| Hotline: 0983.970.780

Giá lợn hơi tại phía Bắc tăng từng ngày

Thứ Năm 06/06/2019 , 09:41 (GMT+7)

Sau khi xuống sâu kỷ lục 25.000 - 28.000 đồng/kg, trong khoảng ba ngày trở lại đây giá lợn hơi tại phía Bắc bật tăng mạnh trở lại theo từng ngày, có những ngày lên 3 - 4 giá.

Giá lợn hơi tăng mạnh tới 10 giá trong mấy ngày trở lại đây

Trao đổi với chúng tôi sáng 6/6, lãnh đạo doanh nghiệp chăn nuôi lợn thịt thuộc Tập đoàn Dabaco cho biết, hiện doanh nghiệp đang xuất chuồng với giá 38.000 đồng/kg hơi, trong khi chỉ cách đây chưa đầy 1 tuần giá lợn xuống tới mức 28.000 đồng/kg.

Song song với việc tăng giá sản lượng tiêu thụ lợn cũng đồng thuận khi mỗi ngày doanh nghiệp này xuất bán ra thị trường trên nghìn lợn thịt, tăng 30 - 40% so với cách đây chỉ 1 tuần.

Bà Lê Thị Minh Thu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lợn Lạc Vệ,  một doanh nghiệp khác trực thuộc Tập đoàn Dabaco chia sẻ, sau thời gian trầm lắng, một tuần trở lại đây đơn vị bắt đầu bán được lợn con với số lượng lên tới hàng nghìn. Đa số những hộ tái đàn thời điểm này là doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có những trang trại xây mới chuẩn bị vào đàn gặp dịch tả lợn Châu Phi đã tạm dừng, nay nhìn thấy cơ hội nên bắt đầu vào đàn thăm dò trở lại.

Một số doanh nghiệp trang trại lớn bắt đầu tái đàn lợn thăm dò

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết hiện Tập đoàn CP Việt Nam đang xuất bán lợn hơi tại khu vực miền Bắc giá 36.000 đồng/kg, song không mở bán cho khách hàng mới mà chỉ bán cho những đối tác đã quen và duy trì từ trước nên việc mua được lợn thịt của CP hiện nay theo chia sẻ của thương lái không hề đơn giản.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty CP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, cho biết, sau khi bán giá 33.000 - 34.000 đồng/kg mấy ngày trước, theo biến động chung của thị trường, ngày 6/6 Hòa Phát mở trại với giá 37.000 đồng/kg, cao hơn CP 1 giá và thấp hơn Dabaco 1 giá.

Theo bà Vân, hiện mỗi tuần Hòa Phát bán ra thị trường ổn định khoảng 2.500 lợn thịt với trọng lượng xung quanh 1 tạ/con.

Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng Ban Quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm tỉnh Hà Nam xác nhận, vài ngày trở lại đây giá lợn hơi tăng mạnh do lợn trong dân đã hết sạch lợn.

Giá lợn hơi đang dao dịch tại Chợ đầu mối gia súc, gia cầm tỉnh Hà Nam xung quanh 36.000 - 38.000 đồng/kg, song theo ông Chính chiếm tới 90% là lợn trại của các doanh nghiệp CP, Dabaco, Hòa Phát, chỉ thi thoảng mới có một vài con lợn của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Bình quân mỗi ngày tại chợ đầu mối này trung chuyển khoảng 350 - 400 đầu lợn, giảm tới 50% so với lúc đỉnh điểm.

Giá lợn thời gian tới được dự báo sẽ tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt

Theo số liệu thống kê công bố của Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tính đến ngày 3/6, dịch tả lợn Phi Châu đã và đang xảy ra tại 55 tỉnh, thành phố với tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con, trọng lượng gần 130.000 tấn, thiệt hại ước tính đã lên tới khoảng 3.600 tỷ đồng.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, thời gian tới khi tâm lý người chăn ổn định trở lại, việc bán chạy bán tháo giảm dần cộng nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng lên, giá lợn tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm