| Hotline: 0983.970.780

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Đắk Lắk đạt trên 100.000 tỷ đồng

Thứ Bảy 30/12/2023 , 08:36 (GMT+7)

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp Đắk Lắk tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất sản phẩm đạt trên 100.000 tỷ đồng.

Sáng 29/12, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, năm 2023 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá hiện hành đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022, cao nhất trong vòng 3 năm gần đây.

Giá cả một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như: cà phê, sầu riêng, lúa… tăng cao đã làm tăng thu nhập người dân và lợi nhuận của doanh nghiệp nông nghiệp ước tính trên 15.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết năm 2023 ngành nông nghiệp địa phương đã có những con số ấn tượng, vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết năm 2023 ngành nông nghiệp địa phương đã có những con số ấn tượng, vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: Quang Yên.

Trồng rừng tập trung đạt 4.590 ha, đạt 252% kế hoạch năm, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây; trồng cây phân tán đạt 383.734 cây, đạt 191,8% kế hoạch.

Tái cơ cấu ngành được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là công nghệ cao, chuyển đổi số được chú trọng; hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng đa mục tiêu; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được chính quyền các cấp quan tâm hơn, công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai…

Năm 2023, tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (GRDP) tỉnh Đắk Lắk đạt gần 22,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,88%. Ảnh: Quang Yên.

Năm 2023, tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (GRDP) tỉnh Đắk Lắk đạt gần 22,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,88%. Ảnh: Quang Yên.

Trong năm 2023, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp, hợp tác với nhiều đơn vị; tham gia đoàn công tác của tỉnh làm việc tại Ấn Độ, tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, học tập về chuỗi sản xuất ngành hàng sầu riêng của Thái Lan… Đây là cơ sở quan trọng để triển khai nhiệm năm 2024 và các năm tiếp theo…

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cho ngành nông nghiệp cần được xem xét, giải quyết trên tinh thần thẳng thắn, quyết liệt, cầu thị và đổi mới, sáng tạo để có được sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, địa phương tự hào vì ngành nông nghiệp năm 2023 đã đạt nhiều kết quả tiêu biểu ở các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định vai trò “bệ đỡ” cho nền kinh tế. Đây là những tín hiệu tốt để tạo đà thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2024.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao kết quả ngành nông nghiệp đạt được và yêu cầu khắc phục những khó khăn để tiếp tục phát huy thế mạnh trong thời gian tới. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao kết quả ngành nông nghiệp đạt được và yêu cầu khắc phục những khó khăn để tiếp tục phát huy thế mạnh trong thời gian tới. Ảnh: Quang Yên.

Đặc biệt, ngành nông nghiệp chú trọng xây dựng vùng sản xuất tập trung với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo hướng đồng nhất về chất lượng và quy mô lớn để tạo ra sản lượng lớn phục vụ cho chế biến, xuất khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, khoa học kỹ thuật tiến bộ trong canh tác, chăm sóc gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận của thế giới; tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò, khả năng quản trị của HTX để phát huy hiệu quả. Cùng với đó, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến tỉnh liên kết hợp tác sản xuất đi đôi với đầu tư cơ sở, nhà máy chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản, đặc biệt là những mặt hàng thế mạnh như: cà phê, tiêu, sầu riêng.

Xem thêm
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam và ngược lại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khỉ hoang dã xuất hiện nhiều nơi ở Hải Phòng

HẢI PHÒNG Ít nhất tại 3 quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chính quyền địa phương đã ghi nhận có khỉ hoang xuất hiện, lục lọi đồ đạc và phá hoại cây cối, hoa màu.