| Hotline: 0983.970.780

Giống củ cải to như cái phích, năng suất hơn 80 tấn/ha

Thứ Năm 07/04/2022 , 09:38 (GMT+7)

HÒA BÌNH Nông dân ngỡ ngàng vì giống cải củ Shin Dong Ha củ to như cái phích, đặc ruột, ăn rất ngon, ngọt mát. Năng suất lên tới hơn 80 tấn/ha, được thị trường ưa chuộng.

Vụ xuân hè 2022, nông dân xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã gieo trồng được 5ha cải củ Shin Dong Ha - giống cải củ của Hàn Quốc (tăng 4ha so với vụ liền kề trước cũng trồng giống rau này). Dự kiến từ ngày 15/4, các diện tích trồng củ cải Shin Dong Ha của bà con sẽ cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 400 tấn củ. Sản phẩm đã được HTX Rau VietGAP Quyết Chiến hợp đồng bao tiêu hết với giá trung bình 10.000 đồng/kg.

Nhà nông xứ Mường ở xã Quyết Chiến ngỡ ngàng trước giống cải củ Hàn Quốc trồng được ở địa phương. Ảnh: H.Tiến.

Nhà nông xứ Mường ở xã Quyết Chiến ngỡ ngàng trước giống cải củ Hàn Quốc trồng được ở địa phương. Ảnh: H.Tiến.

Ông Dương Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình cho biết: Giống cải củ Shin Dong Ha của Hàn Quốc đã được Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) chuyển giao giống và kỹ thuật cho bà con gieo trồng từ vụ đông 2021. Do chưa biết năng suất, chất lượng thế nào nên năm đầu bà con mới chỉ triển khai trồng được 1ha ở xóm Biệng, xã Quyết Chiến.

Nhờ thích hợp với điều kiện sinh thái vùng núi cao ở đây, giống đã cho năng suất cao chót vót, đạt hơn 80 tấn củ/ha. Đặc biệt củ rất to, nhiều củ lớn gần bằng phích nước 2lít, ăn ngọt mềm hơn hẳn các giống cải củ đã từng trồng trên địa bàn. Theo đó, vụ xuân hè này, địa phương đã mở rộng diện tích trồng cải củ Shin Dong Ha tăng gấp 5 lần.

Ông Bùi Văn Khành, một nông dân vụ đông 2021 trồng 0,4ha cải củ này đã thu được tới 33 tấn củ loại 1. Sau khi bán hết sản lượng thu hoạch, trả tiền mua phân bón và các vật tư gieo trồng khác, ông Khành còn lãi hơn 130 triệu đồng. Do quỹ đất canh tác có hạn, vụ xuân hè này ông Khành chỉ trồng được 0,5ha cải củ Hàn Quốc, đang sắp cho thu hoạch, dự kiến năng suất và thu nhập sẽ tương đương vụ củ cải trước.

Cải củ Hàn Quốc (phải) và cải củ trồng đối chứng ở xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Ảnh: H. Tiến.

Cải củ Hàn Quốc (phải) và cải củ trồng đối chứng ở xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Ảnh: H. Tiến.

Bà Bùi Thị Tân nói thật: Ban đầu nhiều hộ còn ngần ngại trồng giống củ cải mới. Sau thấy các cán bộ khoa học tận dưới xuôi lên, lại nhiệt tình xắn quần cùng khuyến nông cầm tay chỉ việc giúp nhà nông nên bà con cũng thấy an tâm đưa giống vào sản xuất thử. Kết quả, bà Tân trồng 0,3ha cải củ Hàn Quốc, lãi gần 100 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Bắc phải chờ mắt thấy tai nghe hiệu quả trồng cải củ Hàn Quốc từ các hộ làm trước, rồi mới quyết định chuyển 0,3ha cây cải Mèo sang gieo cải củ. Qua thực tế sản xuất, bà Bắc nhận xét: Cây cải củ Hàn Quốc sinh trưởng, phát triển rất khỏe, ít phải phun thuốc bảo vệ thực vật, thịt củ đặc, ngon, ngọt mát, không ngăm đắng như củ cải ta.

"Mấy đứa trẻ nhà tôi còn lấy củ cải chấm bột canh ăn sống. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy giống củ cải nào to mập như giống hiện đang trồng”, bà Bắc trầm trồ cảm nhận.

Củ cải Hàn Quốc to gần bằng phích nước 2 lít. Ảnh: H.Tiến.

Củ cải Hàn Quốc to gần bằng phích nước 2 lít. Ảnh: H.Tiến.

Chị Đinh Thị Quyết, Giám đốc HTX Rau VietGAP Quyết Chiến kể: Chị thường thu mua và đưa cải củ Hàn Quốc xuống Bắc Ninh, Bắc Giang bán, rất được thị trường dưới đó ưa chuộng. Nhiều người Trung Quốc làm ở các địa phương nói trên, hết rau ăn vẫn cứ đợi mua củ cải của chị Quyết, rồi đưa vào tủ lạnh bảo quản để dùng dần.    

Theo Ths. Hoàng Minh Châu (Viện Nghiên cứu Rau quả), cải củ Shin Dong Ha có nguồn gốc giống nhập nội từ Hàn Quốc, được các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả khảo nghiệm và phổ biến ra sản xuất đại trà. Đây là giống đã khẳng định rất thích hợp cho trồng vụ đông và đông xuân ở các tỉnh ĐBSH, các khu vực miền núi Sa Pa, Đà Lạt, Mộc Châu đều gieo trồng được quanh năm.

Giống có ưu điểm: Thời gian sinh trưởng ngắn, quy trình canh tác đơn giản, không phải tỉa cây con như các giống cải củ trong nước, cho phép thu hoạch củ rải vụ từ khi cây cải đạt 60 - 90 ngày tuổi. Cây sinh trưởng phát triển khỏe, lá có nhiều lông nên sâu bệnh khó xâm hại, ít phải phun thuốc bảo vệ thực vật.

Đồng thời, nhờ bộ lá cây rau đứng, cùng với chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn (thường chỉ có ở miền núi cao) giúp tăng hiệu suất quang hợp, cho chất lượng cao và năng suất rất lên tới 80 - 85 tấn củ/ha/vụ. Sản phẩm thích hợp cả cho dùng ăn tươi, chế biến kim chi hoặc sấy khô.

Các hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng cải củ Hàn Quốc. Ảnh: H.Tiến.

Các hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng cải củ Hàn Quốc. Ảnh: H.Tiến.

Một số đặc điểm nhận biết giống cải củ Shin Dong Ha khác như: Lá xẻ thùy, màu xanh đậm. Củ thuôn dài (1/3 phía trên mang màu xanh, 2/3 phía dưới màu trắng), khối lượng trung bình đạt 1 - 1,2kg/củ. Thịt củ đặc mịn, vị ngọt mát, thu hoạch muộn lõi củ không bị hóa bấc (xốp lõi). Qua đó có thể bảo quản tự nhiên cải củ trên ruộng. Ngoài phần cho thu hoạch chính là củ, còn ăn được cả lá rau.

“Ước tính, hiện có khoảng 600.000 chuyên gia, học sinh, sinh viên và lao động bậc cao của Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại nước ta. Đây sẽ là nguồn tiêu thụ lớn các loại rau có nguồn gốc giống từ quốc gia này.

Vì vậy, việc đưa vào sản xuất đại trà giống cải củ Shin Dong Ha còn góp phần đa dạng hóa thị trường rau trong nước, đẩy lùi các loại rau nhập khẩu tiểu ngạch, khó kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm”, PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả thông tin.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm