| Hotline: 0983.970.780

Giá lúa ĐBSCL lên cao kỷ lục

Thứ Tư 23/05/2018 , 07:30 (GMT+7)

Nhu cầu XK tăng cao, cùng những lời đồn đoán về nhu cầu thị trường đang khiến cho giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL đã tăng mạnh.

Giá lúa khô hạt dài hiện đã lên mức cao nhất trong lịch sử.

22-44-15_gi_lu_co_ky_luc
Thu hoạch lúa ở ĐBSCL

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL hiện đã ở mức rất cao. Trong tuần qua, giá lúa khô loại thường từ 6.600-6.700 đ/kg, lúa khô hạt dài khoảng 6.850-6.900 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện đã ở mức 8.600-8.700 đ/kg; gạo nguyên liệu làm gạo 25% tấm dao động từ 8.450-8.550 đ/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn tàu đã vượt mốc 10.000 đ/kg khi ở mức 10.000-10.100 đ/kg, gạo thành phẩm 15% tấm từ 9.700-9.800 đ/kg và gạo 24% tấm từ 9.400-9.500 đ/kg.

Theo ông Lâm Anh Tuấn, TGĐ Cty Thịnh Phát (Bến Tre), mức giá như trên, giá lúa hàng hóa ở ĐBSCL hiện đã lên tới mức cao nhất trong lịch sử. Giá lúa lên cao kỷ lục như vậy chủ yếu do vụ Đông Xuân đã kết thúc thu hoạch, diện tích thu hoạch của vụ Hè Thu chưa đáng kể. Trong khi đó, những thông tin mở thầu của Philippines cùng những lời đồn đoán về nước này, nước nọ chuẩn bị mua gạo khối lượng lớn, cũng tạo tâm lý khiến giá lúa tăng cao.

Điều đáng chú ý là giá gạo thành phẩm tuy đã lên cao, tới 10.000 đ/kg hoặc hơn với loại 5% tấm như đã nói ở trên, nhưng lại chưa tương ứng với giá lúa hàng hóa. Ông Tuấn lý giải, nguyên nhân là do các nhà cung ứng gạo đang bán gạo có sẵn trong kho để chốt lời, chứ không phải đi mua lúa rồi mới xay ra để bán. Vì với giá lúa cao kỷ lục hiện nay, giá gạo thành phẩm còn phải cao hơn nữa.

Thông tin từ Bộ Công thương cho thấy, trong tuần qua, giá XK gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên ở mức 460-465 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 8/2014 đến nay.

Giá gạo XK tăng cao chủ yếu nhờ nhu cầu NK đang tăng mạnh, nhất là từ những thị trường truyền thống của gạo Việt Nam. Trong tuần này, Philippines sẽ tổ chức mở thầu NK 250.000 tấn gạo, với sự tham gia của 16-18 công ty XK gạo đến từ một số quốc gia. Trong đó, 200.000 tấn gạo 25% tấm phải giao hàng trước ngày 21/7 và 50.000 tấn gạo 15% tấm giao hàng trước ngày 31/8.

Đặc biệt, theo thông tin từ Bộ Công thương, Bộ Thương mại Indonesia vừa quyết định cho phép Cơ quan Hậu cần Quốc gia (Bulog) nhập khẩu thêm 500.000 tấn gạo trong năm 2018 nhằm làm giảm giá gạo trên thị trường nội địa hiện đang ở mức cao. Đầu năm nay, Indonesia cũng đã từng tổ chức mở thầu NK 500.000 tấn gạo. 500.000 tấn gạo NK lần thứ 2 sẽ được Indonesia mua từ nay đến tháng 7. Nước này đang xem xét mua gạo từ nhiều nước như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Ấn Độ và Pakistan.

Có thể nói, những nhu cầu từ Philippines và Indonesia đang là những nguyên nhân quan trọng làm nóng thị trường lúa gạo Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có sự góp sức của những thị trường khác. Đầu tháng 5 này, Việt Nam đã trúng thầu cung ứng 50.000 tấn gạo cho Hàn Quốc, trong tổng số gạo mời thầu là 72.800 tấn (Trung Quốc trúng thầu 20.000 tấn; 2.800 tấn còn lại không tiết lộ nước trúng thầu).

Tuy nhiên, với giá gạo XK lên quá cao như hiện nay, lại đang ảnh hưởng không nhỏ tới việc giao dịch những hợp đồng mới. Bởi giá gạo XK loại 5% tấm của Việt Nam đều đang cao hơn nhiều so với gạo cùng loại của Ấn Độ (404-408 USD/tấn), Thái Lan (435-440 USD/tấn… Thành ra, trong tình hình giá lúa gạo hàng hóa lên quá cao như hiện nay, chỉ có những DN thiếu gạo thành phẩm để đáp ứng cho các hợp đồng đã ký là phải đi mua.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm