| Hotline: 0983.970.780

Hạ thủy tàu khách vỏ composite, thiết kế 2 tầng

Thứ Tư 13/11/2019 , 19:50 (GMT+7)

Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy (Trường Đại học Nha Trang) vừa hạ thủy tàu khách Khánh Hòa 2019 vỏ composite, được thiết kế 2 tầng.  

Đây là kết quả của dự Nghiên cứu thiết kế chế tạo tàu khách vỏ composite thay thế tàu vỏ gỗ truyền thống Khánh Hòa” do ThS. Phan Tuấn Long, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy làm chủ nhiệm.

Tàu khách Khánh Hòa 2019 vỏ composite.

Tàu có chiều dài 16,5m, rộng 5m, công suất máy 105HP, với sức chứa 61 hành khách, giá thành khoảng 2 tỷ đồng. Điểm khác biệt so với tàu vỏ gỗ là ca bin lái của tàu khách Khánh Hòa 2019 vỏ composite được bố trí trên tầng 2 nhằm tăng tầm quan sát cho thuyền trưởng.

Tầng 2 còn được thiết kế boong thượng có mái che phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của khách. 

Thử nghiệm thực tế cho thấy tàu khách Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với tàu phục vụ khách du lịch biển đảo, nhất là tiêu chuẩn về tiện nghi, an toàn, thời gian hoạt động, chi phí bảo quản.

Tàu vừa mang tính hiện đại của tàu vật liệu mới, vừa mang tính truyền thống của tàu khách vỏ gỗ. Tàu được kỳ vọng là phương tiện vận chuyển khách du lịch biển chủ lực trong tương lai gần, nhằm thay thế một phần tàu khách vỏ gỗ, đa phần là tàu cũ, được cải tạo từ tàu cá, trang bị đơn giản…

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.