| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa thuần NA2- Mê từ vụ đầu

Thứ Hai 03/10/2011 , 10:30 (GMT+7)

Giống lúa thuần NA2 của Tổng Cty CP Vật tư nông nghiệp (VTNN) Nghệ An đã được nông dân nhiệt tình lựa chọn và đánh giá cao.

Năng suất giống lúa thuần NA2 tại xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện, Hải Dương) trong vụ mùa 2011 ước đạt 3 tạ/sào

Mặc dù đang trong giai đoạn SX thử và mới đưa ra SX ở một số địa phương miền Bắc được 2 vụ, nhưng giống lúa thuần NA2 của Tổng Cty CP Vật tư nông nghiệp (VTNN) Nghệ An đã được nông dân nhiệt tình lựa chọn và đánh giá cao.

Ở vụ ĐX năm 2011, được sự cho phép của Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, Tổng Cty CP VTNN Nghệ An đã đưa giống lúa thuần NA2 vào SX thử trên địa bàn huyện Thanh Miện. Mặc dù là giống lúa được chọn tạo và SX tại miền Trung nhưng ngay từ vụ đầu tiên đưa ra đồng đất miền Bắc, giống NA2 đã chứng tỏ khả năng thích ứng rộng với những ưu điểm nổi trội so với các giống lúa thuần truyền thống tại địa phương.

Chị Phạm Thị Mến ở thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện, Hải Dương) cho biết, trong vụ ĐX 2011, gia đình chị và nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn trồng thử giống NA2. Mặc dù là giống lúa thuần nhưng giống NA2 đã tạo nên sự bất ngờ lớn cho người dân địa phương. Chị Mến cho biết, ưu điểm của giống NA2 ở vụ ĐX là mạ non có khả năng chống chịu rét rất tốt, lúa ở giai đoạn non đẻ nhánh khỏe và đều. Năng suất lúa lúc thu hoạch phổ biến đạt từ 2,8 – 3 tạ/sào (360m2). Một số hộ thâm canh tốt năng suất lên đến 3,2 tạ/sào (8,5 tấn/ha) - vượt xa năng suất của các giống lúa thuần truyền thống và ngang ngửa với các giống lúa lai tiến bộ.

Đặc biệt hơn, dù năng suất rất cao nhưng gạo NA2 vẫn có chất lượng cao, cơm mềm, dẻo, thơm đậm, tỉ lệ gạo bạc bụng rất thấp, tỉ lệ gạo sau xay xát đạt 70% - tương đương với các giống lúa khác.

Tạo được “tiếng vang” ngay từ vụ đầu tiên nên bước vào đầu vụ mùa năm 2011, rất nhiều nông dân tại xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện) đã trực tiếp liên hệ với Tổng Cty CP VTNN Nghệ An đặt giống để gieo trồng. Bên cạnh đó, giống NA2 cũng được nhiều địa phương tại huyện Gia Lộc, Ninh Giang (Hải Dương) bước đầu tin tưởng trồng thử. Kết quả ở vụ mùa 2011, giống NA2 tiếp tục khẳng định được những ưu điểm vượt trội. Đặc biệt là khả năng kháng sâu bệnh rất tuyệt vời.

Bà Nguyễn Thị Thiêm, một hộ dân ở thôn Đôn Thứ, xã Đồng Quang (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, vụ mùa 2011 là lần đầu tiên các hộ dân ở xã Đồng Quang trồng thử giống NA2. Đối với vụ mùa ở miền Bắc, thì nỗi sợ hãi nhất đối với các giống lúa vẫn là sâu bệnh, đặc biệt là rầy và bạc lá. Hiện tại, nhiều giống lúa chất lượng cao và giống lúa lai ngắn ngày khác đang trong giai đoạn chín rộ, mặc dù trước đó đều được phun nhiều lần thuốc trừ sâu nhưng vẫn bị nhiễm rầy và bạc lá rất nặng.

Trong vụ mùa 2011, được sự cho phép của Sở NN-PTNT tỉnh Phú Thọ, Tổng Cty CP VTNN Nghệ An cũng đã tiến hành trồng thử giống lúa NA2 tại nhiều địa phương của huyện Hạ Hòa. Kết quả giống NA2 tại Hạ Hòa đã khẳng định khả năng thích ứng rộng, cũng như tiềm năng của giống. Hiện tại, Cục Trồng trọt đang tiến hành hoàn thành thủ tục để công nhận chính thức Giống quốc gia đối với giống lúa thuần NA2.

Tuy nhiên, giống NA2 có cùng điều kiện canh tác nhưng gần như sạch bệnh, khả năng kháng rầy và bạc lá rất tốt nên bông lúa sáng, sạch, tỉ lệ hạt chắc đạt 90%. Nông dân trồng giống NA2 tại các huyện Gia Lộc, Thanh Miện đều khẳng định năng suất ở vụ mùa 2011 này xấu nhất cũng không dưới 2,5 tạ/sào (gần 6,8 tấn/ha).

Một thuận lợi khác đối với nông dân trồng vụ đông chuyên nghiệp như ở Gia Lộc, đó là giống NA2 có thời gian sinh trưởng khá ngắn, ở vụ mùa chỉ từ 95 – 100 ngày là có thể thu hoạch. Hiện tại, mặc dù gieo cấy cùng thời điểm, nhưng trong khi nhiều giống lúa chất lượng cao và các giống lúa thuần khác mới qua giai đoạn đỏ đuôi thì giống NA2 đã chín đến 90% và có thể thu hoạch tốt. Điều này đã tạo điều kiện tốt để nông dân chuyển sang làm vụ đông, đặc biệt là đối với vụ đông năm 2011 có khung thời vụ rất hạn hẹp.

Ưu việt thấy rõ nữa là qua đợt mưa bão tràn qua vùng ĐBSH vừa rồi, nhờ cứng cây nên hầu hết diện tích lúa NA2 đều không bị gãy đổ. Với những ưu điểm này, nông dân các huyện Thanh Miện, Gia Lộc… (Hải Dương) cho biết trong vụ ĐX 2011-2012 tới, sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích NA2.

Còn theo Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, giống lúa thuần NA2 thích hợp trong cơ cấu cả trong vụ ĐX và vụ mùa trong tỉnh trên các chân đất khác nhau. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của nông dân trong tỉnh, Sở NN-PTNT đề nghị Tổng Cty CP VTNN Nghệ An tiếp tục cung ứng giống kịp thời cho nông dân trong tỉnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm