| Hotline: 0983.970.780

Formosa chung tay cùng Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật 26/06/2022 , 16:23 (GMT+7)

Công trình đường giao thông do Formosa Hà Tĩnh tài trợ vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng trong sự hân hoan, phấn khởi của đông đảo người dân thị xã Kỳ Anh.

Formosa Hà Tĩnh tài trợ xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh xây dựng tuyết đường giao thông hơn 2 tỷ đồng.

Formosa Hà Tĩnh tài trợ xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh xây dựng tuyết đường giao thông hơn 2 tỷ đồng.

Chung tay hưởng ứng phong trào xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, thời gian qua Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương trên địa bàn thị xã Kỳ Anh xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân.

Sau hơn 1 tháng khởi công, tuyến đường nông thôn mới tại thôn Hoa Tiến, thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh do Formosa Hà Tĩnh tài trợ đã chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng.

Tại lễ khánh thành được tổ chức vào cuối tháng 5/2022, đại diện nhà tài trợ cho biết, tuyến đường được khởi công từ 11/4/2022 với chiều dài 1,5 km, rộng 5 m. Tuyến 1 gồm đoạn đường nối từ cầu Ba Yến đến chân đập thượng nguồn sông Trí (thuộc thôn Hoa Tiến) dài 1,2km; tuyến 2 là đoạn đường mương thôn Hoa Trung, dài 300m.

Con đường đất sình lầy, bụi bặm nay được bê tông hóa khang trang.

Con đường đất sình lầy, bụi bặm nay được bê tông hóa khang trang.

Công trình có giá trị hơn 2 tỷ đồng, trong đó, Formosa Hà Tĩnh) tài trợ 1,650 tỷ đồng; ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp 400 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đại diện Formosa Hà Tĩnh chia sẻ, sau khi chính quyền địa phương đặt vấn đề về việc xây dựng tuyến đường nông thôn mới tại xã Kỳ Hoa, Formosa Hà Tĩnh đã rất nhiệt tình hưởng ứng. “Đây là sự hỗ trợ tích cực giúp người dân trên địa bàn xã Kỳ Hoa có điều kiện giao thông thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống; đồng thời giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí giao thông, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022”, đại diện Formosa Hà Tĩnh nói.

Đại diện Formosa Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khánh thành tuyến đường giao thông xã Kỳ Hoa.

Đại diện Formosa Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khánh thành tuyến đường giao thông xã Kỳ Hoa.

Vị này cũng cho biết thêm, trong thời gian tới phía doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thị xã Kỳ Anh nói riêng trong quá trình phát triển đô thị, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ngoài việc xây dựng tuyến đường nông thôn mới ở xã Kỳ Hoa, Formosa Hà Tĩnh còn tài trợ hơn 80 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng tại 4 tuyến đường của xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

Đón nhận công trình do Formosa Hà Tĩnh tài trợ, ông Đặng Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa cho biết, trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, UBND và người dân xã Kỳ Hoa đã tích cực đóng góp kinh phí và công sức để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình cách trở, dân cư thưa thớt nên nguồn lực chưa đáp ứng được  tiêu chí hạ tầng đường giao thông nông thôn.

Riêng tuyến đường vừa qua được Formosa Hà Tĩnh tài trợ, trước đây vốn là đường đất, đi lại vô cùng khó khăn. Mùa mưa nước đọng làm đường sình lầy, mùa nắng thì bụi bặm.

“Nhờ có sự chung tay hỗ trợ của Formosa Hà Tĩnh, bà con nhân dân thôn Hoa Tiến, Hoa Trung đã có tuyến đường mới khang trang để đi lại, góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí giao thông theo lộ trình. Thay mặt chính quyền và người dân, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Formosa Hà Tĩnh”, ông Cường bày tỏ.

Nhân dịp này, đơn vị còn hỗ trợ 80 triệu đồng cho xã Kỳ Nam lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại 4 tuyến đường.

Nhân dịp này, đơn vị còn hỗ trợ 80 triệu đồng cho xã Kỳ Nam lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại 4 tuyến đường.

Nhân dịp khánh thành tuyến đường, Formosa Hà Tĩnh đã trao thêm 350 suất quà với tổng trị giá gần 40 triệu đồng cho các hộ dân tại thôn Hoa Tiến và Hoa Trung.

Đây là những hoạt động thể hiện tinh thần, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là sự đồng hành tích cực cùng các địa phương trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa Hà Tĩnh đạt tỉnh nông thôn mới vào năm 2025.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Bình luận mới nhất