| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao cây di sản cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Thứ Sáu 28/03/2025 , 18:46 (GMT+7)

Hoạt động nằm trong Chương trình 'Phú Thọ - Khát vọng xanh', được tổ chức trong ngày 28/3, với nhiều sự kiện như trồng cây, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày hiện vật...

Ngày 28/3, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp Công ty TNHH Đào tạo Viestar và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh”.

Thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện ‘Vì Môi trường xanh Quốc gia”, chương trình nhằm lan tỏa thông điệp “Nghĩ xanh - Sống xanh và Hành động xanh”, cùng tạo ra cân bằng trong giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống, nền văn minh nhân loại và đa dạng sinh học của Trái Đất.

TS Trần Văn Miều (áo xanh) tham tra trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: BTC.

TS Trần Văn Miều (áo xanh) tham tra trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: BTC.

TS Trần Văn Miều, Phó chủ tịch VACNE cho biết, chương trình được tổ chức nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, với mong muốn nâng cao nhận thức, huy động sự chung tay của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Chương trình 'Vì môi trường xanh quốc gia' đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới kết nối cộng động và truyền cảm hứng lan tỏa để các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và xây dựng lối sống xanh vì một Việt Nam xanh tươi bền vững”, ông Miều chia sẻ.

Đây cũng là lần thứ hai sáng kiến của VACNE được tổ chức tại Đất Tổ, với cùng tên gọi "Phú Thọ - Khát vọng xanh".

Đại sứ Xanh Quốc gia Dương Đức Hải bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ trong năm, đồng thời cam kết: "Với vai trò đại sứ, em sẽ đóng góp sức mình trong việc lan tỏa những giá trị xanh đến bạn bè trong nước và quốc tế, truyền cảm hứng xanh đến khán giả về một thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái và không ngừng phấn đấu vì môi trường xanh".

Chương trình 'Phú Thọ - Khát vọng xanh' tổ chức nhiều hoạt động như trồng cây, trình diễn nghệ thuật trong ngày 28/5. Ảnh: BTC.

Chương trình 'Phú Thọ - Khát vọng xanh' tổ chức nhiều hoạt động như trồng cây, trình diễn nghệ thuật trong ngày 28/5. Ảnh: BTC.

Được tổ chức từ năm 2012, ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, "Vì Môi trường xanh Quốc gia" tổ chức nhiều hoạt động gắn bó với thiên nhiên, phát triển thói quen “việc nhỏ, ý nghĩa lớn” trong cuộc sống mỗi người để các hoạt động hàng ngày phù hợp hơn với lối sống xanh, thay vì làm cạn kiệt, gây thiệt hại cho môi trường, hệ sinh thái.

Ngoài ra, lan tỏa thông điệp chung tay vì chuyển đổi xanh, sản xuất xanh, bảo vệ hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sự phát triển hài hòa, bền vững.

Chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao tinh thần tuân thủ chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; tiên phong trong thực hiện sáng tạo xanh trong phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và xây dựng lối sống xanh.

MC Ngân Hà, Đại diện Công ty TNHH Đào tạo Viestar cho biết thêm, chương trình nghệ thuật tại Phú Thọ năm nay có nhiều đổi mới, sáng tạo, quy tụ hàng trăm thanh, thiếu niên từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Mỗi màn trình diễn nghệ thuật như một lời nhắc về trách nhiệm với dân tộc, đất nước và cả "lá phổi xanh" của Trái đất, đồng thời thể hiện lòng biết ơn cội nguồn, khát vọng cống hiến và đồng lòng chung tay hành động vì một đất nước xanh, phát triển bền vững.

Lễ bàn giao cây cho Ban quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: BTC.

Lễ bàn giao cây cho Ban quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: BTC.

Ngoài Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh”, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng dịp Giỗ Tổ còn nhiều hoạt động như: Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 với chủ đề “Âm vang nguồn cội”; Trưng bày chuyên đề giới thiệu về tư liệu, hiện vật thời kỳ Hùng Vương; Trưng bày hiện vật, di sản tư liệu, sách báo, tư liệu ảnh… về di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương... 

Đặc biệt, ban tổ chức đã trồng và bàn giao cây (trong Cung đường Cây Di sản Việt Nam) cho Ban quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Việc trồng cây di sản ở đồi Phú Bùng là sáng kiến của VACNE, nhằm lan tỏa tinh thần yêu cây xanh và tích cực tham gia trồng cây trong cộng đồng. 

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 6] Lối đi nào cho chăn nuôi nông hộ?

Lựa chọn khôn ngoan của các nông hộ nhỏ là xây dựng mô hình chăn nuôi tuần hoàn, hữu cơ, gắn với các giống bản địa, đặc sản để khai thác thị trường ngách.

Bệnh dại bùng phát trái mùa, đã có người ở Lào Cai tử vong

Khác với chu kỳ nhiều năm, thời điểm này bệnh dại đã xảy ra ở một số địa phương tại Lào Cai. Có trường hợp không phát hiện kịp thời đã dẫn tới tử vong.

Dự báo độ mặn trên các sông khu vực Nam Trung bộ

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tính toán, trong tuần tới từ ngày 28/3 –3/4, các chỉ tiêu tại 6 vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tưới cho nông nghiệp, độ mặn tại các vị trí có xu hướng giảm nhẹ.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Cơ hội từ Nghị quyết 57: Phải giữ được người tài

Với Nghị quyết 57, cơ hội phát triển đang rộng mở với các viện, trường, cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhưng trước hết, các viện, trường phải giữ chân được người tài.

Hơn 185 chuyên gia, nhà nghiên cứu dự hội thảo quốc tế về công nghệ biển

KHÁNH HÒA Hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ biển và thủy sản lần thứ 5 thu hút hơn 185 đại biểu tham gia, trong đó có hơn 35 đại biểu quốc tế.