2016. "Tôi đã sai về Donald Trump. Tôi đã sai, trước hết, bởi vì tôi đã tin một số câu chuyện trên mạng xã hội mà hóa ra là bịa đặt về ông ấy. Nhưng điều quan trọng nhất, ông Donald Trump đã thực sự mang lại lợi ích cho người dân Mỹ".
Phó tướng đảng Dân chủ Walz cũng chỉ trích ông Trump vì vai trò của ông trong việc bổ nhiệm 3 thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, những người đã góp phần trong phán quyết của tòa nhằm xóa bỏ quyền phá thai trên toàn quốc gần nửa thế kỷ, một vấn đề đã được chứng minh là gây tổn hại cho đảng Cộng hòa.
Ông Vance, được biết đến với lập trường bảo thủ sâu sắc về quyền phá thai, đã có giọng điệu ôn hòa hơn trong cuộc tranh luận tối 1/10, khẳng định rằng ông không ủng hộ luật cấm phá thai trên toàn quốc. Ông cho biết quan điểm của ông Trump là các bang nên tự quyết định có nên cấm phá thai hay không. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cũng tuyên bố sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc.
Bà Harris được nhiều người nhận định là người chiến thắng trong cuộc tranh luận với ông Trump hôm 10/9 tại Philadelphia, với khoảng 67 triệu người theo dõi và hỗn loạn hơn nhiều so với cuộc tranh luận hôm 1/10.