| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội hỗ trợ 200 người khuyết tật bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Thứ Hai 26/07/2021 , 14:54 (GMT+7)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hội viên Hội Người mù, Hội Người khuyết tật thành phố 200 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ hội viên Hội Người mù, Hội Người khuyết tật thành phố 200 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ hội viên Hội Người mù, Hội Người khuyết tật thành phố 200 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Ngày 26/7, nhằm động viên người khuyết tật trên địa bàn thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hội viên Hội Người mù, Hội Người khuyết tật thành phố 200 suất quà với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, Hà Nội đã bước vào ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố (áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ).

Đời sống của người dân Thủ đô đã dần ổn định trong bối cảnh giãn cách xã hội, tuy nhiên, đời sống của người khuyết tật vốn đã khó khăn nay lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Việc hỗ trợ các đối tượng khuyết tật là nhằm thực hiện tốt chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Ghi nhận và cảm ơn lòng hảo tâm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… đã ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân, trong đó có người khuyết tật Thủ đô, việc kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 sẽ thành công, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, qua đó tạo đà phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô và đất nước.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, đời sống của người khuyết tật vốn đã khó khăn nay lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: TL.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, đời sống của người khuyết tật vốn đã khó khăn nay lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: TL.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội Lê Trung Quyết nêu rõ, những phần quà có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, bởi đây không chỉ mang giá trị vất chất mà còn là sự sẻ chia, động viên kịp thời của thành phố.

Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của các cấp, ngành đến người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội Dương Thị Vân cũng bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố đối với những người khuyết tật, góp phần giúp người khuyết tật vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hội sẽ chuyển những món quà kịp thời đến đúng đối tượng tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội.

Trong thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến sẽ có phần quà hỗ trợ đối với hơn 3.000 hộ nghèo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Từ cuối tháng 4/2020 đến tháng 5/2021, toàn TP Hà Nội đã hỗ trợ cho tổng số 515.515 người, với số tiền hơn 608 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm đối tượng là người lao động và hộ kinh doanh có 130.107 người được hỗ trợ với số tiền gần 131,6 tỷ đồng. Nhóm người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên có 1.303 người được hỗ trợ với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) có 125.313 người được hỗ trợ với số tiền hơn 125 tỷ đồng...

Theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, lao động tự do được hỗ trợ là người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Việc làm (người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc), làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

Nhóm lao động tự do khác được hỗ trợ là người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.