| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng chuyển Trung tâm chính trị hành chính, hướng tới đô thị loại đặc biệt

Thứ Sáu 25/02/2022 , 12:19 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung được Thành ủy Hải Phòng nêu ra tại Nghị quyết liên quan đến việc di chuyển Trung tâm chính trị - hành chính sang phía Bắc sông Cấm.

Phối cảnh trung tâm chính trị - hành chính của TP Hải Phòng tại Bắc Sông Cấm sau khi hoàn thiện.

Phối cảnh trung tâm chính trị - hành chính của TP Hải Phòng tại Bắc Sông Cấm sau khi hoàn thiện.

Ngày 25/2, nguồn thông tin của Báo NNVN cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết về di chuyển Trung tâm Chính trị - Hành chính của TP Cảng sang phía Bắc sông Cấm. Việc này sẽ được thực hiện hoàn thành xong trước năm 2025, kịp tổ chức kỷ niệm 70 năm “Ngày Giải phóng Hải Phòng”, Lễ hội “Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2025” và Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP Hải Phòng tại Bắc Sông Cấm sẽ là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội (trừ các lực lượng vũ trang) bao gồm tầng hầm, các tầng nổi và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật cần thiết.

Với công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính mới của TP Hải Phòng tại Bắc Sông Cấm được thiết kế và xây dựng theo tổng thể kiến trúc thống nhất, làm nổi bật được bản sắc, nét đặc trưng và tính truyền thống của TP Cảng, phù hợp với cảnh quan, bảo đảm hài hòa ánh sáng và lưu thông không khí tự nhiên.

Còn công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng sau khi hoàn thành sẽ là biểu tượng kiến trúc đặc sắc của TP Cảng, là một tổ hợp đa năng được tích hợp các tiện ích đồng bộ, có diện tích và sức chứa đa dạng và được đầu tư hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng… hiện đại, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Ngoài hạ tầng kỹ thuật, giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin cũng rất tối ưu như: hệ thống truyền dẫn quang học băng thông rộng, thông tin di động 5G/6G, cảm biến thông minh, thông tin dữ liệu xanh đáp ứng qui chuẩn quốc tế.

Sẽ tích hợp sẵn hạ tầng giám sát vận hành đô thị thông minh và quản lý vận hành tự động hóa các tòa nhà, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn, an ninh và có trung tâm điều hành kỹ thuật, trung tâm điều hành thông tin truyền thông phục vụ các hoạt động báo chí tuyên truyền.

Phối cảnh một trong những thiết kế về khu đô thị Bắc Sông Cấm trong tương lai.

Phối cảnh một trong những thiết kế về khu đô thị Bắc Sông Cấm trong tương lai.

Theo Thành ủy Hải Phòng, trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, TP Cảng đã trở thành trung tâm phát triển kinh tế-xã hội của miền Bắc, phát triển nhanh, mở rộng cả về quy mô, kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay trụ sở làm việc của các cơ quan nằm phân tán trên địa bàn nhiều quận gây khó khăn, lãng phí thời gian của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ, giải quyết công việc cũng như làm giảm hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ chung.

Bên cạnh đó, trụ sở làm việc của một số sở, ngành đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Do đó, việc xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan chính trị, hành chính của thành phố theo hướng tập trung, liên thông, hiện đại là nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ, giải quyết công việc.

Từng bước hình thành khu đô thị mới Bắc sông Cấm văn minh, hiện đại và bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, môi trường sống, làm việc thuận lợi, góp phần phát triển đô thị Hải Phòng tương xứng với tiềm năng, vị trí và lợi thế, yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội TP Cảng, hướng tới các tiêu chí đô thị loại đặc biệt, đô thị thông minh, đô thị xanh.

Việc di chuyển Trung tâm hành chính – chính trị TP Hải Phòng cũng nằm trong Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, trong đó thể hiện, việc xây dựng Trung tâm Chính trị-Hành chính tại phía Bắc sông Cấm để các cơ quan của thành phố có trụ sở mới hiện đại, tiện nghi hơn, phục vụ và hoạt động hiệu quả hơn.

Là điều kiện thuận lợi để áp dụng các công nghệ hiện đại, thông minh hỗ trợ cho các giao dịch hành chính, xử lý thông tin, cải thiện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Góp phần tạo lập cảnh quan kiến trúc đô thị mới hiện đại, văn minh, tạo động lực mới cho sự phát triển của các khu vực liền kề, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục phát triển.

Mặt khác, sẽ tạo quỹ đất có giá trị rất cao, là một nguồn lực quan trọng để phát triển đô thị và kinh tế - xã hội TP Cảng và tạo điều kiện thuận lợi để chỉnh trang đô thị cũ, đô thị lõi trung tâm, giữ lại các công trình kiến trúc cổ có giá trị văn hóa, thẩm mỹ cao, nâng tầm đô thị, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đô thị loại 1, hướng tới các tiêu chí đô thị loại đặc biệt.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.