| Hotline: 0983.970.780

Giá vàng tiếp tục giảm sâu, giá đôla tăng kịch trần

Thứ Ba 24/08/2010 , 15:01 (GMT+7)

Sáng 24/8, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục lùi xa mốc 29 triệu đồng thì giá đôla Mỹ (USD) giao dịch lại tăng kịch trần lên mức 19.500 đồng/USD.

Sáng nay, 24/8, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục lùi xa mốc 29 triệu đồng thì giá đôla Mỹ (USD) giao dịch lại tăng kịch trần lên mức 19.500 đồng/USD.

Vào lúc 10 giờ 15 phút, giá vàng Rồng của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 28,57 triệu đồng/lượng và bán ra là 28,65 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội cũng giảm 90.000 đồng/lượng so với giá sáng hôm qua khi niêm yết ở mức 28,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và bán ra là 28,66 triệu đồng/lượng.

Nhiều thương hiệu vàng miếng khác như Phượng hoàng PNJ-DAB, SBJ cũng đưa ra mức giá giao dịch 28,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và bán ra là 28,66 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với sáng qua, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 100.000 đồng/lượng và mốc 29 triệu đồng/lượng vẫn chưa thể phá vỡ do áp áp lực chốt lời ngày càng tăng cao.

Ông Phạm Hải Âu, phụ trách kinh doanh Công ty đầu tư vàng bạc Phú Quý cho biết, trong các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật nhiều nhà đầu tư đã nghe ngóng diễn biến của giá vàng để đẩy mạnh bán ra và mức giá hiện nay đã đạt kỳ vọng để chốt lời của nhiều nhà đầu tư.

“Nếu giá vàng tiếp tục giảm nhẹ thì xu hướng cuối tuần sẽ có một làn sóng chốt lời mới,” ông Âu nhận định.

Trong khi đó, áp lực chốt lời cũng khiến giá vàng thế giới mất 8 USD so với sáng qua, cộng với việc tăng 0,17% của đồng đôla, lên mức 83,19 điểm đã gây áp lực kéo giá vàng đi xuống, chỉ còn 1.220,3 USD/ounce trong sáng nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, việc điều chỉnh trong vòng 10 USD của giá vàng chỉ là bình thường, hiện không có những yếu tố nào xấu tác động và xu hướng chốt lời cũng giảm dần nên khả năng giá vàng cũng chỉ điều chỉnh nhẹ thêm vài phiên nữa.

Theo thông tin từ Quĩ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, trong phiên giao dịch hôm qua ngày 23/8, quĩ này chỉ bán ra một lượng nhỏ giọt là 0,14 kg vàng, trong khi suốt một tuần trước đó quỹ này lại mua ròng trên 15 tấn vàng, càng củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng kim loại quý này.

Còn trên thị trường ngoại tệ trong nước, trong khi giá USD trên thị trường tự do vẫn giữ nguyên mức giá bán của hôm qua, ở mức 19.500 -19.520 đồng/USD thì giá của nhiều ngân hàng thương mại lại tăng giá lên mức kịch trần.

Bảng công bố tỷ giá giao dịch của Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam sáng nay niêm yết ở mức 19.475-19.500 đồng/USD, còn Ngân hàng Eximbank cũng đưa ra mức giá 19.430-19.500 đồng/USD, tăng 20-30 đồng so với sáng qua và cũng là mức giá kịch trần cho phép bán ra (19.500 đồng/USD).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm