| Hotline: 0983.970.780

Đoàn Campuchia sang học hỏi sản xuất nông nghiệp ĐBSCL

Thứ Năm 28/12/2023 , 09:36 (GMT+7)

Đoàn công tác ngành nông nghiệp của 9 tỉnh Campuchia gồm gần 50 người sang các tỉnh ĐBSCL học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất lúa và cây ăn trái.

Nhân tham dự Lễ kỷ niệm hành trình 50 năm - những chặng đường phát triển của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, đoàn lãnh đạo ngành nông nghiệp Vương quốc Campuchia gồm lãnh đạo Tổng cục Nông nghiệp, Cục Lúa gạo, Trung tâm giống Quốc gia và các Sở Nông Lâm Ngư nghiệp của 9 tỉnh: Prey Veng, Svay Rieng, Tà Keo, Kanda, Pursat, Kampong Chnang, Banteay Meanchey, Battambang, Siêm Riệp đã có 2 ngày tham quan, làm việc tại ĐBSCL. Đi cùng đoàn có ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc và các nhà khoa học là thành viên hội đồng khoa học kỹ thuật của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Nhân tham dự Lễ kỷ niệm hành trình 50 năm - những chặng đường phát triển của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, đoàn lãnh đạo ngành nông nghiệp Vương quốc Campuchia gồm lãnh đạo Tổng cục Nông nghiệp, Cục Lúa gạo, Trung tâm giống Quốc gia và các Sở Nông Lâm Ngư nghiệp của 9 tỉnh: Prey Veng, Svay Rieng, Tà Keo, Kanda, Pursat, Kampong Chnang, Banteay Meanchey, Battambang, Siêm Riệp đã có 2 ngày tham quan, làm việc tại ĐBSCL. Đi cùng đoàn có ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc và các nhà khoa học là thành viên hội đồng khoa học kỹ thuật của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Trong chuyến đi lần này tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, đoàn đã đến làm việc và tham quan các mô hình sản xuất lúa, cây ăn trái tại Viện Lúa ĐBSCL ở TP Cần Thơ và tham quan sản xuất cây ăn trái đặc sản tại tỉnh Hậu Giang. Tại Viện Lúa ĐBSCL, Viện trưởng Trần Ngọc Thạch và lãnh đạo Viện đã giới thiệu với đoàn Campuchia các ruộng nghiên cứu, trình diễn các giống lúa mới chất lượng cao, kháng rầy và quy trình canh tác lúa tiên tiến; tham quan trạm giám sát sâu rầy thông minh cũng như giải đáp nhiều câu hỏi của ngành nông nghiệp Campuchia về canh tác lúa của Việt Nam đạt năng suất cao, giảm chi phí ở mức thấp nhất.  

Trong chuyến đi lần này tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, đoàn đã đến làm việc và tham quan các mô hình sản xuất lúa, cây ăn trái tại Viện Lúa ĐBSCL ở TP Cần Thơ và tham quan sản xuất cây ăn trái đặc sản tại tỉnh Hậu Giang. Tại Viện Lúa ĐBSCL, Viện trưởng Trần Ngọc Thạch và lãnh đạo Viện đã giới thiệu với đoàn Campuchia các ruộng nghiên cứu, trình diễn các giống lúa mới chất lượng cao, kháng rầy và quy trình canh tác lúa tiên tiến; tham quan trạm giám sát sâu rầy thông minh cũng như giải đáp nhiều câu hỏi của ngành nông nghiệp Campuchia về canh tác lúa của Việt Nam đạt năng suất cao, giảm chi phí ở mức thấp nhất.  

Tại Hậu Giang, đoàn tham quan ruộng trình diễn quy trình canh tác lúa thông minh giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL tại xã Vị Bình và xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Đoàn đã nghe nông dân và cán bộ kỹ thuật trình bày chi tiết về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 'quy trình canh tác lúa thông minh' từ làm đất kỹ, giảm giống gieo sạ, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), trồng hoa hai bên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch, quản lý nước theo ngập - khô xen kẽ, bón phân chuyên dùng Đầu Trâu… Đoàn cũng đã được tham quan một số vườn trồng nhãn, sầu riêng, ổi, rau an toàn được kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp truyền thống và gắn với du lịch sinh thái.

Tại Hậu Giang, đoàn tham quan ruộng trình diễn quy trình canh tác lúa thông minh giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL tại xã Vị Bình và xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Đoàn đã nghe nông dân và cán bộ kỹ thuật trình bày chi tiết về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật “quy trình canh tác lúa thông minh” từ làm đất kỹ, giảm giống gieo sạ, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), trồng hoa hai bên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch, quản lý nước theo ngập - khô xen kẽ, bón phân chuyên dùng Đầu Trâu… Đoàn cũng đã được tham quan một số vườn trồng nhãn, sầu riêng, ổi, rau an toàn được kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp truyền thống và gắn với du lịch sinh thái.

Ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trực tiếp dẫn đoàn tham quan Campuchia cho biết: Chuyến tham quan này rất có ý nghĩa, vừa quảng bá được tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp của Việt Nam đến nước bạn Campuchia, đồng thời giới thiệu với nông dân và nhà quản lý nông nghiệp Campuchia những dòng sản phẩm phân bón của Bình Điền được sử dụng thực tế trên các cánh đồng lớn ở các tỉnh ĐBSCL mang lại hiệu quả cao.

Ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trực tiếp dẫn đoàn tham quan Campuchia cho biết: Chuyến tham quan này rất có ý nghĩa, vừa quảng bá được tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp của Việt Nam đến nước bạn Campuchia, đồng thời giới thiệu với nông dân và nhà quản lý nông nghiệp Campuchia những dòng sản phẩm phân bón của Bình Điền được sử dụng thực tế trên các cánh đồng lớn ở các tỉnh ĐBSCL mang lại hiệu quả cao.

Theo ông Võ Văn Phu, Campuchia là một trong những thị trường trọng điểm xuất khẩu phân bón Đầu Trâu với doanh thu năm 2023 đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng như tại Việt Nam, hơn 20 năm qua, Bình Điền phối hợp các cơ quan ban ngành Campuchia đã thực hiện rất nhiều mô hình kết hợp với tập huấn, hội thảo để chuyển giao kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân Campuchia.

Theo ông Võ Văn Phu, Campuchia là một trong những thị trường trọng điểm xuất khẩu phân bón Đầu Trâu với doanh thu năm 2023 đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng như tại Việt Nam, hơn 20 năm qua, Bình Điền phối hợp các cơ quan ban ngành Campuchia đã thực hiện rất nhiều mô hình kết hợp với tập huấn, hội thảo để chuyển giao kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân Campuchia.

Gần đây nhất, Bình Điền đã thực hiện triển khai mô hình canh tác lúa thông minh vụ mùa mưa 2023 tại đất nước Chùa Tháp và đạt kết quả rất tốt, năng suất tăng bình quân khoảng 1 tấn/ha so với canh tác của bà con nông dân làm theo truyền thống.

Gần đây nhất, Bình Điền đã thực hiện triển khai mô hình canh tác lúa thông minh vụ mùa mưa 2023 tại đất nước Chùa Tháp và đạt kết quả rất tốt, năng suất tăng bình quân khoảng 1 tấn/ha so với canh tác của bà con nông dân làm theo truyền thống.

Ông Sameng Keomonine, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia bày tỏ cảm ơn đến Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Viện Lúa ĐBSCL, Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ đã đón tiếp đoàn rất chu đáo. Đoàn cũng đã xem, tìm hiểu và học được nhiều kiến thức về sản xuất lúa giống, kỹ thuật canh tác lúa và sản xuất các loại cây ăn trái. Đoàn đặc biệt hào hứng với quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL do Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và 13 trung tâm dịch vụ nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL triển khai.

Ông Sameng Keomonine, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia bày tỏ cảm ơn đến Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Viện Lúa ĐBSCL, Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ đã đón tiếp đoàn rất chu đáo. Đoàn cũng đã xem, tìm hiểu và học được nhiều kiến thức về sản xuất lúa giống, kỹ thuật canh tác lúa và sản xuất các loại cây ăn trái. Đoàn đặc biệt hào hứng với quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL do Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và 13 trung tâm dịch vụ nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL triển khai.

Theo ông Sameng Keomonine, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, chuyến đi đã giúp đoàn học hỏi được nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL. Đây thực sự là những trải nghiệm và kiến thức rất bổ ích đối với Campuchia trong việc triển khai thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo sản xuất lúa thời gian tới. Từ đó giúp nông dân Campuchia ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận so với cách làm truyền thống.

Theo ông Sameng Keomonine, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, chuyến đi đã giúp đoàn học hỏi được nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL. Đây thực sự là những trải nghiệm và kiến thức rất bổ ích đối với Campuchia trong việc triển khai thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo sản xuất lúa thời gian tới. Từ đó giúp nông dân Campuchia ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận so với cách làm truyền thống.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết: Nhân chuyến thăm của ngành nông nghiệp Campuchia, phía ngành nông nghiệp Việt Nam mong muốn trong thời gian tới giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác để thúc đẩy nông nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó, ông Tùng cũng bày tỏ mong muốn phía Campuchia hỗ trợ Bình Điền và các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Campuchia ngày càng phát triển hơn nữa. Về phía ngành nông nghiệp Việt Nam, sẽ hỗ trợ để đưa các giống lúa chất lượng tốt từ Viện Lúa ĐBSCL sang Campuchia để sản xuất theo đề xuất của Tổng cục Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết: Nhân chuyến thăm của ngành nông nghiệp Campuchia, phía ngành nông nghiệp Việt Nam mong muốn trong thời gian tới giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác để thúc đẩy nông nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó, ông Tùng cũng bày tỏ mong muốn phía Campuchia hỗ trợ Bình Điền và các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Campuchia ngày càng phát triển hơn nữa. Về phía ngành nông nghiệp Việt Nam, sẽ hỗ trợ để đưa các giống lúa chất lượng tốt từ Viện Lúa ĐBSCL sang Campuchia để sản xuất theo đề xuất của Tổng cục Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm