| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa chiên chịu mặn

Thứ Hai 05/03/2012 , 10:34 (GMT+7)

Tuy năng suất không cao song các giống lúa chiên chịu mặn là lựa chọn sống còn của nông dân các vùng trũng ngập mặn ven biển.

Mô hình phục tráng giống lúa chiên chịu mặn
Đó là các giống lúa chiên trắng và chiên đen được Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) thuộc Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh TT- Huế phối hợp huyện Hương Trà phục tráng thành công.

KS. Đoàn Phước Lễ, Trạm trưởng Trạm BVTV huyện Hương Trà cho biết: Lúa chiên là một trong những giống lúa bản địa được gieo trồng từ lâu đời. Thời gian sinh trưởng từ 155- 160 ngày, cây cao, khỏe, khả năng chống đổ, chịu úng ngập, đặc biệt là chịu mặn rất tốt.

Năng suất bình quân chỉ từ 34- 35 tạ/ha/vụ nhưng chất lượng gạo ngon (hàm lượng chất sắt trong thành phần tinh bột chiếm khá cao, có lợi cho sức khỏe con người), được nhiều người ưa chuộng. Gần đây các giống lúa này có nguy cơ thoái hóa cao, hiệu quả kinh tế thấp nên bà con không còn mặn mà gieo cấy.

Với mục tiêu nghiên cứu, chọn tạo và bảo tồn giống cây trồng bản địa,  dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với BĐKH thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên xã Hương Phong” tập trung xây dựng các mô hình thâm canh phục tráng 2 giống lúa chiên chịu mặn.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2009 trên diện tích 4 ha của 13 hộ gia đình ở thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, huyện Hương Trà. Kết quả sau 2 năm triển khai, năng suất các giống lúa chiên bản địa ổn định và tăng cao hơn so với trước. Cụ thể, vụ ĐX 2011, năng suất bình quân giống chiên đen đạt 35,42 tạ/ha; vụ HT giống chiên trắng đạt 34,48 tạ/ha.

Tuy năng suất không cao, song trong điều kiện tác động của BĐKH dẫn đến mặn xâm nhập sâu thì các giống lúa chiên chịu mặn là lựa chọn sống còn của nông dân các vùng trũng ngập mặn ven biển.

Huyện tiếp tục xây dựng các mô hình thâm canh SX lúa chiên chất lượng cao theo hướng bền vững, hạn chế bón phân vô cơ, tăng cường các loại phân chuồng, phân hữu cơ, phân vi sinh vừa để cải tạo đất trên vùng đất chua mặn, vừa tăng năng suất, chất lượng gạo phục vụ nhu cầu XK.

Nói về tác dụng của việc phục tráng và bảo tồn các giống lúa chiên chịu mặn tại địa phương, ông Nguyễn Ngọc Chưỡng, một trong những hộ tích cực tham dự án cho biết, toàn huyện Hương Trà có trên 70 ha đất trũng thường xuyên bị ngập mặn, không có giống lúa nào chịu được, ngoại trừ giống chiên trắng và chiên đen của địa phương. Việc phục tráng thành công các giống chịu mặn giúp nông dân có điều kiện duy trì SX nhằm đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống.

ThS Lê Văn Anh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hương Trà cho biết: Thành công bước đầu của dự án có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc duy trì SX lúa gạo trên các vùng đất thường xuyên bị ngập mặn của địa phương. Sau khi dự án kết thúc, Phòng NN- PTNT huyện sẽ sử dụng nguồn vốn của Nhà nước để tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình thêm 2 năm nữa nhằm đáp ứng nhu cầu SX, đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm