| Hotline: 0983.970.780

EU muốn có luật thuế nhằm trực diện vào Google, Apple, Facebook, Amazon

Thứ Ba 09/04/2019 , 09:10 (GMT+7)

Ủy viên Liên minh châu Âu về vấn đề cạnh tranh thương mại, bà Margrethe Vestager cho biết, EU cần nhanh chóng quyết định về luật “thuế điện tử” và nên nắm vai trò tiên phong toàn cầu về vấn đề này.

Tuy nhiên, bà Vestager thừa nhận hiện chưa đạt được quan điểm thống nhất giữa các nước thành viên. Luật này dự kiến gọi là “thuế GAFA”, đặt theo chữ cái đầu tiên của 4 nhà mạng xã hội lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay là Google, Apple, Facebook và Amazon. Luật muốn có chế tài buộc các nhà mạng xã hội phải chia sẻ lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh của họ tại châu Âu.

Pháp hiện là quốc gia lên tiếng mạnh nhất về “thuế GAFA”, nhưng đang có trở ngại từ Thụy Điển, Phần Lan, Ailen và Đan Mạch. Thứ Hai (8/4), cả Thượng viện và Hạ viện Pháp cùng xúc tiến các phiên thảo luận riêng về “thuế GAFA”. Dự luật của Pháp muốn áp thuế 3% lên doanh thu quảng cáo toàn cầu ước tính 750 triệu EUR của các công ty mạng xã hội.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất