| Hotline: 0983.970.780

Giống cây ăn trái hút hàng, giá tăng cao

Thứ Tư 22/05/2013 , 10:09 (GMT+7)

Thị trường cây giống ở ĐBSCL dịp này đã nóng hơn năm trước, giá tăng từ 30 - 60% so với cùng kỳ. Lý do chính là nguồn cung thiếu hụt.

Thị trường cây giống ở ĐBSCL dịp này đã nóng hơn năm trước, giá tăng từ 30 - 60% so với cùng kỳ.  Lý do chính là nguồn cung thiếu hụt.

Ông Trịnh Văn Bình, chủ cơ sở kinh sản xuất và kinh doanh các loại cây giống, ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: Mới đầu mùa mưa nhưng nguồn cây giống đã thiếu nguồn cung. Hiện tại, giống xoài cát Hòa Lộc đang có mức giá 25.000 đ/cây, tăng gần gấp đôi năm trước nhưng không có cây giống để bán. Bưởi da xanh ghép có giá 18.000 - 20.000 đ/cây, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ.

Hiện tại, nhu cầu trồng bưởi da xanh đã lan rộng khắp các vùng miền trong cả nước là do chất lượng sản phẩm ngon, sản phẩm trái năm nay có giá quá cao. Hiện tại, trái bưởi da xanh da bóng đẹp, trái to được các thương lái thu mua 70.000 đ/kg. Bán một trái bưởi mua được 1 kg thịt heo nên nhiều nhà vườn khoái, lập tức chuyển mạnh sang trồng bưởi da xanh.

Thị trường cây giống hụt nguồn cung là do hai năm trước nhà vườn sản xuất cây giống tiêu thụ không hết, không có lãi cao nên năm nay bà con đã giảm sản lượng, sản xuất cầm chừng để duy trì nghề truyền thống. Chính vì vậy, năm 2013, nhiều nhà vườn ở miền Đông chuyển dịch mạnh sang trồng cây trái theo hình thức trang trại, nhu cầy cây giống tăng nên gây thiếu hụt nguồn cung, giá tăng đột biến. Nhờ vậy, các nhà vườn còn đeo bám nghề sản xuất cây giống đã lấy lại được thế cân bằng trong sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh cây giống Thanh Lâm, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre chia sẻ: Từ đầu năm đến nay cơ sở đã giao hàng chục hợp đồng cây giống cho các chủ trang trại khu vực miền Đông với số lượng 5.000 cây giống/hợp đồng. Ngoài ra, cơ sơ đã ký hợp đồng xuất sang Campuchia với số lượng 10.000 cây chanh và mít. Tổng số lượng cơ sở đã bán từ đầu vụ đến nay hơn 100.000 cây giống các loại. Hiện tại, cơ sở còn gần 200.000 cây giống các loại để cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối mùa mưa.

Hiện tại, giá các giống cây ăn trái truyền thống đã tăng từ 40 - 60% tùy loại. Mít giống bán lẻ 16.000 đ/cây, giao đại lý có giá 12.000 đ/cây. Cây dừa năm trước bán không được nhưng năm nay thì hút hàng và hụt nguồn cung, giá đã tăng lên 35.000 đ/cây. Ông Huỳnh Văn Dũng, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng Hai Đê, ấp Sơn Châu, xã Sơn Định (Chợ Lách, Bến Tre) đã phải từ chối khách hàng ở Quảng Nam đặt mua 30.000 cây xiêm dây với lý do không đủ hàng để giao. Ông Dũng nói: Nếu như năm trước dừa giống các loại rất khó tiêu thụ thì năm lại hút hàng mạnh, giá tăng, nhưng lại không có giống bán.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách, sản lượng cây giống sản xuất năm 2013 giảm khoảng 40%. Nguyên nhân là do nhà vườn sợ bị dội chợ như những năm trước nên bà con ai nấy cũng dè chừng. Điều đó phần nào cũng làm cho thị trường cây giống hút hàng.

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000ha chuối trong năm 2024

TP.HCM Bầu Đức cho biết, năm 2024 không thoái vốn, cố gắng xóa nợ và rất thận trọng trong đầu tư, tiếp tục kiên trì với 'hai cây, một con' gồm chuối, sầu riêng và heo.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm