| Hotline: 0983.970.780

Giải mã quá trình biến “Titanic” sang phiên bản 3D

Thứ Ba 20/03/2012 , 13:45 (GMT+7)

Nhà sản xuất "Titanic" phiên bản 3D vừa tung ra cuốn phim đầu tiên giải mã quá trình sản xuất 3D của bộ phim này.

Hai nhân vật Jack và Rose trong phiên bản "Titanic 3D" 

Nhà sản xuất "Titanic" phiên bản 3D vừa tung ra cuốn phim đầu tiên giải mã quá trình sản xuất 3D của bộ phim này.

Đặc biệt, đạo diễn lừng danh James Cameron và nhà sản xuất Jon Landau đã xuất hiện trước ống kính để tiết lộ nhiều hơn giai đoạn chuyển đổi từ phiên bản cũ sang phiên bản 3D. James Cameron chia sẻ ông cùng với 300 kỹ sư "chiến đấu" trong 60 tuần để khán giả có thể chứng kiến những cảnh tượng cực kỳ sống động.

Cuốn phim này đã quay lại rất nhiều cảnh tại nơi sản xuất, "Titanic" phiên bản năm 1997 không dùng kỹ thuật số bởi vậy mà trước khi chuyển đổi sang công nghệ 3D cần làm sạch tất cả những tiếng tạp âm của vật liệu 2D ban đầu. Điều này khiến cho âm thanh và hình ảnh trở nên rõ ràng hơn.

Được mệnh danh là bậc thầy của phim 3D với bộ phim "Avatar" danh tiếng, James Cameron cho biết: "Nếu tôi chuyển một bộ phim sang bản 3D, tôi nhất định sẽ biến nó thành một tác phẩm với hình ảnh sống động như khi dùng máy quay 3D." Nhà sản xuất Jon Landau bổ sung: "Chúng tôi đã thử một số công ty và tìm thấy một nơi thích hợp nhất để làm được những điều như chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn đạt được những tiêu chuẩn cao nhất cho một bộ phim 3D."

Chỉ cần một vài tuần để một bộ phim Hollywood có thể chuyển thành phiên bản 3D nhưng với "Titanic" thì không phải như vậy. Có thể coi "Titanic" như một công trình lớn, bất luận là thời gian thực hiện hay kinh phí đều rất lớn, thậm chí với mức chi phí như vậy nhà sản xuất hoàn toàn có thể làm thành một bộ phim mới.

James Cameron đã có mặt trong từng quá trình chuyển đổi của mỗi cảnh phim, mỗi khung hình như một tác phẩm nghệ thuật. "Đã có 300 kỹ sư làm việc cật lực trong suốt hơn 1 năm qua. Họ cần phải vẽ khuôn mặt của từng nhân vật và đặt ở vị trí chính xác, sau đó sẽ phải xử lý thật tinh tế để tất cả những chi tiết này phối hợp hài hòa cùng nhau," ông nói.

Trước đó, các nhà làm phim đã tổ chức trình chiếu thử đoạn phim 17 phút của "Titanic" cùng hiệu ứng 3D và đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông.

Trong cuốn phim giới thiệu này, Cameron đã thể hiện niềm tin vào sự thành công của "Titanic 3D." Ông tin rằng những cảnh tượng hùng vĩ, những cảnh hành động sắc nét chắc chắn có thể tạo nên sự tương tác cảm xúc một cách tinh tế. Ông còn nói rằng những khoảnh khắc thân mật sẽ khiến khán giả cảm nhận được sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhân vật trong phim.

Ngoài ra, hiệu ứng 3D còn khiến khán giả có những cảm nhận chân thật về câu chuyện tình yêu của Jack và Rose trên con tàu huyền thoại.

James Cameron nói rằng: "Sự trở lại của 'Titanic' để bù đắp cho những ai chưa có dịp đến rạp xem bộ phim này cách đây nhiều năm. Còn đối với những khán giả đã từng xem trước đây, 'Titanic 3D' sẽ khiến người ta nhớ lại những cảm xúc trước đây khi lần đầu tiên xem bộ phim này. Bất kể bạn đang trong độ tuổi nào, 'Titanic' đều mang đến cho bạn một cảm giác mới mẻ."

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm