| Hotline: 0983.970.780

Điểm sáng ngành nông nghiệp Đồng Nai năm 2023

Thứ Năm 28/12/2023 , 19:56 (GMT+7)

Ngày 28/12 Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí cuối năm 2023. Ông Lê Văn Gọi - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Ông Lê Văn Gọi - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai phấn khởi thông tin những thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai 2023. Ảnh: Trần Trung.

Ông Lê Văn Gọi - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai phấn khởi thông tin những thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai 2023. Ảnh: Trần Trung.

Ông Lê Văn Gọi - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2023, cùng với cả nước, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đã đạt được một số thành tựu nổi bật, 2 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Theo đó, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2023 ước đạt 48,87 ngàn tỷ đồng, tăng 3,63% so với cùng kỳ, trong đó GRDP nông lâm thủy sản ước đạt 23,8 ngàn tỷ đồng, tăng 3,45%, cao hơn bình quân chung cả nước và đứng thứ 3 trong vùng Đông Nam Bộ, đóng góp 9,64% giá trị trong tổng GRDP toàn tỉnh.

Năm 2023 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Đồng Nai trong xuất khẩu trái cây tươi. Ảnh: Trần Trung.

Năm 2023 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Đồng Nai trong xuất khẩu trái cây tươi. Ảnh: Trần Trung.

Trong năm, Đồng Nai thành lập mới 14 hợp tác xã nông nghiệp, 64 tổ hợp tác, 35 chuỗi liên kết, 260 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 232 chuỗi liên kết, 208 hợp tác xã, 866 Câu lạc bộ - Tổ hợp tác, 1.348 trang trại và khoảng 5.600 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Đồng Nai trong xuất khẩu trái cây tươi, dự ước tổng sản lượng xuất khẩu 2 sản phẩm (chuối, sầu riêng) 168,5 ngàn tấn, giá trị đạt 4.777 tỷ đồng.

Về nông thôn mới, Đồng Nai tiếp tục đứng thứ 2 cả nước về số xã đạt nông thôn mới nâng cao, xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ về số sản phẩm OCOP; Đồng Nai giữ ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh 52%, trong đó tỷ lệ che phủ rừng 28,3%.

Ông Lê Văn Gọi tri ân đại diện các cơ quan phóng viên báo chí từ Trung ương đến địa phương. Ảnh: Trần Trung.

Ông Lê Văn Gọi tri ân đại diện các cơ quan phóng viên báo chí từ Trung ương đến địa phương. Ảnh: Trần Trung.

Theo ông Lê Văn Gọi, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, chế biên nông sản. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phương án phát triển ngành (Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; Phương án phát triển lâm nghiệp; Phương án phát triển kết cấu hạ tầng thuỷ lợi, phòng chống thiên tai)...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm