| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh gượng dậy sản xuất

Thứ Sáu 01/11/2013 , 11:00 (GMT+7)

Vụ đông 2013, Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng 15.263 ha cây màu. Cây trồng chưa kịp bén rễ thì đã bị mưa lũ dồn dập nhấn chìm trong nước dữ...

Bão số 10 và 11 gây ngập úng nặng làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh đặc biệt là SX vụ đông với hàng ngàn ha rau màu bị xóa sổ, nông dân Hà Tĩnh lại một lần trắng tay. Vụ đông này Hà Tĩnh phải đối mặt với nhiều khó khăn…

Vụ đông 2013, Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng 15.263 ha cây màu, trong đó ngô 5.600 ha, rau đậu các loại 4.300 ha, lạc 223 ha, khoai lang 5.140 ha. Cây trồng chưa kịp bén rễ thì đã bị mưa lũ dồn dập nhấn chìm trong nước dữ...

Tại huyện miền núi Vũ Quang, nơi thường xuyên đối mặt với lũ lụt nên vụ đông năm nào cũng phải làm đi làm lại vài ba lần. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũ Quang cho biết: “Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 11 đã làm gần 180 ha hoa màu của huyện bị mất trắng, chủ yếu là ngô, khoai, lạc. Riêng cây ăn quả, thiệt hại hơn 400 ha với sản lượng quả bị mất trắng gần 1.000 tấn".


Nông dân Kỳ Anh làm đất gieo trỉa lạc

Điều lo ngại không phải là do thiếu giống cây trồng mà diện tích đất dành cho gieo trồng đã bị cát hóa gần 500 ha. Trong đó, diện tích đất bị cát hóa lớn nhất là thị trấn Vũ Quang; các xã Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên có nơi cát "bồi" đến 1,5 - 2 m… Địa phương đã huy động nhiều máy móc, thiết bị đưa cát khỏi những diện tích ruộng bị phủ nhằm giúp người dân khắc phục nhanh để tiếp tục SX.

Vụ đông năm nay, huyện Đức Thọ gieo trồng 1.760 ha cây vụ đông, gồm 1.137 ha ngô, 130 ha khoai lang, 450 ha rau màu các loại, 18 ha lạc, tăng hơn vụ đông năm trước gần 400 ha. Trong đó vùng Trà Sơn, Đức An SX 170 ha cây màu thì diện tích ngô chiếm đến 140 ha.

Ông Lê Xuân Hồng, thôn Đông Hòa, xã Đức An cho biết: Năm nào gia đình tôi cũng gieo trỉa 4 - 5 sào ngô. Gặp thời tiết bất lợi, cây không ra bắp thì lấy lá cho trâu, bò ăn; ngô làm vụ này đã lên 5 - 6 lá nhưng do mưa lũ dồn dập nên mất trắng.

Không còn coi là vụ SX tranh thủ, nhiều năm lại đây lợi nhuận mà vụ đông đưa lại đã khiến nông dân Hà Tĩnh thay đổi cách nhìn về vụ SX thứ 3. Ngoài ngô là giống chủ lực, các địa phương đã đầu tư trồng cây có giá trị kinh tế cao như bí xanh, khoai lang, dưa chuột, rau ăn lá, bắp cải, su hào…

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Thạch Hà cho biết: Không đầy 2 tuần phải đối mặt với 2 cơn bão liên tiếp và lốc xoáy đã làm 47 ha lúa mùa đang thời kỳ chắc hạt ở xã Thạch Đỉnh, hơn 140 ha rau màu và ngô trong huyện mất trắng.

Cái lo lớn là thiếu giống cho vụ SX đông muộn, xuân sớm. Sau lũ tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con đã chủ động xuống đồng làm đất gieo trỉa lại số diện tích bị mất, khôi phục cây bị đổ ngã, trồng rau ngắn ngày như dưa chuột, su hào…

Vụ đông ở Hà Tĩnh luôn phải đối mặt với những bất trắc không lường trước của thời tiết. Dẫu biết rằng, bà con khắp nơi đang căng sức bổ cứu lại SX nhưng việc đáp ứng đúng kế hoạch ban đầu là điều không hề dễ.

Chưa kể cây trồng sớm là lạc đã không hoàn thành chỉ tiêu, chỉ đạt 10/223 ha (4% kế hoạch) khi thời vụ đã khép lại gần 1 tháng. Còn cây chủ lực là ngô thì toàn tỉnh chỉ mới gieo trỉa được 2.306 ha, đạt gần 50% kế hoạch.

+ Ông Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cho biết, 2 trận bão lũ liên tiếp trùng vào thời điểm gieo trồng các loại cây vụ đông, khiến SX lại càng khó khăn hơn.

Thời điểm này bà con nên SX các loại giống ngắn ngày và rau ăn lá để không ảnh hưởng đến thời vụ, nhất là các địa phương làm lạc xuân. Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh, Bộ NN-PTNT để kịp thời hỗ trợ…

+ Trong hai trận lũ vừa qua, Hà Tĩnh có 2.608 ha ngô đông bị ngập và hư hỏng hoàn toàn; 471 ha khoai lang, lạc; 929 ha rau màu các loại và hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị chết; hàng trăm ha cây lâm nghiệp bị đổ gẫy, trong đó 150 ha cây cao su...

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị Chính phủ hỗ trợ 225 tấn giống rau màu, 500 tấn giống lúa… nhằm sớm ổn định SX.

Xem thêm
Chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo môi trường để hạn chế bệnh dịch

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh giúp đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, mang lại lợi ích, thu nhập cao hơn cho người nông dân.

Cục trưởng Cục Thú y: ‘Không có lợi ích nhóm trong hoạt động kiểm dịch động vật’

Trước thông tin có lợi ích nhóm trong hoạt động kiểm dịch động vật, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long đã đối thoại với các doanh nghiệp để làm rõ tin đồn này.

Cà phê mít được mùa, giá gấp đôi năm ngoái

Quảng Trị Người trồng cà phê mít tại huyện Hướng Hóa đang vào vụ thu hoạch. Năm nay cà phê mít được mùa, giá từ 12 - 13 nghìn đồng/kg quả tươi, cao gấp đôi năm ngoái.

Lãi gấp đôi khi chuyển sang trồng rau thủy canh

HẢI PHÒNG Mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ mới trong trồng rau, Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn đã thu được lợi nhuận gấp đôi bình thường ngay trong vụ đầu tiên.