| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội vào năm học mới, tạm giữ mức học phí cũ

Thứ Hai 15/08/2011 , 09:38 (GMT+7)

Đề án học phí mới của Hà Nội chưa được UBND TP phê duyệt, do đó, học kỳ I của năm học mới này Hà Nội vẫn giữ nguyên.

Hôm nay (15/8), học sinh các cấp của Hà Nội sẽ chính thức bước vào năm học mới 2011 – 2012. Năm học mới này, thành phố Hà Nội có hơn 1 triệu học sinh theo học ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông, GDTX…

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đề án học phí mới của Hà Nội chưa được UBNDTP phê duyệt, do đó, học kỳ I của năm học mới này Hà Nội vẫn giữ nguyên mức học phí như năm 2010.

Tuy nhiên, định mức của các trường sẽ tăng lên. Cụ thể, học sinh THPT là 4 triệu đồng/học sinh/năm, học sinh THCS là 3,6 triệu đồng/học sinh/năm và học sinh tiểu học là 3 triệu đồng/học sinh/năm.

Với sự tăng định mức này, năm học 2011 – 2012, học sinh Hà Nội sẽ không phải đóng các khoản thu như phí trông xe, phí bảo vệ, phí an ninh và phí vệ sinh.

Cùng với đó, ngay trước khi năm học mới bắt đầu, ngày 12/8, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các trường về những khoản thu theo quy định, khoản thu hộ, thu theo thỏa thuận; trách nhiệm thu, sử dụng các khoản thu như thế nào… để tránh xảy ra tình trạng lạm thu dịp đầu năm học.

Trong văn bản hướng dẫn thu đầu năm, lãnh đạo Sở GDĐT đã yêu cầu các trường phải thông báo công khai bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh về các khoản thu, không được thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học. Cha mẹ học sinh có quyền từ chối những khoản đóng góp mà Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường yêu cầu nếu không bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và không đúng nội dung chi mà cha mẹ học sinh đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, nhiều hiệu trưởng của các trường trong thành phố Hà Nội thừa nhận, việc nhà trường phải thu thêm các khoản đầu năm một phần xuất phát từ mức thu học phí và các khoản thu theo quy định của thành phố được ban hành từ năm 2000 đã quá cũ. Và trên thực tế, mức thu học phí khoảng 50.000 đồng/tháng cùng các khoản thu bắt buộc khác so với mức giá thị trường hiện nay là quá thấp chưa đủ để phục vụ cho việc giảng dạy chứ đừng nói đến trường có đủ tiền cho các hoạt động khác trong năm học.

Vì vậy, nỗi lo lạm thu tiền trường lại cứ đúng hẹn lại lên vào dịp đầu năm học mới. Dẫu biết rằng các khoản thu thêm không có trong quy định song lại thiết thực bởi nó được dùng để phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh như tiền ăn trưa, hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ bán trú, tiền điện, nước sạch… Nhưng nếu các trường thu đủ, thu đúng sẽ không có chuyện phải bàn vào mỗi dịp năm học mới bởi trên thực tế, có nhiều trường đã nhân việc này mà thu thêm và thu sai nhiều khoản thu khác.

Năm học 2011 – 2012 đã bắt đầu, đây sẽ là năm học đầu tiên ngành GD-ĐT tập trung đề xuất chủ trương, kế hoạch và giải pháp để xây dựng chương trình hành động hướng tới việc đổi mới căn bản, toàn diện theo nhu cầu phát triển của xã hội.

Cụ thể, ở bậc mầm non sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục mầm non mới, thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời duy trì và phát triển giáo dục mầm non ở các độ tuổi thấp hơn theo nhu cầu và điều kiện của các địa phương.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong năm học mới, Bộ GD-ĐT vẫn xác định nhiệm vụ quan trọng là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, rèn luyện năng lực tự học của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, tăng cường giáo dục kỹ năng sống phù hợp mục tiêu giáo dục; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm