| Hotline: 0983.970.780

Gia đình ông Vươn sẽ được giao thuê đất

Thứ Sáu 06/04/2012 , 15:16 (GMT+7)

Gia đình ông Vươn tới đây sẽ được giao thuê đất. Bộ TN-MT sẽ có ý kiến chính thức về việc cho thuê, thời hạn bao nhiêu, tiền thuê như thế nào… Tất cả được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Gia đình ông Vươn tới đây sẽ được giao thuê đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) sẽ có ý kiến chính thức về việc cho thuê, thời hạn bao nhiêu, tiền thuê như thế nào… Tất cả được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), tại cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân sáng 6/4, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho rằng vụ việc xảy ra có nguyên nhân khách quan từ những bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của một lĩnh vực hết sức phức tạp. Ngoài ra vụ việc cũng liên quan đến cách thực thi công vụ của các cấp chính quyền, với các quyết định giao đất, thu hồi, cưỡng chế… Đồng thời có trách nhiệm của người sử dụng đất.

Theo Bộ trưởng, những thông tin vừa qua mới chủ yếu nói đến vai trò của người thực thi công vụ, nhưng việc sử dụng đất của người dân cũng không phải không có vấn đề.

Gia đình ông Đoàn Văn Vươn sẽ được giao thuê đất

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Tiên Lãng công bố hồi cuối tháng 3 vừa rồi, gia đình ông Đoàn Văn Văn được giao 40,3ha đất tại xã Vinh Quang để nuôi trồng thủy sản. Ông Vươn đã đầu tư để khai thác nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng đất, ông Vươn đã mắc phải một số vi phạm về pháp luật đất đai, luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể sử dụng lấn chiếm 19,3 ha, chặt phá rừng phòng hộ, cho thuê lại diện tích đất.

Tuy nhiên, 3 sai phạm này đã được xử lý. Kết luận thanh tra yêu cầu gia đình ông Vươn phải nộp đủ số tiền hơn 10 triệu đồng nợ sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2007.

Về việc xử lý mảnh đất nhà ông Vươn, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết theo quy định sẽ chuyển sang cho thuê. “Tôi đã giao Tổng cục Đất đai, Thanh tra Bộ tham mưu. Bộ sẽ có ý kiến chính thức là cho thuê, thời hạn bao nhiêu, tiền thuê như thế nào, thực hiện theo quy định của pháp luật” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng cho biết thêm, đối với một số loại đất như: đất bãi bồi ven sông, ven biển…, sau khi hết thời hạn, nếu hộ gia đình có nhu cầu sử dụng tiếp cần tiến hành các thủ tục để gia hạn sử dụng. Về thủ tục gia hạn, Chính phủ đã giao Bộ TN-MT nghiên cứu, xây dựng. Hiện Bộ TN-MT đang xây dựng thông tư hướng dẫn.

Theo DT

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm