| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Rùa 'khủng' quý hiếm được thả về biển

Thứ Ba 05/03/2019 , 15:29 (GMT+7)

Cá thể rùa biển có cân nặng khoảng 25kg, chiều dài 70cm, chiều rộng 35-40cm vừa được các cơ quan chức năng thả về môi trường biển tự nhiên tại vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà.

14-54-33_nh
Cá thể rùa biển có trong lượng ước khoảng 25kg

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh thông tin với Báo NNVN, ngày 5/3, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn huyện Lộc Hà đã tiến hành thả 1 cá thể rùa biển quý hiếm về lại môi trường biển tự nhiên tại vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà. Theo ông Sơn, cá thể rùa biển này có cân nặng khoảng 25kg, chiều dài 70cm, chiều rộng 35-40cm.

Trước đó, trong khi đi đánh bắt cá trên vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 11 hải lý, ngư dân Trần Văn H., trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà bất ngờ phát hiện con rùa bị mắc vào lưới và vẫn còn sống khỏe mạnh bình thường. Ngay sau đó, ngư dân H. đã lái tàu đưa vào bờ chăm sóc.

Nhận được tin báo, BQL các cảng cá Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng 164 đến tuyên truyền, vận động ngư dân Trần Văn H. “phóng sinh” con rùa, bởi đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, cần được bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt, mua bán, vận chuyển...

14-54-33_2
Cá thể rùa biển có cân nặng khoảng 25kg, chiều dài 70cm, chiều rộng 35-40cm

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.