| Hotline: 0983.970.780

Gạo xuất tiểu ngạch hút hàng

Thứ Sáu 27/03/2015 , 09:42 (GMT+7)

Trong tuần qua, sức hút từ thị trường xuất khẩu gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc gia tăng khiến thị trường lúa gạo ở các tỉnh ĐBSCL chuyển động mạnh trở lại.

Thương lái chạy hàng gạo cung ứng cho các thương nhân và DN ở khu vực cụm nhà máy xay xát tại Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho hay: Nhìn cách làm hàng là dễ nhận biết. Nếu ghe tải mua lúa về các nhà máy xay xát gạo thành phẩm, sau đó vô vỏ bao màu trắng thường là giới kinh doanh chạy hàng gạo bán về cảng Mỹ Thới (An Giang).

Nơi đây hiện có khoảng 30 tàu tải trọng lớn đang “ăn” hàng chuyển về cảng Hải Phòng và xuất theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Một DN tại Thốt Nốt cho biết, loại gạo xuất tiểu ngạch chủ yếu là gạo trắng 5% tấm, giá cả tùy theo loại giống như gạo thơm nhẹ OM4900, OM54541, OM6976, ST21 và gạo phẩm cấp trung bình IR50404.

Do tác động từ thị trường này khiến giá một số loại lúa trên trong mấy ngày qua tăng nhẹ trở lại. Trong đó lúa IR50404 bật lên nhanh. Ghe thương lái đổ về tỉnh Hậu Giang, An Giang thu mua lúa tươi từ 4.300-4.350 đ/kg tăng lên 4.500 đ/kg và bán gạo trắng 5% tấm dao động mức 7.250-7.350 đ/kg.

Tuy nhiên gạo xuất theo tiểu ngạch hiện thời không hút hàng gạo thơm Jasmine và các DN thu mua tạm trữ tại các kho loại gạo nguyên liệu 8.850 đ/kg, nhưng bên ngoài thị trường lúa Jasmine vẫn không giảm giá, thậm chí còn tăng nhẹ (lúa tươi) từ 4.850 đ/kg tăng lên 5.100 đ/kg.

 Đó là do một số thương lái có vốn nhà tự thu mua thuê kho tạm trữ. Tại Ô Môn, Thốt Nốt (Cần Thơ), mỗi chủ tạm trữ dưới dạng này khoảng 300-500 tấn.

Theo Sở NN-PTNT Cần Thơ, thực hiện kế hoạch tạm trữ 1 triệu tấn gạo trong vụ lúa ĐX 2014-2015, TP Cần Thơ nhận chỉ tiêu 137.500 tấn phân bổ cho 22 DN trong thành phố.

Tính từ thời điểm thu mua tạm trữ 1/3 đến 25/3, các DN đã thu mua trên 89.000 tấn, đạt hơn 65%. Trong đó có 4 DN là Cty Lương thực Sông Hậu, Cty CP Hiệp Thanh, Cty CP Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ và Cty CP Chế biến và Kinh doanh lương thực Việt Thành đã hoàn thành vượt 100% chỉ tiêu được phân bổ trong kế hoạch tạm trữ với trên 35.900 tấn.

Bên cạnh đó, tại TP Cần Thơ còn có 10 DN của các tỉnh, thành ngoài thành phố đóng trên địa bàn thực hiện chỉ tiêu mua tạm trữ 69.600 tấn gạo. Tính từ 1/3 đến nay các DN này thu mua trên 25.300 tấn, đạt 36,3% kế hoạch.

Đa số DN trên địa bàn TP Cần Thơ có thông báo địa điểm và giá thu mua lúa gạo.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm