| Hotline: 0983.970.780

Giá hoa hồi tăng cao ngất ngưởng

Thứ Ba 02/03/2021 , 15:13 (GMT+7)

Hoa hồi tươi hiện có giá hơn 75.000 đ/kg, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Hồi khô có giá 300.000-320.000 đ/kg (so với cùng kỳ năm trước chỉ có 200.000-220.000 đ/kg).

Những ngày đầu năm mới, không khí vui xuân vẫn tràn ngập mọi ngõ ngách của các thôn bản. Những hộ trồng hồi trên địa bàn huyện Văn Quan (Lạng Sơn) đã tất bật bắt tay vào thu hoạch những rừng hồi trái vụ (hồi 'tứ quý') nhằm tranh thủ giá bán đang ở mức rất cao.

Cây hồi có hai vụ thu hoạch, một vụ chính từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, và vụ trái (người dân hay gọi là vụ hồi 'tứ quý') từ tháng 1 đến tháng 4 (dương lịch) hàng năm. Vụ hồi 'tứ quý' năm nay, người trồng hồi nơi đây phấn khởi ví von, chưa năm nào có nhiều 'lộc đầu năm mới' như năm nay!

Hoa hồi tươi có giá 72.000 đ/kg, hồi khô 300.000-320.000 đ/kg, giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Trung Quân

Hoa hồi tươi có giá 72.000 đ/kg, hồi khô 300.000-320.000 đ/kg, giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Trung Quân

Ông Linh Văn Chiến, thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc (Văn Quan, Lạng Sơn) có 3 ha trồng hồi phấn khởi: Từ tháng chạp năm ngoái đến nay, giá hoa hồi luôn ở mức cao và tăng liên tục. Hoa hồi tươi hiện có giá hơn 75.000 đ/kg, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Hồi khô có giá 300.000-320.000 đ/kg (so với cùng kỳ năm trước chỉ có 200.000-220.000 đ/kg).

Cũng theo ông Chiến, cây hồi là cây trồng gắn bó với nhiều thế hệ người dân nơi đây. Trồng hồi có ưu điểm không mất nhiều công chăm sóc, chỉ bỏ ít công phát cỏ, dọn dẹp rừng trồng và chỉ trồng một lần trong khi thời gian thu hoạch lên tới hàng chục năm. Bên cạnh đó, ưu điểm của cây hồi là có thể tận thu được hết từ quả non, quả già, quả rụng vẫn có thể bán được.

Ông Trần Văn Trường, thôn Tây A, xã Yên Phúc (Văn Quan) vui vẻ: Cây hồi là cây trồng thích hợp nhất với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, nên không trồng cây nào hiệu quả kinh tế cao hơn cây hồi. Hiện nay, hoa hồi ngày càng được ưa chuộng vì có những công dụng vô cùng tuyệt vời mà ít loài thảo mộc nào có được.

Ngoài việc được sử dụng trong sản xuất rượu, làm bánh kẹo, chế biến món ăn..., hoa hồi còn có giá trị quan trọng đối với sắc đẹp và sức khỏe. Trong đông y, đây cũng là một vị thuốc có công dụng rất tốt trong việc điều trị thấp khớp, kích thích tiêu hóa, chữa đau bụng, ngộ độc thức ăn, trị rắn cắn… Vì vậy, với 300 cây hiện có, ông đang mua thêm 200 cây giống để thay thế những cây đã không còn năng suất và tăng số lượng trồng mới.

Hiện nay, hồi được trồng ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện Văn Quan như Bình Phúc, Yên Phúc, Liên Hội, An Sơn… Vụ hồi trái vụ 2020 - 2021, lượng cung có phần giảm mạnh do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo người trồng hồi, bệnh đốm lá, sâu đục thân phá hoại cây phát triển khá mạnh, làm cho khô cây, rụng lá, rụng quả, nên tỷ lệ đậu hoa rất ít. Trong khi đó nhu cầu của thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng vì người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn về những công dụng mà hồi mang lại. Vì vậy, lượng cung vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Người dân chọn những cây hồi năng suất cao, quả to, đẹp nhân giống cho vụ hồi tiếp theo. Từ lúc trồng đến lúc có thể thu hoạch khoảng 10 năm, nên chất lượng cây giống đang là vấn đề đối với các vùng trồng hồi ở Lạng Sơn. Ảnh: Trung Quân

Người dân chọn những cây hồi năng suất cao, quả to, đẹp nhân giống cho vụ hồi tiếp theo. Từ lúc trồng đến lúc có thể thu hoạch khoảng 10 năm, nên chất lượng cây giống đang là vấn đề đối với các vùng trồng hồi ở Lạng Sơn. Ảnh: Trung Quân

Theo Bà Triệu Thị Khiêm, một hộ dân có nhiều kinh nghiệm trồng hồi ở thôn Khòn Mới, xã Bính Phúc (huyện Văn Quan), hiện nay nguồn giống hồi đa số do bà con tự chọn quả to, hoặc theo dõi cây nào hay sai quả, hoa chọn lấy quả làm giống ươm cây non, nên chất lượng giống đầu vào chưa đảm bảo, trong khi thời gian để thấy kết quả khi cho thu hoạch phải mất 10 năm. 

Những diện tích cây hồi lâu năm năng suất thất thường, có năm sai hoa, năm lại không có. Theo kinh nghiệm của người trồng hồi, cứ một năm được mùa thì hai hoặc ba năm sau sẽ mất mùa.

Ông Việt, một thương lái chuyên thu mua hồi ở chợ Bái (huyện Văn Quan) cho rằng: Giá hồi năm nay tăng cao là do nhu cầu của thị trường ngoài nước tăng lên, nhất là thị trường Trung Quốc.

Lượng tiêu thụ trong nước không đáng kể mà xuất đi các nước mới là hiệu quả kinh tế cao nhất của cây hồi. Nhờ đó, mặc dù hiện không phải là chính vụ, nhưng hồi bà con thu hoạch đến đâu đều được thu mua và xuất bán đi đến đó. Hơn nữa, giá hoa hồi luôn giữ ở mức cao trong một thời gian dài, điều này chưa gặp ở các vụ hồi trước đó.

“Trong thời gian tới, giá hồi có thể vẫn sẽ giữ ở mức cao, do lượng cung còn rất ít trong khi nhu cầu của thị trường không ngừng tăng lên”, ông Việt nhận định.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm