| Hotline: 0983.970.780

Giống cà chua cao sản DT 28

Thứ Hai 22/02/2010 , 10:34 (GMT+7)

Giống cà chua DT có dạng quả đẹp, vai trắng, khi chín có màu đỏ tươi hấp dẫn, nhiều bột, thịt ngọt, chất lượng tốt; vỏ cứng, thời gian bảo quản dài, phù hợp thị hiếu ăn tươi và chế biến xuất khẩu.

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu chọn tạo một số giống rau cao cấp phù hợp với nội tiêu và xuất khẩu”, tập thể các nhà khoa học Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp đã chọn tạo thành công giống cà chua DT 28, được Bộ NN-PTNT công nhận là giống tạm thời và cho phép sản xuất thử nghiệm trên diện rộng từ tháng 10/2006.

Năm 2009, Trung tâm tiếp tục triển khai dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất, nhân giống cà chua DT 28 chất lượng cao phục vụ ăn tươi và chế biến” ở một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng như Đan Phượng, Thanh Trì (Hà Nội), Thanh Miện (Hải Dương) và thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Trao đổi với chúng tôi, Thạc sĩ Trịnh Thị Thanh Hương, chủ nhiệm dự án cho biết: Giống cà chua DT 28 được chọn tạo bằng phương pháp đột biến thực nghiệm, thuộc dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn, thời gian sinh trưởng 120 - 130 ngày, thích hợp trồng vụ đông sớm (gieo hạt 15/8 - 5/9), chính vụ (gieo hạt 5/9 - 15/10) cho năng suất >50 tấn/ha; vụ xuân hè (gieo 15/10) cho năng suất 30 - 33 tấn/ha.

Giống cà chua DT có dạng quả đẹp, vai trắng, khi chín có màu đỏ tươi hấp dẫn, nhiều bột, thịt ngọt, chất lượng tốt; vỏ cứng, thời gian bảo quản dài, phù hợp thị hiếu ăn tươi và chế biến xuất khẩu. Năm 2009, Viện Di truyền NN đưa giống cà chua DT 28 vào sản xuất thử nghiệm ở thị trấn Thổ Tang cho năng suất rất cao, so với nhiều giống cà chua được làm đối chứng thì năng suất DT 28 tăng từ 10 đến 30%. Gia đình anh Nguyễn Quốc Hòa ở thị trấn Thổ Tang trồng 3 sào cà chua DT 28 theo hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật Viện Di truyền NN cho biết, cây sinh trưởng nhanh, chiều cao trung bình từ 65 đến 80 cm, quả sai và đều, mỗi cây thường cho 7 - 8 chùm quả; mỗi sào cho thu hoạch từ 2,5 đến 3 tấn quả, bán với giá bình quân 6.000 đồng/kg, cho thu gần 20 triệu đồng/sào/vụ, ít loại cây trồng nào sánh kịp.

Theo bà con nông dân Thanh Miện, trong điều kiện thời tiết khô hạn như vụ đông năm 2009 cà chua DT 28 vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, có dạng quả đẹp, sai quả, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, năng suất đạt từ 60 đến 65 tấn/ha. Đánh giá về khả năng mở rộng diện tích của giống cà chua DT 28, bà Lê Thị Thái - Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho hay: Vụ đông năm 2010 thị trấn sẽ phát động bà con nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng bằng cách mở rộng diện tích trồng cà chua DT 28 lên 60 - 70% theo hướng sản xuất hàng hóa lớn tập trung nhằm tăng thêm thu nhập.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng viện Di truyền NN thông báo, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, chọn tạo và trồng thử nghiệm thành công ở một số địa phương khác nhau, Viện đang tập hợp số liệu báo cáo Hội đồng khoa học công nghệ của Bộ NN-PTNT xin được công nhận là giống quốc gia để phục vụ sản xuất, đồng thời tiến hành sản xuất hạt giống cung cấp cho bà con nông dân và các địa phương nhằm mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo. Theo Thạc sĩ Trịnh Thị Thanh Hương, hạt giống cà chua DT 28, sản phẩm của dự án được sản xuất trong nước sẽ tận dụng được công lao động dư thừa nên chi phí thấp, vật tư nông nghiệp được chủ động nên giá thành chỉ bằng 30 - 35% so với hạt giống cà chua nhập ngoại. Dự kiến giống cà chua DT 28 sẽ bán giá 9 triệu đồng/kg, bằng 35 - 40% so với giống cà chua TN52 và Vl 2910 nhập ngoại là điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân mở rộng diện tích. 

Để biết thêm thông tin và liên hệ mua hạt giống, bà con và các địa phương có thể liên hệ trực tiếp với: Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao, Viện Di truyền NN tại địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng-Từ Liêm-Hà Nội, ĐT: 04. 37560073.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm