| Hotline: 0983.970.780

Gà thảo dược hé mở lối ra

Thứ Sáu 13/09/2013 , 10:14 (GMT+7)

Đến nay, mô hình này đã có sự liên kết giữa nhà chăn nuôi và nhà phân phối, tạo đầu ra ổn định, làm bệ phóng cho sự phát triển mạnh hơn về sau

Mô hình nuôi gà bằng thảo dược lâu nay đã được khẳng định là tạo sản phẩm gà sạch đúng nghĩa. Nhưng mô hình này vẫn khó mở rộng vì đầu ra còn bấp bênh, nhỏ lẻ.

Đến nay, mô hình này đã có sự liên kết giữa nhà chăn nuôi và nhà phân phối, tạo đầu ra ổn định, làm bệ phóng cho sự phát triển mạnh hơn về sau. Bà Cao Thị Ten, người nuôi gà thảo dược ở ấp 2, xã Phú Ngọc (Định Quán, Đồng Nai) là người đi tiên phong trong việc nuôi gà bằng thảo dược.

Mô hình nuôi gà thảo dược của bà Ten đã thành công từ mấy năm nay, sản phẩm được nhiều khách hàng ở địa phương chấp nhận, được đưa vào bán trong siêu thị Big C, nhưng mức tiêu thụ mỗi ngày không nhiều. Vì thế, mấy năm qua, bà Ten vẫn chưa thể mở rộng quy mô đàn gà thảo dược của mình. Thậm chí, có những lúc bà đã phải giảm đàn do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm (nhà tiêu thụ sợ người tiêu dùng giảm ăn thịt gà).

Nhưng đến thời điểm này, tình thế khó khăn của bà Ten đã khác. Sản phẩm gà thảo dược của bà đã được Cty TNHH San Hà ký hợp đồng bao tiêu. Theo đó, gà thảo dược sẽ được đưa vào bán trong hệ thống phân phối thực phẩm của Cty San Hà. Công ty này sẽ hỗ trợ bà Ten chi phí mua con giống, thảo dược.


Trại gà thảo dược của bà Cao Thị Ten

Bà Ten cho biết, thay vì nuôi gà thảo dược bằng giống gà Lương Phượng như trước đây, nay bà đã đổi sang giống gà ta theo yêu cầu của nhà phân phối. Để đảm bảo sản lượng tiêu thụ, hiện nay tổng đàn gà thảo dược đã được bà Ten đầu tư tăng lên tới 19.000 con, đảm bảo mỗi ngày xuất chuồng khoảng 300 con. Sau Tết Nguyên đán năm 2014, sản lượng gà thảo dược xuất chuồng có thể tăng lên nữa khi có thêm nguồn vốn đầu tư.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, GĐ điều hành Cty TNHH San Hà, chia sẻ, sở dĩ công ty này quyết định bao tiêu sản phẩm gà thảo dược là do người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm sạch.

Gà thảo dược là một sản phẩm chất lượng cao, do đó sẽ được Công ty San Hà hướng tới phân khúc nhóm khách hàng cao cấp. Cty San Hà đề nghị bà Ten nuôi bằng giống gà ta là vì nó hợp hơn với khẩu vị truyền thống của người Việt Nam, nhất là người tiêu dùng có điều kiện kinh tế ở TP HCM.

Theo bà Hà, tuy là sản phẩm cao cấp, nhưng tiềm năng tiêu thụ gà thảo dược ở TPHCM là không nhỏ. Hiện tại, Cty San Hà mới đang thăm dò thị trường, chuẩn bị hệ thống tiêu thụ để tung sản phẩm gà thảo dược ra thị trường TPHCM trong thời gian ngắn sắp tới, nhưng bà Hà mạnh dạn dự báo mức tiêu thụ có thể đạt 300-500 con/ngày.

Bởi sau khi mời những khách hàng khó tính dùng thử, họ đã chấp nhận ngay sản phẩm này vì nó có mùi vị như gà thả vườn ngày xưa vốn ăn nhiều loại cây lá trong vườn, nhưng lại cao cấp hơn nhờ các loại thảo dược đặc biệt được trộn vào thức ăn. Hiện Cty San Hà đang tính toán làm sao đưa ra giá bán phù hợp và dễ được người tiêu dùng chấp nhận nhất. Bà Hà khẳng định, nếu đi đúng hướng, sau này, sản phẩm gà thảo dược hoàn toàn có thể đạt mức tiêu thụ khoảng 1.000 con/ngày.

Nhận định về việc liên kết sản xuất và tiêu thụ gà thảo dược, ông Hồ Mộng Hải, chuyên viên Cục Chăn nuôi, khẳng định đây thực sự là mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi thực phẩm an toàn, do chủ trang trại chăn nuôi và chủ DN phân phối tự tìm đến với nhau, cùng tin tưởng hợp tác làm ăn lâu dài, có bài bản, hướng tới việc cung cấp sản phẩm sạch, chất lượng cao cho người tiêu dùng. 

Với mô hình liên kết theo chuỗi này, từ nay, sản phẩm gà thảo dược sẽ có được đầu ra ổn định, có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường. Qua đó, mở ra hướng phát triển cho sản phẩm sạch và độc đáo.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm