| Hotline: 0983.970.780

Giữ nguyên hiện trạng đảo Hòn Rùa

Thứ Bảy 30/06/2018 , 09:13 (GMT+7)

Chiều 29/6, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi tiếp xúc cử tri là các phóng viên, nhà báo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh này. 

Hòn Rùa bị cày xới

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quyết định của UBND tỉnh Hòn Rùa phải giữ nguyên hiện trạng.

Tuy nhiên theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trong dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (gọi tắt là dự án Hòn Rùa) thấy điều vô lý. Dự án trồng rừng, nuôi rong biển nhưng mà rừng đâu chưa thấy, rong biển thấy đâu chưa thấy mà lo việc cày xới đất để làm du lịch sinh thái.

“Chúng tôi đã đi cùng báo chí ra phản ánh như vậy và làm việc với UBND tỉnh, các sở ngành chúng tôi cũng nhờ báo chí để quay lại clip để thấy rằng sự tàn phá của dự án đối với Hòn Rùa. Chúng tôi nêu như vậy thì trách nhiệm của tỉnh, trách nhiệm UBND TP Nha Trang, trách nhiệm của phường quản lý đất đai. Bởi Luật Đất đai cấp quản lý cho các UBND địa phương, chứ không riêng của UBND tỉnh. Như vậy, chính quyền ở phường đó phải có trách nhiệm, TP Nha Trang có ý kiến gì, tại sao để dự án lấn biển. Bây giờ phải lo xử lý”, ông Thân nói.

Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi tiếp xúc cư tri là phóng viên, nhà báo trên địa bàn

Cũng theo ông Thân, trong quyết định UBND tỉnh, Hòn Rùa là giữ nguyên trạng. Do đó muốn phát triển Hòn Rùa thì phải sửa văn bản quyết định của UBND tỉnh. Nhưng muốn sửa thì phải làm việc lại với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Bộ VHTT-DL. Tuy nhiên, theo ông Thân, quyết định này đến giờ vẫn không thay đổi.

Như NNVN thông tin trước đó, dự án Hòn Rùa do Cty TNHH Du lịch Sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 11/2013 có diện tích hơn 14ha, trong đó 11,3ha diện tích mặt nước liền kề, 2,75ha diện tích đất, 0,125ha diện tích bãi biển và bãi đá. Tổng vốn đầu tư của dự án là 56 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã đổ đất đá lấn vịnh Nha Trang gần 13.000 m2, sau đó đã bị xử phạt 175 triệu đồng.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều nhà báo thường trú tại Khánh Hòa đã đặt vấn đề với Thường trực HĐND tỉnh liên quan về các dự án BT không qua đấu giá; giao đất, cho thuê đất vàng công sản giá thấp như: dự án khu phức hợp của Cty CP Thanh Yến tại khu đất Trường Chính trị,  số 1 Trần Hưng Đạo; dự án Trung tâm Điện ảnh - Dịch vụ văn hóa Sao Việt, số 10 Hoàng Hoa Thám...hay đề nghị công khai 35 dự án  đang được Thanh tra Chỉnh phủ thanh tra...

Với những nội dung trên, ông Thân cho biết, HĐND tỉnh sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh yêu cầu trả lời báo chí. Ông Thân khẳng định: HĐND tỉnh không đứng ngoài cuộc mà luôn luôn theo dõi, giám sát các dự án, kể cả các dự án nằm ngoài ngân sách.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm