| Hotline: 0983.970.780

Gia hạn thời gian nhập học vì mưa bão, lũ lụt kéo dài

Thứ Hai 12/10/2020 , 19:41 (GMT+7)

2 trường ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế đã gia hạn thời gian nhập học để đảm bảo an toàn cho sinh viên năm thứ nhất trong tình hình mưa bão hiện nay.

Các điểm trường tại miền Trung đều bị ngập lụt do mưa lũ.

Các điểm trường tại miền Trung đều bị ngập lụt do mưa lũ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên năm thứ nhất nhập học, trong ngày 9/10 và ngày 12/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành các công văn lần lượt cho phép ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế gia hạn thời gian xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào các đơn vị thành viên của ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, phù hợp với thời tiết của địa phương.

Với quyết định này, ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng chịu trách nhiệm giải trình và công bố công khai thông tin về việc gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên trang thông tin điện tử của các ĐH, các đơn vị thành viên và trên các phương tiện truyền thông nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Trước đó, căn cứ tình hình thời tiết tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây lũ lụt nhiều nơi, ảnh hưởng đến xác nhận nhập học của thí sinh, ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế đã gửi công văn đề nghị gia hạn thời gian xác nhận nhập học.

Đồng thời, ĐH Đà Nẵng đã chủ động triển khai công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất. Cụ thể, chỉ đạo thủ trưởng các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để có phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên, nhất là tân sinh viên nhập học.

Ngoài ra cũng tiến hành rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống ngã đổ cây xanh trong trường học; chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, hệ thống điện,… Phân công cán bộ và lực lượng thường trực phòng, chống mưa lũ. Nếu có tình huống phức tạp nảy sinh, kịp thời báo cáo trực tiếp cho Giám đốc ĐH Đà Nẵng.

Thông tin từ ĐH Huế cho biết, tại Thừa Thiên - Huế, nước lũ ngập sâu diện rộng gây chia cắt nhiều vùng. Tình hình thời tiết xấu diễn ra đúng thời điểm những ngày đầu năm học, sinh viên năm thứ nhất nhập học. Vì vậy, Đại học Huế đã có nhiều phương án đảm bảo an toàn cho sinh viên nội trú cũng như ngoại trú.

Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS Nguyễn Quang Linh (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên.

Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS Nguyễn Quang Linh (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên.

Sáng 12/10, ngay khi có sự đồng ý của Bộ GD-ĐT, Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS Nguyễn Quang Linh đã chỉ đạo, Đại học Huế sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nhập học đến 20/10 để đảm bảo an toàn cho sinh viên trong tình hình lũ lụt còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Các bộ phận đón tiếp sinh viên nhập học cần sử dụng các kênh liên lạc kịp thời để thông báo.

Giám đốc ĐH Huế yêu cầu KTX sinh viên và Nhà khách Đại học Huế ưu tiên đón sinh viên mới, cố gắng bố trí để sinh viên và người nhà có thể trú nghỉ.

ĐH Huế lưu ý, các đơn vị thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới, tránh đi chuyển; các sinh viên ở vùng thấp trũng khi di chuyển cần báo cho Ban chỉ đạo để hỗ trợ, không tự ý di chuyển mất an toàn. Các khu KTX đảm bảo an toàn, đón các em trú ẩn bị ngập lụt và cung cấp đồ ăn, nước uống theo nguồn dự trữ. 

Trưa cùng ngày, Giám đốc Đại học Huế đã trực tiếp tới động viên, thăm hỏi và chuyển các nhu yếu phẩm tới sinh viên đang tránh lụt tại Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế, nơi ngập sâu trong lũ.

Tính đến 17h00 ngày 12/10, đã có tổng cộng 23 người chết (Quảng Bình: 01, Quảng Trị: 07, Huế: 04, Quảng Nam 06, Đà Nẵng 01, Quảng Ngãi 01, Gia Lai 01, ĐăkLăk 01, Lâm Đồng 01) và 14 người mất tích (Quảng Bình 01, Quảng Trị 06, Huế 01, Đà Nẵng 03, Quảng Nam: 02 Gia Lai 01) do ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ ở miền Trung.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.