| Hotline: 0983.970.780

Giá gạo Thái cao ngất & cơ hội cho gạo Việt

Thứ Tư 25/09/2019 , 10:41 (GMT+7)

Mục tiêu xuất khẩu gạo của Thái Lan khó đạt  vì tỷ giá đồng bạt tăng mạnh làm suy yếu khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, lượng gạo xuất khẩu của nước này năm nay có thể chỉ đạt 8 triệu tấn do loại gạo tẻ thường trắng giảm mạnh so với nhiều năm qua.

Tỷ giá đồng bạt mạnh khiến giảm sức cạnh tranh của gạo Thái Lan

Ông Chookiat cho rằng, nguyên nhân là do giá trị đồng bạt tăng mạnh đã đẩy giá gạo cũng như các mặt hàng ngũ cốc của Thái Lan đắt hơn sản phẩm cùng loại của các nước khác. Ước tính, lượng gạo tẻ trắng xuất khẩu sẽ giảm tới 35% so với con số 5,49 triệu tấn của năm ngoái.

"Các đơn hàng mua gạo Thái Lan hiện nằm im nên tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến cuối tháng này chỉ có thể đạt 6 triệu tấn", ông Chookiat nói.

Hiện giá gạo tẻ trắng 5% FOB của nước này được niêm yết ở mức 400 USD/tấn, trong khi gạo của Việt Nam chỉ 320 USD/tấn. Trong khi đó, giá lúa ở Việt Nam cũng thấp hơn nhiều so với Thái Lan, ở mức 5.600 bạt/tấn so với mức 7.500-7.800 bạt/tấn.

"Vì đồng bạt mạnh nên những bạn hàng nhập khẩu như Philippines, Indonesia và Malaysia đều chuyển sang mua gạo từ Việt Nam thay vì Thái Lan", vị chuyên gia này cho hay.

Lượng gạo xuất khẩu của THái Lan giảm mạnh

Bình quân các năm trước đây, mỗi  năm Thái Lan xuất khẩu trung bình 10 triệu tấn gạo, trong đó gạo tẻ chiếm 50%. Nhưng năm nay, theo ông Chookiat, lượng gảo tẻ chí có thể  đạt 3 triệu tấn.

Trước đó, hồi tháng 7/2019 Thái Lan đã cắt giảm mục tiêu xuất khẩu gạo từ 9,5 triệu tấn xuống còn 9 triệu tấn bao gồm: gạo trắng 3,9 triệu tấn, gạo đồ ở mức 2,8 triệu tấn, gạo hom mali 1,3 triệu tấn, gạo thơm 600.000 tấn và gạo nếp 400.000 tấn.

Ngoài lý do đồng bạt mạnh thì các mối đe dọa lớn khác đối với ngành xuất khẩu gạo của Thái Lan là nhu cầu mua thấp hơn từ Trung Quốc cũng như chính sách nhập khẩu gạo đã thay đổi của một số bạn hàng lớn. Ví như  Philippines đã cho phép khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong nhập khẩu gạo, khiến cạnh tranh gay gắt ở thị trường nội địa.

Trong khi đó, tình trạng hạn hán vừa qua khiến tổng sản lượng gạo của nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới này giảm mạnh có thể dẫn đến giá gạo tăng cao hơn. "Các nhà xuất khẩu gạo vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Đồng bạt đang giết chết chúng ta", ông Chookiat nói.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Thái Lan, lượng xuất khẩu gạo của nước này trong 8 tháng đầu năm nay đã giảm 26,3%, chỉ đạt 5,3 triệu tấn và giá trị giảm 22% xuống còn 2,87 tỷ USD.

Trong một động thái nhằm thúc đẩy ngành xuất khẩu gạo, Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại vừa yêu cầu Bộ trưởng Thương mại nước này công du tìm kiếm các khách hàng lớn như Philippines và Trung Quốc.

 

(BKP, The Nation)

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm